11/09/2019 23:18 GMT+7

Ngày 11-9, ông Trump thông báo 'tấn công Taliban dữ dội 4 ngày qua'

D. KIM THOA
D. KIM THOA

TTO - Phát biểu nhân kỷ niệm 18 năm sự kiện 11-9, ông Trump tuyên bố gia tăng chiến dịch tấn công ở mức chưa có tiền lệ nhằm truy quét lực lượng Taliban tại Afghanistan.

Ngày 11-9, ông Trump thông báo tấn công Taliban dữ dội 4 ngày qua - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Lầu Năm Góc ở Arlington, bang Virginia (Mỹ) ngày 11-9-2019 nhân kỷ niệm 18 năm sự kiện khủng bố 11-9-2001 - Ảnh: REUTERS

Theo hãng tin AFP, ông Trump đưa ra tuyên bố chỉ vài ngày sau khi ông hé lộ kế hoạch muốn tổ chức cuộc hòa đàm bí mật với các thủ lĩnh của lực lượng nổi dậy ở Afghanistan tại Trại David.

Phát biểu tại Lầu Năm Góc trong lễ kỷ niệm 18 năm xảy ra loạt tấn công khủng bố khiến gần 3.000 người thiệt mạng, tòa tháp đôi ở New York sụp đổ, ông Trump cho biết "trong 4 ngày qua", quân đội Mỹ đã "tấn công kẻ thù của chúng ta dữ dội hơn những gì chúng ta đã làm trước đây và việc này sẽ còn tiếp tục".

Ông Trump nói đợt tấn công vừa qua được phát lệnh sau khi ông hủy bỏ kế hoạch hòa đàm với giới thủ lĩnh Taliban, nhằm trả đũa vụ tấn công bom liều chết khiến một quân nhân Mỹ tử nạn tuần trước.

Mức độ chính xác về đợt tấn công của quân đội Mỹ nhằm vào lực lượng Taliban theo lời ông Trump mô tả theo hãng tin AFP hiện chưa rõ ràng.

Ngày thứ hai (9-9), ông Trump cũng từng tuyên bố "trong 4 ngày qua, chúng ta đã tấn công kẻ thù dữ dội hơn bất cứ thời điểm nào trong 10 năm qua!".

Tuy nhiên tại thời điểm này số quân nhân Mỹ đồn trú tại Afghanistan chỉ khoảng 14.000 người, tức là một phần nhỏ so với thời điểm cao nhất có khoảng 100.000 quân nhân năm 2010.

Trong bài phát biểu tại Lầu Năm Góc, ông Trump cũng phát đi đe dọa với lực lượng nổi dậy Taliban nếu họ còn có âm mưu tấn công nước Mỹ một lần nữa. Ông nói, nếu chuyện đó xảy ra, phản ứng của Mỹ sẽ không giống với những gì từng diễn ra trước đây.

"Nếu vì bất cứ lý do nào họ trở lại đất nước chúng ta, chúng ta sẽ truy lùng tới bất cứ nơi đâu có họ, và sử dụng vũ lực, những thứ mà nước Mỹ chưa từng dùng trước đây".

"Tôi thậm chí còn chưa nói tới vũ khí hạt nhân. Họ sẽ không bao giờ thấy những thứ sẽ xảy đến với họ", ông nói thêm.

Những phát biểu căng thẳng này rõ ràng khiến dư luận giật mình, bởi chỉ cách đây vài ngày, ông Trump còn tuyên bố trên Twitter ông sẽ gặp các thủ lĩnh Taliban tại Trại David để đàm phán một thỏa thuận hòa bình.

Ông Trump xác nhận hòa đàm với Taliban Ông Trump xác nhận hòa đàm với Taliban đã 'chết yểu'

TTO - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9-9 (giờ Mỹ) tuyên bố các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và phiến quân Taliban trong cuộc chiến tại Afghanistan đã "chết yểu" sau khi kế hoạch đàm phán bí mật vào cuối tuần qua bị hủy bỏ.

D. KIM THOA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên