30/07/2023 19:31 GMT+7

Nga tập kích đảo Rắn, Kherson, Kharkov của Ukraine

Trong ngày 30-7, Ukraine liên tiếp đưa tin về các đợt tập kích của Nga gần đảo Rắn và vùng Kherson, Kharkov.

Ảnh chụp vệ tinh đảo Zmiinyi (đảo Rắn) - Ảnh: CNN/REUTERS

Ảnh chụp vệ tinh đảo Zmiinyi (đảo Rắn) - Ảnh: CNN/REUTERS

Hãng tin Pravda (Ukraine) ngày 30-7 dẫn lời Bộ chỉ huy tác chiến Pivden cho biết Nga đã thả hai quả bom không xác định gần đảo Rắn trong đêm.

Cụ thể, Ukraine tố Nga đã triển khai máy bay không người lái Shahed-136 do Iran sản xuất từ bờ biển phía đông của biển Azov. Mục tiêu được nhắm đến là các cơ sở nông nghiệp ở vùng Kherson và quận Kryvyi Rih ở vùng Dnipro.

Lực lượng phòng không của Ukraine tuyên bố đã bắn hạ máy bay không người lái của Nga.

Trước đó ngày 13-7, Ukraine cho biết Nga đã thả một quả bom có sức nổ lớn xuống đảo Rắn.

Trong sáng 30-7 ở khu vực Kherson, một đợt tấn công khác Nga của vào làng Novodmytrivka cũng khiến một phụ nữ 33 tuổi bị thương ở mặt, Pravda dẫn thông báo từ Bộ chỉ huy quân sự vùng trên Telegram.

Cùng ngày, Pravda cũng dẫn thông báo từ Bộ chỉ huy quân sự Kharkhov trên Telegram cho biết lực lượng Nga đã dùng 4 máy bay không người lái tấn công vào Kharkov, làm hư hại nhiều ngôi nhà. Không có thương vong trong vụ việc.

Trong ngày 30-7, Nga liên tục tố cáo nhiều cuộc tập kích của Ukraine.

Ukraine được cho đã triển khai máy bay không người lái tấn công vào hai tòa tháp ở trung tâm Matxcơva, cũng như 25 máy bay không người lái khác tấn công Crimea trong đêm.

25 máy bay không người lái tấn công Crimea cùng đêm không kích Matxcơva25 máy bay không người lái tấn công Crimea cùng đêm không kích Matxcơva

Ngày 30-7, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã ngăn chặn vụ tấn công bán đảo Crimea bằng 25 máy bay không người lái (drone) trong đêm 29-7. Cũng trong đêm này, 3 drone tấn công làm hư hại 2 tòa tháp ở Matxcơva.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên