Tướng Mỹ báo cáo ông Trump 'đã sẵn sàng tấn công Iran', Ba Lan yêu cầu công dân rời đi lập tức

Căng thẳng ở khu vực Trung Đông đã leo thang sau khi vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran kết thúc mà vẫn còn nhiều bất đồng đáng kể.

Iran - Ảnh 1.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk, ảnh chụp ngày 30-1 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Trung Đông, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk ngày 19-2 đã đưa ra lời cảnh báo yêu cầu công dân nước này rời khỏi Iran ngay lập tức. Ông nhấn mạnh rằng do nguy cơ xung đột vũ trang đang cận kề, việc sơ tán có thể không còn khả thi chỉ trong vài giờ tới.

Lời kêu gọi của ông Tusk được đưa ra sau khi trang Axios báo cáo Mỹ đang tiến gần đến một cuộc xung đột quân sự với Iran hơn những gì công chúng nhận thấy, và một chiến dịch kéo dài nhiều tuần có thể “bắt đầu rất sớm”.

Điện Kremlin cùng ngày cũng lên tiếng bày tỏ lo ngại về sự leo thang căng thẳng “chưa từng có” quanh Iran khi Mỹ liên tục điều động khí tài quân sự đến Trung Đông.

Matxcơva hối thúc cả Tehran và “các bên liên quan” khác hãy thận trọng và kiềm chế.

Nga khẳng định các cuộc tập trận hải quân chung đang diễn ra giữa nước này và Iran đã được lên kế hoạch từ lâu trước khi căng thẳng hiện tại bùng phát.

Theo đài CBS News, các quan chức quân sự cấp cao của Mỹ đã thông báo với Tổng thống Donald Trump rằng họ đã “vào vị trí” và có thể triển khai tấn công Iran ngay từ ngày 21-2. Tuy nhiên, các báo cáo cũng lưu ý rằng mặc dù kế hoạch đã sẵn sàng, hành động thực tế có thể không diễn ra ngay lập tức do ông Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Hiện Washington có 13 tàu chiến trong khu vực, gồm tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng nhiều tàu khu trục và tàu tác chiến ven bờ. Tàu sân bay USS Gerald R. Ford cũng đang trên đường tới Trung Đông. Bên cạnh đó, Mỹ còn điều động thêm các máy bay chiến đấu F-22, F-15, F-16, cùng máy bay tiếp dầu và cảnh báo sớm.

Giới phân tích nhận định việc tập trung hỏa lực quy mô lớn có thể tạo nền tảng cho một chiến dịch quân sự kéo dài nếu được lệnh triển khai. Một số hãng truyền thông Mỹ đưa tin quân đội nước này có thể sẵn sàng tiến hành không kích trong thời gian tới.

Về phần mình, Iran cũng phô trương sức mạnh quân sự khi Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tiến hành tập trận tại eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển dầu khí quan trọng của thế giới. 

Tehran từng nhiều lần cảnh báo có thể phong tỏa eo biển này trong trường hợp bị đe dọa. Lãnh tụ tối cao Iran tuyên bố nước này có khả năng đánh chìm tàu chiến Mỹ tại vùng Vịnh.

Căng thẳng ở khu vực Trung Đông gia tăng ngay sau khi vòng đàm phán thứ hai giữa Mỹ và Iran kết thúc vào ngày 17-2.

Dù cả hai bên đều tuyên bố có tiến triển nhất định, các nguồn tin từ báo The Jerusalem Post cho biết vẫn còn những bất đồng đáng kể. Sự thất vọng của ông Trump đối với lập trường đàm phán của Iran là yếu tố thúc đẩy khả năng tấn công quân sự.

Trang báo nói trên nhận định Mỹ có khả năng sẽ tấn công Iran trong tương lai, nhưng không nhất thiết phải trong những ngày tới.

Trung Đông căng thẳng ‘chưa từng có’: Nga kêu gọi thận trọng, Ba Lan yêu cầu công dân rời Iran - Ảnh 2.Iran khẳng định quyền làm giàu uranium bất chấp ông Trump dọa tấn công

Người đứng đầu Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran khẳng định không nước nào có thể tước bỏ quyền làm giàu uranium của Iran, bất chấp Mỹ liên tục úp mở khả năng tấn công sau vòng đàm phán Geneva.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất