12/09/2019 21:31 GMT+7

Ông Trump chờ Trung Quốc mua 'thật nhiều' nông sản

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO – Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12-9 cho biết ông hi vọng Trung Quốc sẽ bắt đầu mua nông sản Mỹ với "khối lượng lớn".

Ông Trump chờ Trung Quốc mua thật nhiều nông sản - Ảnh 1.

"Hi vọng rằng Trung Quốc sẽ mua một lượng lớn nông sản của chúng ta", ông Trump viết trên Twitter

Thông điệp này được Tổng thống Mỹ đưa ra sau khi tuyên bố hoãn tăng thuế đối với 250 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc từ ngày 1-10 xuống 15-10, nhằm "thể hiện thiện chí" với Bắc Kinh.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc ngày 12-9 cũng cho biết các doanh nghiệp Trung Quốc đã bắt đầu hỏi giá nông sản Mỹ, bao gồm đậu nành và thịt heo.

Theo CNBC, Bắc Kinh đã trì hoãn việc mua nông sản hồi tháng 8, sau khi ông Trump đột ngột chấm dứt cuộc đình chiến trong căng thẳng thương mại giữa 2 nước.

Câu chuyện mua nông sản là một trong những điểm vướng mắc trong cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Ông Trump vẫn luôn lặp lại rằng Bắc Kinh không thực hiện lời hứa của mình.

Trả lời phỏng vấn CNBC ngày 12-9, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin cho biết: "Về vấn đề nông nghiệp, chúng tôi kì vọng và mong muốn họ mua nông sản. Chúng tôi xem việc trì hoãn này là tấn công thẳng vào nông dân của mình".

Trong khi đó, Tân Hoa Xã dẫn lời Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc ngày 12-9 cho biết quan chức Trung Quốc và Mỹ sẽ có cuộc gặp vào tuần tới. Nội dung cuộc gặp sẽ bao gồm vấn đề cân bằng thương mại, quyền tiếp cận thị trường và bảo hộ đầu tư.

Cũng theo hãng thông tấn này, ông Lưu trong cuộc gặp với chủ tịch Hội đồng doanh nghiệp Mỹ - Trung Evan Greenberg đã khẳng định Trung Quốc chào đón quyết định của Mỹ về việc hoãn kế hoạch tăng thuế nhập khẩu nhắm vào hàng Trung Quốc.

Ông Trump chờ Trung Quốc mua thật nhiều nông sản - Ảnh 2.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin - Ảnh: REUTERS

Hôm 11-9, Tổng thống Trump nói Washington đồng ý hoãn việc tăng thuế quan lên 250 tỉ USD giá trị hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.

Trước đó, đợt thuế quan này dự kiến có hiệu lực từ ngày 1-10, nhưng sắp tới nếu không có gì thay đổi, nó sẽ được dời lại tới ngày 15-10.

Đây được xem là tín hiệu tốt Mỹ đưa ra cho Trung Quốc, khi việc tăng thuế không diễn ra trùng khớp với dịp Quốc khánh Trung Quốc.

Ngoài ra, điểm quan trọng có thể tác động tích cực lên nội dung đàm phán nằm ở chỗ, nếu dời tới ngày 15-10, hai bên vẫn còn thời gian để bàn sâu hơn về chuyện có nên áp thuế hay không.

Nói vậy là bởi vòng đàm phán thương mại thứ 13 giữa Mỹ và Trung Quốc được thông báo sẽ diễn ra vào "đầu tháng 10", tức việc đưa ngày áp thuế quan tới giữa tháng (ngày 15) có khả năng sẽ giúp kỳ vọng đặt vào cuộc đàm phán trên được nâng lên.

Ông Bolton ra đi, Tổng thống Trump sử dụng ‘mô hình Kissinger’? Ông Bolton ra đi, Tổng thống Trump sử dụng ‘mô hình Kissinger’?

TTO - Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ trao cho Ngoại trưởng Mike Pompeo thêm vai trò cố vấn an ninh quốc gia sau khi ông John Bolton ra đi. Kịch bản này làm nhớ lại cái gọi là 'mô hình Kissinger'.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên