
Người dân phải sơ tán khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai sẽ được hỗ trợ 200.000 đồng/người/ngày - Ảnh minh họa: MỘC KHUÊ
Ngày 20-10, tại kỳ họp chuyên đề lần thứ ba, HĐND tỉnh Đắk Lắk đã thông qua các nghị quyết về chính sách an sinh xã hội, trong đó có việc hỗ trợ người dân sơ tán khẩn cấp ra khỏi vùng thiên tai và hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người cao tuổi chưa có thẻ.
Người dân sơ tán khẩn cấp khỏi vùng thiên tai được hỗ trợ 200.000 đồng/ngày
Theo nghị quyết, người dân phải sơ tán khẩn cấp khỏi vùng nguy hiểm do thiên tai theo quyết định hoặc lệnh của cấp có thẩm quyền được hỗ trợ 200.000 đồng/người/ngày, tối đa 15 ngày mỗi đợt.
Thời gian hỗ trợ được tính từ khi có quyết định hoặc lệnh sơ tán đến khi tình huống khẩn cấp kết thúc, người dân được phép trở về nơi ở cũ hoặc được bố trí nơi ở an toàn.
Trường hợp một người thuộc diện hưởng nhiều chính sách hỗ trợ có cùng nội dung thì chỉ được hưởng mức hỗ trợ cao nhất. Kinh phí thực hiện từ ngân sách nhà nước và các nguồn lực hợp pháp khác.
Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, thực tế bão số 13 (Kalmaegi) và đợt mưa lũ đặc biệt lớn tháng 11-2025 cho thấy thiên tai có thể diễn biến nhanh, buộc nhiều người dân phải sơ tán để bảo đảm an toàn tính mạng.
Thống kê sơ bộ, khoảng 17.300 người dân phải sơ tán trong các đợt thiên tai này, với thời gian sơ tán bình quân khoảng 7 ngày.
Chính sách nhằm tạo cơ sở pháp lý để các địa phương kịp thời hỗ trợ người dân trang trải những nhu cầu sinh hoạt thiết yếu trong thời gian tránh trú, giảm bớt khó khăn và sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.
Hơn 114 tỉ đồng mỗi năm hỗ trợ người cao tuổi mua thẻ BHYT

Gần 84.000 người cao tuổi tại Đắk Lắk sẽ được hỗ trợ mua thẻ BHYT - Ảnh minh họa: MINH CHIẾN
Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Đắk Lắk thông qua nghị quyết hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho người từ đủ 60 tuổi đến dưới 75 tuổi chưa có thẻ, đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh.
Qua rà soát của các xã, phường, toàn tỉnh hiện có 83.768 người thuộc diện được hỗ trợ. Nhóm này chủ yếu gặp khó khăn về kinh tế hoặc không thuộc các nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT.
Với mức đóng thực tế là 1.366.200 đồng/người/năm, tổng kinh phí thực hiện chính sách ước tính hơn 114 tỉ đồng mỗi năm.
Theo UBND tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh hiện có 450.444 người cao tuổi và đang bước vào giai đoạn già hóa dân số. Đây là nhóm có nguy cơ mắc các bệnh mãn tính, thường xuyên có nhu cầu khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe.
Việc hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT nhằm giúp người cao tuổi thuận lợi hơn trong tiếp cận dịch vụ y tế, giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh cho cá nhân và gia đình, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân và bảo đảm an sinh xã hội.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận