14/10/2023 09:14 GMT+7

Ông Biden: Mỹ 'làm việc cật lực' để tìm con tin bị Hamas bắt

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết chính quyền của ông đang "làm việc cật lực" để tìm kiếm con tin người Mỹ bị Hamas bắt giữ trong bối cảnh xung đột với Israel.

Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Joe Biden - Ảnh: REUTERS

"Tôi sẽ không nói chi tiết, nhưng chúng tôi đang làm việc cật lực về vấn đề (giải cứu con tin)", tổng thống Mỹ nói trong một cuộc phỏng vấn ngày 13-10.

Theo Nhà Trắng, ông Biden trước đó đã nói chuyện với gia đình của 14 người Mỹ mất tích sau các cuộc tấn công của phong trào kháng chiến Hồi giáo Hamas của người Palestine vào Israel.

Cụ thể, người phát ngôn an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby cho hay Tổng thống Biden và đội ngũ của ông cam kết với các gia đình trên rằng chính quyền Mỹ sẽ làm mọi cách có thể để đưa thân nhân của họ trở về.

"Họ là công dân Mỹ. Họ thuộc về gia đình của mình", ông Kirby nói.

Nhà Trắng cũng xác nhận 22 người Mỹ đã thiệt mạng trong vụ tấn công của Hamas vào Israel hôm 7-10.

Ông Kirby cho hay Washington đang cố gắng tìm thêm thông tin về việc có bao nhiêu người Mỹ trong số các con tin bị Hamas bắt giữ.

"Chúng tôi cho rằng đó là một con số rất nhỏ... Hiện tại đó vẫn là ước tính của chúng tôi", người phát ngôn trên nói.

Cũng trong ngày 13-10, Bộ Ngoại giao Mỹ tiết lộ các quan chức nước này đang nỗ lực thu thập thông tin về tin tức các nhà báo bị giết và bị thương ở Lebanon.

Theo Reuters, một phóng viên của họ đã thiệt mạng và sáu nhà báo khác bị thương ở miền nam Lebanon trong ngày 13-10, khi tên lửa bắn từ hướng Israel tấn công họ.

Nhóm các nhà báo đang làm việc gần Alma al-Shaab, gần biên giới Israel. Đây là nơi quân đội Israel và lực lượng dân quân Lebanon Hezbollah đang đấu súng trong các cuộc đụng độ ở biên giới.

Thủ tướng Lebanon Najib Mikati đổ lỗi vụ việc cho Israel.

Về tình hình trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết: "Chúng tôi lúc nào cũng sát cánh cùng các nhà báo trên khắp thế giới - những người thực hiện công việc quan trọng mà tất cả chúng tôi đều dựa vào hằng ngày, đôi khi trong những điều kiện nguy hiểm".

Chuyến bay hồi hương đầu tiên của Mỹ từ Israel đã đến thủ đô Athens

Chính quyền Mỹ xác nhận chuyến bay đầu tiên do Washington thuê để đưa công dân nước này rời vùng xung đột ở Israel đã hạ cánh xuống Athens, Hy Lạp an toàn hôm 13-10 (giờ địa phương).

Ba hãng hàng không lớn của Mỹ bắt đầu triển khai các chuyến bay hồi hương, đưa công dân nước này từ vùng xung đột ở Israel về quê nhà - Ảnh: REUTERS

Ba hãng hàng không lớn của Mỹ bắt đầu triển khai các chuyến bay hồi hương, đưa công dân nước này từ vùng xung đột ở Israel về quê nhà - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, các hãng hàng không Mỹ tiếp tục tăng cường kết nối các chuyến bay đặc biệt để giúp đưa người dân Mỹ ở Israel trở về nhà. Ước tính có khoảng 400 người Mỹ, bao gồm cả những người không có mặt, đã đăng ký chuyến bay hồi hương đầu tiên này.

Trong khi đó, Reuters cũng dẫn một nguồn thạo tin khác cho biết Washington đang lên kế hoạch triển khai các chuyến bay hồi hương khác giữa thủ đô Athens (Hy Lạp) và thành phố Tel Aviv (Israel) cho đến ngày 19-10.

Hãng hàng không United Airlines thông báo sẽ bổ sung thêm các chuyến bay khứ hồi giữa thành phố Newark, bang New Jersey và Athens từ 13 đến 19-10, trong khi Hãng Delta Airlines cũng bổ sung thêm ba chuyến bay khác từ thủ đô Hy Lạp đến New York để đưa người dân nước này trở về nhà.

Trước đó, hơn 30 nhà lập pháp Mỹ đã viết thư cho tổng giám đốc điều hành (CEO) của ba hãng hàng không lớn để kêu gọi các hãng bay này nối lại đường bay đến thành phố Tel Aviv càng sớm càng tốt.

Đồng thời, giới chức Washington hứa sẵn sàng hỗ trợ các hãng bay nhiều nhất có thể để đưa người dân Mỹ hồi hương.

"Mỹ tăng viện cho Israel và sẽ không quên Ukraine"'Mỹ tăng viện cho Israel và sẽ không quên Ukraine'

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ và Israel phát biểu họp báo chung sau cuộc hội đàm tại Tel Aviv ngày 13-10.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên