Sau gần 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Vĩnh Lộc (TP.HCM) đã tiếp nhận và giải quyết 20.696 hồ sơ trực tuyến và trực tiếp, trong đó có 20.664 hồ sơ được giải quyết trước hạn, đạt tỉ lệ 99,84%.
Chiều 2-6, tiếp tục chương trình kỳ họp chuyên đề, HĐND TP Hà Nội đã thông qua nghị quyết quy định về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; chức danh, số lượng và chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.
UBND TP Đà Nẵng ưu tiên bố trí đội ngũ người hoạt động không chuyên trách có uy tín, năng lực, trách nhiệm, từng bước trẻ hóa để nâng cao kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân.
Sáng 2-6, thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Đến nay, chính quyền địa phương hai cấp tại Hải Phòng vận hành thông suốt, đem lại lợi ích tích cực cho người dân, doanh nghiệp.
Ngày 1-6, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức hội nghị sơ kết một năm thực hiện mô hình hệ thống chính trị và chính quyền địa phương hai cấp.
"Có hạ tầng tốt không chưa đủ, mà mỗi cán bộ, công chức, viên chức phải tận tâm phục vụ".
Bí thư chi bộ, trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố ở Quảng Ngãi sẽ được hưởng phụ cấp từ 2,17 đến 2,67 lần mức lương cơ sở mỗi tháng, theo nghị quyết mới được HĐND tỉnh thông qua.
Thành ủy TP.HCM tổ chức sơ kết một năm tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị thành phố, mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
Chiều 26-5, Đảng uỷ, UBND phường Xuân Hoà tổ chức Hội nghị sơ kết một năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp.
Ông Trần Phong - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa - đề nghị lãnh đạo cấp xã phải chủ động trong công tác phối hợp từ việc nhỏ đến việc lớn, thường xuyên phản ánh, tổng hợp thông tin để kịp thời gỡ vướng.
Để được xem xét tiếp nhận vào công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Nghị định 170/2025 của Chính phủ.
Xã đông dân nhất TP.HCM thông báo về nhu cầu tiếp nhận vào làm công chức giúp việc chuyên trách cho Đảng ủy xã.
Theo phân cấp, chủ tịch UBND cấp xã ở TP.HCM có thẩm quyền tiếp nhận, điều động, biệt phái, kỷ luật công chức thuộc quyền.
Tại dự thảo, Bộ Nội vụ đề xuất giữ nguyên các chức danh, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố như hiện hành và tăng phụ cấp với các chức danh này.
Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký ban hành Chỉ thị số 18 của Thủ tướng về nâng cao chất lượng cán bộ, công chức chính quyền địa phương cấp xã, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.
Nói về vai trò gần dân của cơ sở, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng dẫn chứng chuyện nửa đêm người dân đã gọi điện báo sự việc gây ảnh hưởng tại khu dân cư. Lãnh đạo thành phố gọi điện báo cho lãnh đạo phường thì máy ò í e từ đêm đến sáng.
TP.HCM sẽ sơ kết 1 năm sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền 2 cấp, yêu cầu đánh giá toàn diện, thực chất, làm rõ hiệu quả hoạt động, nhất là ở cấp xã.
Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tổ chức lấy ý kiến cán bộ, đảng viên và nhân dân từ 6-5 đến hết 8-5 về hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp sau gần 1 năm triển khai (từ 1-7-2025).
UBND TP.HCM đã có quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp xã đợt 2 (42 địa phương còn lại). Như vậy đến nay 168 xã, phường, đặc khu của thành phố đã được phân loại hoàn tất.