28/02/2024 16:16 GMT+7

Ông Biden họp với lãnh đạo lưỡng viện Mỹ: Vẫn bất đồng về viện trợ Ukraine

Ngày 27-2 giờ địa phương, Tổng thống Mỹ Joe Biden họp kín cùng nhóm lãnh đạo lưỡng viện nhằm thống nhất kế hoạch ngân sách, trước khi chính phủ bị buộc đóng cửa, trong đó có vấn đề viện trợ cho Ukraine.

Tổng thống Mỹ Joe Biden họp cùng lãnh đạo lưỡng viện về thỏa thuận ngân sách hôm 27-2. Từ trái qua: Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, Phó tổng thống Kamala Harris, ông Biden, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Mỹ Joe Biden họp cùng lãnh đạo lưỡng viện về thỏa thuận ngân sách hôm 27-2. Từ trái qua: Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, Phó tổng thống Kamala Harris, ông Biden, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer - Ảnh: REUTERS

Theo báo Washington Post, ngày 27-2 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc họp kín với các lãnh đạo cao cấp của Quốc hội Mỹ.

Mục đích cuộc họp là tìm kiếm thỏa thuận ngân sách cho năm mới, vốn chưa thể thống nhất vấn đề này trong nhiều tháng qua. Một trong những trọng tâm tranh cãi là đề xuất ngân sách viện trợ bổ sung cho Ukraine lên đến 60 tỉ USD.

Nếu ngân sách mới không được thông qua, Chính phủ Mỹ sẽ phải đóng cửa một phần vào ngày 2-3 và đóng cửa hoàn toàn từ ngày 9-3.

Chủ tịch Hạ viện tìm cách câu giờ

Tham dự cuộc họp có Phó tổng thống Kamala Harris, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer, lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mitch McConnell và lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries.

Sau khi cuộc họp kết thúc, ông Schumer khẳng định đó là "một trong những trải nghiệm căng thẳng nhất tôi từng trải qua tại phòng Bầu Dục".

Trong khi đó, ông Johnson tự tin khẳng định tất cả người tham dự đều cảm thấy "lạc quan" rằng sẽ có biện pháp ngăn Chính phủ Mỹ đóng cửa.

Nguồn thạo tin của báo Washington Post khẳng định trong số các lựa chọn được bàn luận, ông Johnson đã đề xuất việc thông qua một khoản dự luật ngân sách bổ sung ngắn hạn (còn được gọi là continuing resolution - CR).

Khoản CR được ông Johnson đề xuất sẽ đảm bảo chính phủ không đóng cửa một phần trước ngày 9-3 và đóng cửa hoàn toàn trước ngày 23-3.

Người phát ngôn của ông Johnson khẳng định chủ tịch Hạ viện sẽ gắn bất kỳ đề xuất CR với một "cam kết hoàn thành một số dự luật chi tiêu, đảm bảo đủ thời gian để soạn thảo dự luật và các nghị sĩ có thể nghiên cứu trước khi biểu quyết".

Viện trợ Ukraine trở thành tâm điểm thương lượng

Trong cuộc họp tại Nhà Trắng, Thượng viện do Đảng Dân chủ chiếm đa số và Hạ viện do Đảng Cộng hòa chiếm đa số vẫn chưa thể thống nhất quan điểm về việc viện trợ Ukraine.

Một bộ phận đông đảo nghị sĩ Đảng Cộng hòa tại Hạ viện không muốn cấp thêm tiền cho Ukraine, và yêu cầu dùng số tiền ấy để kiểm soát vấn đề nhập cư bất hợp pháp tại biên giới phía nam nước Mỹ.

Do đó, tại buổi họp, ông Johnson nhấn mạnh yêu sách về củng cố đường biên giới để đổi lại ngân sách viện trợ cho Kiev.

"Khi tôi có mặt ở đây hôm nay, mục đích của tôi là trình bày những gì tôi tin là sự thật rõ ràng, rằng chúng ta phải chăm lo các nhu cầu của nước Mỹ trước tiên.

Và khi nói về nhu cầu của nước Mỹ, chúng ta phải nói về đường biên giới của chúng tôi đầu tiên", chủ tịch Hạ viện khẳng định.

Lời khẳng định của ông Johnson đi ngược với quan điểm của ông McConnell. Dù cùng là thành viên Đảng Cộng hòa, lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện lại là người có quan điểm ủng hộ Ukraine mạnh mẽ.

Với vai trò là người dẫn dắt mảng an ninh quốc gia trong cuộc họp, ông McConnell đã gây sức ép lên ông Johnson về việc cho Hạ viện biểu quyết thông qua ngân sách tài trợ cho Ukraine và Israel.

"Không chỉ không muốn đóng cửa chính phủ, chúng tôi cũng không muốn người Nga chiến thắng ở Ukraine", ông McConnell trả lời phóng viên sau buổi họp.

Thượng viện Mỹ thông qua viện trợ cho Ukraine, chủ tịch Hạ viện vẫn nói khôngThượng viện Mỹ thông qua viện trợ cho Ukraine, chủ tịch Hạ viện vẫn nói không

Thượng viện Mỹ do Đảng Dân chủ kiểm soát đạt đủ số phiếu thông qua gói hỗ trợ hàng tỉ USD cho Ukraine, Israel và Đài Loan. Nhưng Hạ viện khẳng định sẽ không chấp nhận.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên