12/09/2019 10:46 GMT+7

Chứng khoán khởi sắc nhờ ông Trump hoãn áp thuế Trung Quốc

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Hợp đồng tương lai của chứng khoán Mỹ, chứng khoán châu Á cũng như giá trị đồng nhân dân tệ lập tức tăng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hoãn đợt áp thuế tiếp theo đối với Trung Quốc.

Chứng khoán khởi sắc nhờ ông Trump hoãn áp thuế Trung Quốc - Ảnh 1.

Các nhân viên làm việc tại sàn chứng khoán New York (NYSE) - Ảnh: REUTERS

Ông Trump ngày 11-9 (giờ Mỹ) thông báo trên Twitter về việc hoãn tăng thuế đối với 250 tỉ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, tức dời từ ngày 1-10 xuống ngày 15-10.

Lý do được ông đưa ra là thể theo yêu cầu của Phó thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc nhằm tránh kỷ niệm Quốc khánh 70 năm của Trung Quốc.

Bloomberg ngày 12-9 cho biết thị trường cổ phiếu tại Tokyo, Hong Kong và Sydney lập tức tăng. Cụ thể chỉ số TOPIX (Nhật) tăng 0,7% lúc 10h25, theo giờ Tokyo, chỉ số S&P/ASX 200 của Úc tăng 0,7%. Tương tự, chỉ số Hang Seng (Hong Kong) và Shanghai Composite (Thượng Hải) lần lượt tăng 0,5% và 0,3%.

Hợp đồng tương lai của chỉ số S&P 500 có kỳ hạn vào tháng 12 cũng tăng 0,5 điểm phần trăm.

Bên cạnh đó, đồng yen Nhật giảm 0,2% xuống mức 108.06 yen đổi 1 USD, trong khi nhân dân tệ giao dịch tại nước ngoài (CNH) tăng 0,2%, đạt 7.0914 ăn 1 USD.

Trước những diễn biến mới nhất, ông Michael McCarthy, trưởng chiến lược gia thị trường tại CMC Markets Plc, đánh giá "lượng và chất của các thay đổi này thật ra mang tính biểu tượng nhiều hơn là trọng yếu, thế nhưng các nhà đầu tư vẫn rất đón nhận chúng".

Cùng với thông tin tích cực này, giới đầu tư tiếp tục chờ tin tốt từ cuộc họp chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Cuộc họp diễn ra ngày 12-9 được kỳ vọng sẽ đưa ra một đợt cắt giảm lãi suất mới. Các nhà hoạch định chính sách tại đây cũng sẽ công bố dự đoán tăng trưởng và lạm phát.

Ông Trump hoãn tăng thuế vì Quốc khánh Trung Quốc Ông Trump hoãn tăng thuế vì Quốc khánh Trung Quốc

TTO - Tổng thống Donald Trump vừa thông báo trên Twitter rằng Mỹ đồng ý hoãn tăng thuế đối với 250 tỉ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trong vòng 2 tuần lễ nhân dịp Quốc khánh Trung Quốc.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên