
Trường đại học Y Hà Nội - Ảnh: HMU
Theo danh sách thí sinh trúng tuyển do Trường đại học Y Hà Nội công bố, rất nhiều thí sinh được cộng từ 2 đến 3 điểm.
Chẳng hạn ở ngành y khoa, có thí sinh thi 27,5 điểm, chưa đủ điểm chuẩn nhưng sau khi cộng điểm lại có điểm xét tuyển thủ khoa đầu vào 30/30.
Ngoài điểm ưu tiên khu vực và đối tượng bắt buộc (nhưng điểm thi thí sinh càng cao, điểm ưu tiên càng giảm), Trường đại học Y Hà Nội còn cộng điểm khuyến khích cho các thí sinh diện ưu tiên xét tuyển và có các chứng chỉ quốc tế.
Điểm cộng khuyến khích tối đa 3 điểm (1,5 điểm cho mỗi diện khuyến khích). Nhiều thí sinh được cộng điểm khuyến khích tối đa. Tổng điểm xét tuyển (bao gồm điểm cộng) không vượt 30 điểm.
Trong đó có trường hợp thí sinh được cộng điểm ưu tiên khu vực đối tượng, điểm khuyến khích lên đến 3,46 điểm.

Điểm cộng của một số thí sinh ngành y khoa - Ảnh chụp màn hình
Giải thích về việc thí sinh được cộng 2-3 điểm, thậm chí nhiều hơn, PGS.TS.BS Lê Đình Tùng - Phó hiệu trưởng Trường đại học Y Hà Hội - cho biết điểm xét thí sinh = điểm thi (toán + hóa + sinh) + điểm cộng + điểm khu vực, đối tượng.
Thí sinh đạt từ 22,5 điểm trở lên, điểm ưu tiên và khu vực sẽ được tính theo công thức: Điểm ưu tiên khu vực, đối tượng = [(30 – điểm thi)/7,50] x điểm ưu tiên đối tượng, khu vực được hưởng. Điểm thi càng cao, điểm ưu tiên khu vực đối tượng càng giảm.
Chẳng hạn một thí sinh thi 3 môn theo tổ hợp B00 đạt 25,75. Thí sinh có điểm cộng: 3 điểm (do IELTS 7.0: cộng 1.5 điểm và giải khuyến khích môn sinh học: cộng 2 điểm).
Thí sinh ở khu vực 1; đối tượng 1, điểm ưu tiên khu vực, đối tượng = [(30 – 28.75)/7,50] x 2.75 = 0.46.
Tổng điểm xét của thí sinh là 25.75 + 3 + 0.46 = 29.21 điểm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận