
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ có chuyến thăm đến Washington vào ngày 11-2 - Ảnh: AP
Theo Hãng tin AFP, tại cuộc họp báo ngày 10-2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baqaei khẳng định Mỹ là đối tác đàm phán trực tiếp của Tehran.
Ông nhấn mạnh việc Washington "có thể hành động một cách độc lập hay không trước những sức ép và ảnh hưởng mang tính phá hoại đối với khu vực là quyết định thuộc về chính Mỹ".
Ông Baqaei cũng cáo buộc Israel liên tục đóng vai trò "cản trở", phản đối những nỗ lực ngoại giao tại Trung Đông có khả năng mở đường cho hòa bình.
Theo AFP, Iran và Mỹ đã nối lại các cuộc đàm phán tại Muscat (Oman) vào cuối tuần vừa qua, sau nhiều tháng gián đoạn.
Những cuộc đàm phán diễn ra trong bối cảnh Washington đang gia tăng sức ép đối với Tehran, trong đó có việc triển khai nhóm tàu tác chiến sân bay tới Trung Đông.
Trước đó, tiến trình thương lượng giữa hai bên từng đổ vỡ sau chiến dịch không kích quy mô lớn chưa từng có của Israel nhằm vào Iran hồi tháng 6 năm ngoái, làm bùng phát cuộc xung đột kéo dài 12 ngày.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cho rằng những sự kiện xảy ra vào tháng 6 là "một trải nghiệm tồi tệ", đồng thời nhấn mạnh Tehran, sau khi rút ra bài học, sẽ quyết tâm bảo vệ lợi ích quốc gia thông qua con đường ngoại giao.
Ông Baqaei khẳng định trọng tâm đàm phán của Iran sắp tới chỉ xoay quanh hồ sơ hạt nhân, đổi lại là việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt. Tehran kiên quyết bác bỏ mọi cuộc thương lượng vượt ra ngoài khuôn khổ này.
Trong khi đó ngày 8-2, Văn phòng Thủ tướng Israel dẫn lời ông Benjamin Netanyahu cho rằng bất kỳ cuộc đàm phán nào cũng phải bao gồm các điều khoản hạn chế chương trình tên lửa đạn đạo của Iran, cũng như chấm dứt sự hỗ trợ của Tehran đối với các lực lượng vũ trang trong khu vực.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận