Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa có đề xuất nâng thời gian kê đơn thuốc điều trị bệnh mạn tính từ 30 ngày lên 60 ngày/lần.
Ung thư vú và ung thư cổ tử cung là hai căn bệnh ung thư có tỉ lệ mắc cao, gây gánh nặng điều trị lớn nhưng đạt hiệu quả cao nếu được sàng lọc phát hiện, can thiệp sớm.
Sở Y tế TP.HCM có văn bản khẩn gửi Bệnh viện Quận Phú Nhuận về việc đảm bảo quyền lợi của người bệnh có bảo hiểm y tế.
Rất nhiều ý kiến của bạn đọc gửi về Tuổi Trẻ Online sau bài viết: "Bệnh nhân bị từ chối khám bệnh bảo hiểm y tế lần 2 trong ngày, đúng hay sai?".
Do phòng tiếp nhận là nhân sự mới nên hướng dẫn sai. Bệnh viện quận Phú Nhuận đã chấn chỉnh ngay từ phòng tiếp nhận bệnh nhân, tránh xảy ra việc hiểu lầm và gây bức xức cho người dân đến khám bệnh.
Bộ Y tế đề xuất điều chỉnh tỉ lệ chi tối đa cho quản lý quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) từ 5% xuống 4%, phần còn lại 1% bổ sung ngay vào quỹ khám bệnh, chữa bệnh. Với đề xuất này ước tính mỗi năm có khoảng 1.100 tỉ đồng được bổ sung cho khám chữa bệnh.
Bộ Y tế đề xuất ưu tiên mở rộng chi trả bảo hiểm y tế cho ung thư cổ tử cung, ung thư vú, tăng huyết áp, đái tháo đường, viêm gan C và B.
Bộ trưởng Đào Hồng Lan cho hay bộ đang nghiên cứu, xây dựng quy định cơ chế chi trả với chi phí thuốc, vật tư y tế thuộc danh mục bảo hiểm y tế chi trả mà người dân phải mua bên ngoài.
Bộ Y tế đề xuất ưu tiên mở rộng chi trả bảo hiểm y tế bao gồm ung thư cổ tử cung, ung thư vú, tăng huyết áp, đái tháo đường, viêm gan C và B.
Bộ Y tế đề xuất người tham gia bảo hiểm y tế khám chữa bệnh trái tuyến cấp tuyến tỉnh được chi trả khi khám chữa bệnh ngoại trú.
Chuyên gia nhấn mạnh cân đối thu chi quỹ BHYT sẽ gặp khó do mức đóng quá thấp, người dân phải trả trên 40% tiền túi khi khám chữa bệnh...
Bảo hiểm y tế có những ưu việt nhưng phần lớn việc khám bệnh theo bảo hiểm y tế lâu nay khó làm hài lòng người bệnh, đặc biệt thời gian khám, chất lượng khám và danh mục thuốc.
Khâu làm thủ tục khám bảo hiểm y tế vẫn chiếm số lượt người bệnh không hài lòng cao nhất khi được khảo sát.
Theo đại diện Bảo hiểm xã hội Việt Nam, số chi bảo hiểm y tế năm 2023 lên tới trên 123.000 tỉ đồng, tăng gần 20% so với năm 2022.
Với những người thường đi khám bệnh theo bảo hiểm y tế (BHYT), họ đã quen quy trình thủ tục nên giảm thiểu những phàn nàn, y bác sĩ cũng đỡ phần vất vả.
'Trái banh' bảo hiểm y tế (BHYT) vẫn còn bị đá sang bệnh nhân. Người dân đóng tiền BHYT không thiếu đồng nào nhưng khi cần thuốc thì như ban phát từ thiện, có thì cho, không có thì người bệnh phải ra bên ngoài mua.
Dự thảo thông tư của Bộ Y tế đề xuất Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế trực tiếp cho người bệnh.
So với các quốc gia trong khu vực, tỉ lệ chi từ tiền túi trong tổng chi khám, chữa bệnh của người dân tại Việt Nam vẫn còn khá cao, khoảng 45%.
Bộ Y tế vừa công bố dự thảo, lấy ý kiến về thông tư quy định thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế trực tiếp cho người bệnh tham gia bảo hiểm y tế.