Tag: Thẻ bảo hiểm y tế

Có học sinh được bảo hiểm y tế chi trả gần 1 tỉ đồng

Học sinh, sinh viên không chỉ được hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng mà còn hưởng nhiều quyền lợi khi chữa bệnh, có người được chi trả cả tỉ đồng.

Ai thuộc diện khám chữa bệnh ‘trái tuyến’ được bảo hiểm y tế chi trả 100%?

Theo quy định đang áp dụng, một số trường hợp dù khám chữa bệnh trái tuyến, vượt tuyến vẫn được quỹ bảo hiểm y tế chi trả 100% mức hưởng.

TP.HCM đề xuất cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí cho người từ 60 tuổi

Bảo hiểm xã hội TP.HCM đề xuất hỗ trợ 100% kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho người từ đủ 60 đến dưới 75 tuổi.

Đề xuất thêm thuốc mới, hiệu quả điều trị cao vào danh mục thuốc bảo hiểm y tế, Bộ Y tế nói gì?

Bộ Y tế cho hay đang khẩn trương thực hiện rà soát, sửa đổi, cập nhật thông tư ban hành danh mục thuốc để bổ sung vào danh mục các thuốc mới, có hiệu quả điều trị cao và đưa ra khỏi danh mục các thuốc không còn phù hợp.

Cách đọc thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế để biết ngay mức hưởng, khu vực sinh sống

Dãy số trên thẻ bảo hiểm y tế có ý nghĩa như thế nào, nhìn thông tin có thể biết được mức hưởng.

Người khuyết tật có được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí?

Theo Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2024, có hiệu lực từ 1-7, có 20 nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế.

Trường hợp nào không được chi trả bảo hiểm y tế?

Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi quy định không chi trả chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho một số trường hợp.

Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID: Người dân, bệnh viện cùng hưởng lợi

Thay vì phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế và căn cước công dân để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, tại nhiều bệnh viện người dân chỉ cần dùng VNeID.

Đề xuất giảm tiền đóng bảo hiểm y tế cho học sinh, Bộ Y tế nói gì?

Nhiều phụ huynh cho rằng lương cơ sở tăng nên tiền đóng bảo hiểm y tế tăng, cơ quan chức năng có thể nghiên cứu giảm mức đóng. Đại diện Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế) nói gì?

Nhập sai ký tự hộ tịch, bé sắp thôi nôi vẫn chưa có mã số định danh và bảo hiểm y tế

Cán bộ nhập sai ký tự vào phần mềm hộ tịch của Bộ Tư pháp nên không làm được mã số định danh, vì vậy bé sắp thôi nôi vẫn chưa có giấy khai sinh, chưa có bảo hiểm y tế khiến phụ huynh bức xúc.