12/05/2023 06:58 GMT+7

Ông Trump kháng cáo vụ lạm dụng tình dục nữ nhà văn

Ông Trump kháng cáo quyết định của bồi thẩm đoàn New York về việc ông lạm dụng tình dục và phỉ báng nhà văn E. Jean Carroll.

Ông Trump kháng cáo vụ lạm dụng tình dục nữ nhà văn - Ảnh 1.

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: REUTERS

Hôm 9-5, bồi thẩm đoàn tại Tòa án liên bang Manhattan (New York, Mỹ) tuyên bố ông Trump phải bồi thường cho bà Carroll 5 triệu USD vì "lạm dụng tình dục" nữ nhà văn này.

Ông Trump kháng cáo

Vào năm 2022, bà Carroll, 76 tuổi, đã kiện ông Trump với cáo buộc cưỡng hiếp trong phòng thay đồ ở cửa hàng Bergdorf Goodman vào giữa những năm 1990. 

Nữ nhà văn này cũng cho rằng ông Trump đã phỉ báng bà bằng cách phủ nhận chuyện đó đã xảy ra.

Sau phiên tòa kéo dài hai tuần, bồi thẩm đoàn đã tuyên bố ông Trump phải chịu trách nhiệm pháp lý trong vụ kiện dân sự này.

Sau khoảng ba giờ thảo luận, bồi thẩm đoàn quyết định ông Trump không cưỡng hiếp, mà đã "lạm dụng tình dục" bà Carroll và sỉ nhục bà khi liên tục phủ nhận.

Ông Trump, ứng cử viên hàng đầu cho đề cử của Đảng Cộng hòa tranh chức tổng thống năm 2024, đã không tham dự phiên tòa.

Hồ sơ tòa án ngày 11-5 ghi nhận ông Trump đã thông báo cho Tòa phúc thẩm vòng 2 của Mỹ về việc kháng cáo phán quyết trên.

Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm 10-5, bà Carroll cho biết bản thân cảm thấy "tuyệt vời" sau phán quyết của tòa.

Trong ba ngày làm chứng tại phiên tòa, bà Carroll kể lại ông Trump đã dụ bà vào phòng thay đồ và thực hiện hành vi xâm phạm.

Cựu nhà báo của tạp chí Elle cũng cho rằng một bài đăng của ông Trump vào năm 2022 trên mạng xã hội Truth Social đã làm tổn hại đến danh tiếng của bà. Trong đó, ông Trump gọi những tuyên bố của bà Carroll là "trò lừa bịp và dối trá".

Các chuyên gia pháp lý cho biết quá trình kháng cáo có thể mất nhiều năm.

Cuộc chiến pháp lý của ông Trump

Vụ việc trên là một trong số những cuộc chiến pháp lý mà ông Trump đang phải đối mặt khi ông bắt đầu chiến dịch tranh cử của mình.

Hồi tháng 4 vừa qua, cựu tổng thống Mỹ cũng không nhận 34 trọng tội về việc làm sai lệch hồ sơ kinh doanh.

Các tội danh trên liên quan đến khoản tiền bịt miệng cho ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels trước cuộc bầu cử Mỹ năm 2016.

Phía công tố cho rằng khoản tiền bị miệng này nhằm mục đích ngăn chặn những thông tin tiêu cực có thể ảnh hưởng đến chiến dịch tranh cử của ông Trump vào thời điểm đó.

Ngoài ra, ông Trump còn phải đối mặt với hai cuộc điều tra hình sự do cố vấn đặc biệt của Bộ Tư pháp Mỹ giám sát. Hai cuộc điều tra này xoay quanh việc ông lưu giữ các tài liệu mật sau khi rời nhiệm sở và nỗ lực lật ngược thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 của ông.

Ông Trump đã phủ nhận hành vi sai trái trong tất cả những vụ việc này.

Bà Melania Trump sẵn sàng làm đệ nhất phu nhân lần nữaBà Melania Trump sẵn sàng làm đệ nhất phu nhân lần nữa

Cựu đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump cho biết bà hoàn toàn ủng hộ chồng mình, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2024.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên