30/07/2023 20:42 GMT+7

Ông Medvedev: Nga sẽ dùng vũ khí hạt nhân nếu Ukraine phản công thắng lợi

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Medvedev cho biết Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân nếu Ukraine phản công thành công.

Ông Medvedev cho biết Nga buộc phải sử dụng vũ khí hạt nhân nếu Ukraine "phản đòn" thành công - Ảnh: REUTERS

Ông Medvedev cho biết Nga buộc phải sử dụng vũ khí hạt nhân nếu Ukraine "phản đòn" thành công - Ảnh: REUTERS

Ngày 30-7, Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nói Matxcơva sẽ phải sử dụng vũ khí hạt nhân nếu các cuộc phản công của Kiev liên tiếp ghi được thành công.

Nóng: Nga tuyên bố sử dụng vũ khí hạt nhân nếu Ukraine phản công thắng lợi

Hãng tin Reuters dẫn đoạn phát biểu của ông Medvedev, người từng là tổng thống Nga, tuyên bố trên mạng xã hội về việc sẽ buộc phải sử dụng "học thuyết hạt nhân" nếu các đợt phản công của Ukraine tiếp tục thành công.

“Hãy tưởng tượng, nếu các cuộc tấn công của Ukraine do NATO hậu thuẫn diễn ra thành công và lấy đi một phần lãnh thổ của chúng tôi, chắc chắn chúng tôi buộc phải sử dụng vũ khí hạt nhân theo các quy tắc trong sắc lệnh của tổng thống Nga”, ông Medvedev nói.

Cũng theo Hãng tin Reuters, chính trị gia thường có những tuyên bố cứng rắn cho biết thêm việc Nga sử dụng vũ khí hạt nhân trong tình huống như trên đơn giản bởi họ không còn sự lựa chọn nào khác.

Ông Medvedev nói những người lính Nga đang cố gắng để “ngọn lửa hạt nhân toàn cầu không bị kích hoạt”.  

Học thuyết hạt nhân mà ông Medvedev nhắc đến là học thuyết quân sự của Nga, trong đó Nga sẽ dùng vũ khí hạt nhân hiệu suất thấp để tấn công đầu tiên nhằm giành lại thế chủ động nếu mọi thứ trở nên tồi tệ trong một cuộc xung đột thông thường với các quốc gia khác.

Hồi tháng 2, cựu tổng thống Nga cảnh báo việc phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine có nguy cơ gây ra chiến tranh hạt nhân ở nước này và thảm họa hạt nhân toàn cầu.

Ông Medvedev cũng tuyên bố nước Nga có quyền tự vệ bằng bất kỳ loại vũ khí nào, kể cả vũ khí hạt nhân nếu Mỹ và các nước NATO khác “dồn Nga đến chân tường”.

Bên cạnh đó, những người chỉ trích Điện Kremlin cũng đã cáo buộc ông Medvedev đưa ra các tuyên bố cực đoan nhằm ngăn cản các nước phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Nga tập kích đảo Rắn, Kherson, Kharkov của UkraineNga tập kích đảo Rắn, Kherson, Kharkov của Ukraine

Trong ngày 30-7, Ukraine liên tiếp đưa tin về các đợt tập kích của Nga gần đảo Rắn và vùng Kherson, Kharkov.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên