05/10/2023 23:44 GMT+7

Ông Putin nói Nga muốn tạo ra 'thế giới mới'

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng sứ mệnh của Nga là tạo ra một 'thế giới mới' trong khi phương Tây muốn bá quyền toàn cầu, và 'không ai sống sót nếu tấn công Nga'.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại diễn đàn Valdai ở Sochi ngày 5-10 - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại diễn đàn Valdai ở Sochi ngày 5-10 - Ảnh: REUTERS

Phát biểu tại diễn đàn chính trị Valdai ngày 5-10 ở Sochi, ông Putin đề cập đến nhiều vấn đề, cho biết kinh tế Nga đang thích nghi với chi tiêu cho cuộc chiến, còn phương Tây phải trả giá vì hỗ trợ cho Ukraine. Ông cũng khẳng định hợp tác với Trung Quốc không nhắm vào ai.

Nhà lãnh đạo Nga nói rằng "chiến dịch quân sự đặc biệt" của Nga ở Ukraine, bắt đầu vào tháng 2-2022, là một phần của cuộc đối đầu lâu dài với phương Tây.

"Về cơ bản, chúng ta được giao nhiệm vụ xây dựng một thế giới mới", Hãng tin AFP dẫn lời ông Putin nói.

"Phương Tây luôn cần có kẻ thù"

Ông Putin cho biết cuộc xung đột ở Ukraine "không phải là vấn đề lãnh thổ" và Matxcơva "không có lợi ích gì" từ việc kiểm soát vài vùng lãnh thổ. Quân đội Nga hiện đang kiểm soát một số vùng ở miền nam và miền đông Ukraine, và Nga đã chính thức sáp nhập bốn khu vực của Ukraine gồm Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk và Lugansk. Matxcơva cũng sáp nhập bán đảo Crimea từ năm 2014.

Nhà lãnh đạo Nga đổ lỗi cho các nước phương Tây về cuộc xung đột hiện đã bước sang tháng thứ 20.

"Cuộc chiến do chính quyền Kiev khởi xướng với sự hỗ trợ tích cực từ phương Tây, đã diễn ra được 10 năm. Chiến dịch quân sự đặc biệt đã được triển khai để ngăn chặn nó", ông nói.

"Phương Tây luôn cần có kẻ thù", ông cho biết thêm. "Họ thực sự bị ám ảnh bởi một điều duy nhất: thúc đẩy lợi ích của họ bằng bất cứ giá nào. Nếu đó là lựa chọn của họ, hãy xem điều gì sẽ xảy ra", ông Putin nói.

Ông Putin nói châu Âu đang "tạo ra một bức màn sắt mới" với Nga, khi Matxcơva phải đối mặt với sự cô lập chưa từng có và các lệnh trừng phạt khổng lồ liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine.

"Châu Âu đang tự rào chắn khỏi chúng tôi và tạo ra một bức màn sắt mới. Chúng tôi không phải là người đóng cửa. Chính châu Âu đang đóng cửa", nhà lãnh đạo Nga khẳng định.

Nga sẽ đạt mục đích ở Ukraine

Về chiến sự ở Ukraine, Tổng thống Nga ước tính Ukraine đã mất hơn 90.000 quân kể từ khi bắt đầu cuộc phản công vào đầu tháng 6-2023. Ông cũng cho biết Kiev mất 557 xe tăng và khoảng 1.900 xe bọc thép.

Trong khi đó, ông khẳng định kinh tế Nga sẽ thích nghi với cuộc chiến với Ukraine. Theo ông, nền kinh tế nước này đang trải qua những thay đổi về cơ cấu, và dù phải đối mặt với một số thách thức nhưng đã vượt qua tất cả các vấn đề liên quan đến lệnh trừng phạt của phương Tây.

Chi tiêu quốc phòng sẽ chiếm gần 1/3 tổng chi tiêu ngân sách của Nga vào năm 2024 khi Matxcơva tiếp tục dồn lực cho cuộc chiến. Ông Putin cho biết nền kinh tế Nga đã giảm 2,1% vào năm ngoái nhưng đang trên đà phục hồi trong năm nay.

"Chúng ta có thặng dư ngân sách hơn 660 tỉ rúp (6,69 tỉ USD) trong quý 3", Hãng tin Reuters dẫn lời ông Putin.

Giá dầu - huyết mạch của nền kinh tế Nga - tăng đã giúp Matxcơva thu hẹp thâm hụt ngân sách trong những tháng gần đây. Ngân sách Nga dự kiến sẽ thâm hụt khoảng 1% GDP vào cuối năm.

Ngược lại, ông Putin cho biết tính cạnh tranh kinh tế của châu Âu đang sụt giảm do các biện pháp trừng phạt, trong khi lại tăng ở Mỹ và châu Á. Nhiều ngành công nghiệp đang rời châu Âu để sang Mỹ.

Nói về hợp tác quốc tế, nhà lãnh đạo Nga khẳng định hợp tác giữa Nga và Trung Quốc không nhắm vào bất cứ ai. Ông cũng cho rằng Liên Hiệp Quốc cần cải tổ và các nước như Ấn Độ, Brazil, Nam Phi cần có vị thế lớn hơn.

Không ai sống sót nếu tấn công Nga bằng vũ khí hạt nhân

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định không ai trên thế giới có sự tỉnh táo sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Nga và những kẻ thù tiềm năng đều biết về kho vũ khí hạt nhân của Matxcơva.

Ông nhấn mạnh Nga bị tấn công, "hàng trăm, hàng trăm tên lửa của chúng tôi sẽ xuất hiện trên không trung đến mức không một kẻ thù nào có cơ hội sống sót".

Ông nói rằng Nga gần như đã hoàn thành công việc phát triển hệ thống tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sarmat có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, và thử nghiệm thành công tên lửa hành trình chiến lược Burevestnik có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Báo Nga: Ông Putin sắp công bố ý định tái tranh cử tổng thốngBáo Nga: Ông Putin sắp công bố ý định tái tranh cử tổng thống

Truyền thông Nga đưa tin Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tháng sau sẽ công bố việc tham gia cuộc bầu cử năm 2024, mở đường cho việc ông tiếp tục cầm quyền đến năm 2030.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên