Nhiều trường đại học tại TP.HCM đã ấn định thời điểm công bố điểm chuẩn, sớm nhất từ 16h30 hôm nay 9-8. Tuổi Trẻ liên tục cập nhật.
Nhiều trường đại học tại TP.HCM đã ấn định thời điểm công bố điểm chuẩn, sớm nhất từ 16h30 hôm nay 9-8. Tuổi Trẻ liên tục cập nhật.
Trường đại học Ngoại thương dự kiến công bố điểm chuẩn sau 11h trưa hôm nay, còn Đại học Bách khoa Hà Nội chốt thời gian công bố lúc 14h.
Nhiều trường đại học đã lên lịch công bố điểm chuẩn từ chiều 9-8, ngay sau khi kết thúc lọc ảo; hạn cuối công bố là 17h ngày 13-8.
Sau 4 lần lọc ảo, Trường đại học Công nghệ thông tin dự báo 6 ngành có điểm trúng tuyển trên 85/100, các ngành còn lại chủ yếu 78-85 điểm.
Trước diễn biến mới của dữ liệu xét tuyển sau ngày lọc ảo đầu tiên, Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) nhận định gì về điểm chuẩn tuyển sinh năm nay?
Trường đại học Công Thương TP.HCM vừa trở thành trường đầu tiên công bố dự báo điểm chuẩn sau đợt lọc ảo toàn quốc đầu tiên, với mức cao nhất khoảng 23 điểm.
Các trường đại học đang hoàn tất rà soát dữ liệu tuyển sinh trên hệ thống trước 17h hôm nay (30-7), chuẩn bị bước lọc ảo để xác định nguyện vọng trúng tuyển cao nhất của thí sinh.
Nhiều trường cao đẳng đã tuyển đủ chỉ tiêu, thậm chí số người học đăng ký còn vượt kết quả của cả năm trước.
Hơn 33.000 thí sinh với khoảng 100.000 nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào Học viện Hàng không Việt Nam khiến nhiều thí sinh băn khoăn liệu điểm chuẩn năm nay có biến động.
Số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) năm 2026 giảm mạnh nhưng điểm chuẩn được dự báo vẫn ở mức cao, đặc biệt ở các ngành 'hot'.
Khi các trường đại học đang chờ dữ liệu nguyện vọng xét tuyển từ hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo để bắt đầu quá trình lọc ảo, nhiều chuyên gia tuyển sinh đã chia sẻ những căn cứ giúp thí sinh tự dự báo cơ hội trúng tuyển năm 2026.
Chỉ tính riêng ngành y khoa ở Trường đại học Y Hà Nội và Trường đại học Y Dược TP.HCM, số thí sinh được cộng điểm chiếm số lượng áp đảo, nhiều thí sinh có tổng điểm vượt 30.
Đây là khẳng định của Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo khi trả lời Tuổi Trẻ Online.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết từ tối ngày 23-8 đến nay, mỗi ngày bộ phận phụ trách tuyển sinh của bộ nhận được và chuyển các trường xử lý khoảng 20 đến 30 phản ánh của thí sinh qua tất cả các kênh về những sai sót.
Dù phổ điểm thi tốt nghiệp THPT nhiều môn giảm, nhưng mùa xét tuyển đại học năm nay ghi nhận những câu chuyện điểm chuẩn vượt xa điểm thi, 'mưa' điểm tuyệt đối, khiến thí sinh đạt 30/30 điểm vẫn có thể trượt nguyện vọng.
Kỳ tuyển sinh đại học năm nay có quá nhiều sai sót khiến hàng loạt thí sinh từ đậu thành rớt.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
XThêm chuyên mục, tăng trải nghiệm với Tuổi Trẻ Sao
Từ ngày 1-1-2023, Tuổi Trẻ Online giới thiệu Tuổi Trẻ Sao - phiên bản đặc biệt dành riêng cho các thành viên với nhiều chuyên mục và trải nghiệm thú vị, bao gồm: Tư vấn pháp luật, Hỏi chuyện sức khỏe; Xem nhật báo sắc nét trên mạng (E-paper), Tuổi Trẻ Live (trực tiếp các sự kiện thời sự nóng bỏng, hấp dẫn).
Tuổi Trẻ Sao được thiết kế thông thoáng với tất cả các trang, chuyên mục và video đều không có quảng cáo hiển thị, không làm ngắt quãng sự tập trung của bạn đọc.
Bằng cách đóng góp Sao, thành viên Tuổi Trẻ Sao có thể tham gia các hoạt động và tương tác trên nền tảng Tuổi Trẻ Online như tặng Sao cho tác giả và các bài viết yêu thích, đổi quà lưu niệm trong chương trình, đăng ký quảng cáo, mua sắm trực tuyến.
Báo Tuổi Trẻ phát triển Tuổi Trẻ Sao nhằm từng bước nâng cao chất lượng nội dung, tăng khả năng kết nối, tương tác và thực hiện các nội dung mới theo nhu cầu của số đông công chúng.
Chúng tôi hy vọng Tuổi Trẻ Sao sẽ góp phần chăm sóc, phục vụ và mang lại những trải nghiệm mới mẻ, tích cực hơn cho cộng đồng độc giả của Tuổi Trẻ Online.
TTO