Cùng trúng tuyển y khoa, nơi điểm chuẩn hơn 27, nơi chỉ 22

Muốn vào ngành y khoa ở nhóm trường top, thí sinh phải đạt hơn 27 điểm, trong khi nhiều trường tư chỉ lấy mức điểm sàn 22.

Cùng học y khoa, điểm chuẩn nơi hơn 27, nơi chỉ 22 - Ảnh 1.

Thí sinh, phụ huynh tìm hiểu thông tin nhóm ngành y dược tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp do báo Tuổi Trẻ phối hợp các đơn vị tổ chức - Ảnh: DUYÊN PHAN

Thống kê điểm chuẩn ngành y khoa năm 2026 cho thấy khoảng cách khá lớn giữa các nhóm trường. Không chỉ y khoa, điểm chuẩn nhiều ngành thuộc khối sức khỏe cũng tăng so với năm trước.

Ở nhóm trường có điểm chuẩn cao nhất, thí sinh phải đạt hơn 27 điểm, tương đương hơn 9 điểm mỗi môn nếu xét tổ hợp ba môn và không có điểm ưu tiên.

Nhóm này gồm Học viện Quân y, Trường đại học Y Hà Nội, Trường đại học Y Dược TP.HCM và Trường đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Cùng học y khoa, điểm chuẩn nơi hơn 27, nơi chỉ 22 - Ảnh 2.

Điểm chuẩn ngành y khoa các trường đại học năm 2026 - Đồ họa: M.G.

Ở nhóm tiếp theo, điểm chuẩn y khoa dao động trong khoảng 24-26 điểm, tức thí sinh phải đạt trung bình từ 8 đến gần 9 điểm mỗi môn mới có cơ hội trúng tuyển.

Thấp hơn là nhóm trường có điểm chuẩn khoảng 23-23,5 điểm. Đáng chú ý, Trường đại học Phenikaa là trường ngoài công lập duy nhất có ngành y khoa nằm trong nhóm điểm chuẩn này.

Trong khi đó tại nhiều trường đại học ngoài công lập, điểm chuẩn ngành y khoa ở mức 22 điểm, đúng bằng điểm sàn.

Như vậy cùng đào tạo ngành y khoa nhưng điểm chuẩn năm nay có sự chênh lệch hơn 5 điểm giữa nhóm trường top và nhiều trường ngoài công lập.

Hiện một số trường đào tạo y dược vẫn chưa công bố điểm chuẩn, như Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Trường đại học Y Dược Thái Bình và một số trường đại học đa ngành có đào tạo y khoa như Đại học Trà Vinh, Trường đại học Tây Nguyên...

Riêng Trường đại học Khoa học sức khỏe (Đại học Quốc gia TP.HCM) công bố điểm chuẩn theo thang 100. Ngành y khoa có điểm chuẩn 82,6 điểm.

Cùng học y khoa, điểm chuẩn nơi hơn 27, nơi chỉ 22 - Ảnh 3.

Điểm chuẩn hầu hết các ngành của Trường đại học Y Dược TP.HCM năm nay đều tăng so với năm trước - Đồ họa: M.G.

Đề thi dễ hơn, điểm chuẩn tăng

Theo các trường đại học, một trong những nguyên nhân khiến điểm chuẩn năm nay tăng là đề thi các môn toán, hóa học, sinh học được đánh giá dễ thở hơn năm trước.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Khôi, Trưởng Phòng Đào tạo đại học Trường đại học Y Dược TP.HCM, cho biết điểm chuẩn ngành y khoa cũng như các ngành khác của trường năm nay đều tăng.

Theo ông Khôi, điểm chuẩn tăng do số lượng thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường nhiều hơn, đồng thời điểm thi của thí sinh năm nay cũng tốt hơn.

Tại Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, PGS.TS Nguyễn Đăng Thoại, Phó hiệu trưởng nhà trường, cũng cho biết điểm chuẩn các ngành năm nay đều tăng so với năm trước.

Theo ông Thoại, chỉ tiêu và lượng thí sinh đăng ký xét tuyển không thay đổi nhiều. Vì vậy nguyên nhân chủ yếu khiến điểm chuẩn tăng là đề thi tổ hợp B00 (toán, hóa học, sinh học) năm nay "dễ thở hơn năm trước".

Điểm chuẩn y khoa phân hóa mạnh giữa các nhóm trường - Ảnh 3.Ngành sư phạm toán Trường đại học Sài Gòn điểm chuẩn gần 29

41 ngành Trường đại học Sài Gòn có điểm trúng tuyển từ 22 điểm trở lên, cao nhất là ngành sư phạm toán học 28,89 điểm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất