Ông Netanyahu cảnh báo về phản ứng ‘không thể tưởng tượng nổi’ nếu Iran tấn công Israel

Quân đội Israel đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ và tiến hành nhiều hoạt động chuẩn bị, sau khi ông Trump dọa hành động quân sự với Iran.

israel - Ảnh 1.

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei (trái) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - Ảnh: THE JERUSALEM POST

Theo trang tin Ynet, phát biểu tại lễ tốt nghiệp dành cho các tân sĩ quan của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ở căn cứ huấn luyện Bahad 1 tại sa mạc Negev hôm 19-2, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel đã sẵn sàng cho bất kỳ kịch bản nào liên quan tới Iran.

"Chúng tôi hiện sẵn sàng cho bất kỳ kịch bản nào. Nếu giới lãnh đạo Iran tấn công (nhằm vào Israel), họ sẽ trải qua một phản ứng mà họ thậm chí không thể tưởng tượng nổi" - ông Netanyahu cảnh báo.

Tháng 6 năm ngoái, Israel đã điều tiêm kích sang tận Iran để tấn công nhiều mục tiêu. Ông Netanyahu lưu ý Israel đã chuyển học thuyết an ninh của mình từ các biện pháp chủ yếu mang tính phòng thủ sang "các cuộc tấn công chủ động".

Ông cũng đề cập đến các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Iran, đồng thời cho biết ông đã truyền đạt lập trường của Israel tới Tổng thống Donald Trump. "Tôi đã nói rõ với người bạn của tôi, Tổng thống Trump, những nguyên tắc mà theo quan điểm của Israel cần phải định hướng cho các cuộc đàm phán với Iran" - ông Netanyahu nói.

Israel đòi Tehran phải từ bỏ toàn bộ kho dự trữ uranium đã làm giàu và phá dỡ hoàn toàn cơ sở hạ tầng làm giàu uranium. Ngoài ra, Israel yêu cầu Iran thu hẹp chương trình tên lửa, chỉ giới hạn ở các tên lửa có tầm bắn không quá 300km, đồng thời chấm dứt việc hỗ trợ các đồng minh của Tehran trên khắp Trung Đông.

Theo báo Times of Israel, kể từ tháng 1, Lực lượng Phòng vệ Israel đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ và tiến hành nhiều hoạt động chuẩn bị, sau khi ông Trump dọa hành động quân sự với Iran. IDF thông tin công tác chuẩn bị chủ yếu tập trung vào hệ thống phòng không của quân đội, các kế hoạch tấn công, tình báo và Bộ Tư lệnh Mặt trận nội địa.

Đài CBS dẫn các nguồn tin cho biết chính quyền Tổng thống Donald Trump đang cân nhắc khả năng tấn công Iran vào ngày 21-2.

Hồi tháng 1, Nhà Trắng cảnh báo sẵn sàng sử dụng vũ lực nếu Tehran không tham gia đàm phán nhằm đạt được một "thỏa thuận công bằng", theo đó Iran phải từ bỏ hoàn toàn mọi kế hoạch sở hữu vũ khí hạt nhân. Chính phủ Iran nhiều lần khẳng định họ không có ý định chế tạo bom hạt nhân.

Hôm 17-2, vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran về vấn đề hạt nhân đã diễn ra tại Geneva (Thụy Sĩ), do Oman làm trung gian. Theo Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, các bên đã đạt được sự hiểu biết chung về một số vấn đề, có thể làm cơ sở cho dự thảo thỏa thuận tương lai về chương trình hạt nhân.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance nói rằng các cuộc đàm phán đã đạt tiến triển tốt ở một số khía cạnh, nhưng Tehran vẫn chưa sẵn sàng chấp nhận một số lập trường cơ bản do Nhà Trắng đưa ra. Trước đó, Mỹ và Israel khẳng định Iran không chỉ phải từ bỏ chương trình hạt nhân mà còn phải ngừng sản xuất tên lửa đạn đạo và chấm dứt hỗ trợ các lực lượng thân Iran tại Trung Đông.

Ông Netanyahu cảnh báo về phản ứng ‘không thể tưởng tượng nổi’ nếu Iran tấn công Israel - Ảnh 3.Tướng Mỹ báo cáo ông Trump 'đã sẵn sàng tấn công Iran', Ba Lan yêu cầu công dân rời đi lập tức

Căng thẳng ở khu vực Trung Đông đã leo thang sau khi vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran kết thúc mà vẫn còn nhiều bất đồng đáng kể.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất