28/08/2024 14:31 GMT+7

Nhập sai ký tự hộ tịch, bé sắp thôi nôi vẫn chưa có mã số định danh và bảo hiểm y tế

Cán bộ nhập sai ký tự vào phần mềm hộ tịch của Bộ Tư pháp nên không làm được mã số định danh, vì vậy bé sắp thôi nôi vẫn chưa có giấy khai sinh, chưa có bảo hiểm y tế khiến phụ huynh bức xúc.

Nhập sai 1 ký tự hộ tịch, gần 1 năm bé chưa có mã số định danh, BHYT - Ảnh 1.

Chỉ vì cán bộ hộ tịch thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang nhập sai 1 ký tự vào phần mềm hộ tịch mà bé không được cấp số định danh, không có bảo hiểm y tế - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngày 28-8, phản ánh đến Tuổi Trẻ Online, anh Vũ Huy Huân - ngụ thị trấn Giồng Riềng, huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang - cho biết gần 1 năm nay, kể từ khi vợ anh sinh con nhưng anh không thể làm mã số định danh cho con và cũng không có bảo hiểm y tế.

Nguyên nhân chính là do cán bộ hộ tịch thị trấn Giồng Riềng lúc đó nhập sai vào phần mềm hộ tịch của Bộ Tư pháp nhưng lại không sửa, không hủy được.

Lúc đầu, anh Huân liên hệ nhân viên hộ tịch thị trấn Giồng Riềng thì được báo là do chương trình bị lỗi nên phải chờ.

Thấy lâu quá, anh hỏi thì nhân viên hộ tịch nói là do lúc nhập dữ liệu bị lỗi ký tự nên không chuyển qua tư pháp cấp mã định danh được.

Sau đó, anh Huân nhờ cán bộ Phòng Tư pháp huyện Giồng Riềng kiểm tra thì phát hiện dữ liệu đã nhập dư, sai ký tự "\".

Cán bộ hộ tịch đã cố gắng sửa lại nhưng không được. Họ nói là do chương trình không cho chỉnh sửa hay hủy dữ liệu để nhập lại.

"Đến nay, con tôi gần 1 tuổi mà vẫn chưa cấp được giấy khai sinh, chưa có mã định danh, chưa nhận được bảo hiểm y tế. Mỗi khi bé bị bệnh là gia đình tốn 2-3 triệu đồng, trong khi các trẻ dưới 6 tuổi có mã số định danh có bảo hiểm y tế thì được miễn", anh Huân nói.

Ông Võ Tường Hân - phó chủ tịch UBND thị trấn Giồng Riềng - ký văn bản gửi Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực (Bộ Tư pháp) về việc "Đề nghị hủy thông tin khai sinh trên Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử".

Cán bộ hộ tịch thị trấn Giồng Riềng đã hai lần gửi văn bản và email về Cục Hộ tịch để nhờ chỉnh sửa nhưng đến nay vẫn chưa thấy phản hồi.

Ông Dương Hồng Vũ - cán bộ Phòng Tư pháp huyện Giồng Riềng - cho biết ông trực tiếp xử lý vụ việc làm hồ sơ cho con anh Huân. Đây là câu chuyện đau đầu của đơn vị.

"Do cán bộ thị trấn Giồng Riềng nhập sai thêm vào 1 ký tự lạ nên phần mềm không cho hủy, cũng không cho chỉnh sửa. Từ xã đến tỉnh đều không xử lý được. Đây là phần mềm hộ tịch của Bộ Tư pháp. Tôi nghĩ phần mềm nên chỉnh sửa để tiện cho nhân dân", ông Vũ nói.

Nhập sai 1 ký tự hộ tịch, gần 1 năm bé chưa có mã số định danh, BHYT - Ảnh 3.Cấp biển số xe theo mã định danh: Hệ thống ‘thông’, nhiều xe được đăng ký thành công

Ngày 19-8, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Đà Nẵng cho biết hệ thống hoạt động ổn định nên số lượng xe đăng ký cấp biển số theo mã định danh thành công tăng lên rõ rệt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên