
Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM trong Ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp do báo Tuổi Trẻ tổ chức. Năm nay ngành báo chí không còn đứng đầu bảng điểm chuẩn của trường - Ảnh: TRẦN HUỲNH
Mùa tuyển sinh 2026 xuất hiện một hiện tượng đáng chú ý khi điểm chuẩn nhiều ngành từng được thí sinh săn đón giảm khá mạnh tại không ít trường.
Báo chí, luật và nhiều ngành "hot" cùng ghi nhận mức điểm thấp hơn năm trước, đặt ra câu hỏi liệu tiêu chí lựa chọn ngành học của thí sinh có đang thay đổi khi cơ hội việc làm, thu nhập và sở thích được cân nhắc bên cạnh "độ hot" của ngành.
Điểm chuẩn ngành báo chí giảm sâu
Tại Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM), báo chí nhiều năm liền là ngành có điểm chuẩn cao nhất trường: 28 điểm năm 2023, 28,8 điểm năm 2024 và 28,55 điểm năm 2025.
Năm nay, trường chuyển sang phương thức xét tuyển tổng hợp, quy đổi về thang 100 nên không thể so trực tiếp 28,55 với 84,9 điểm. Nhưng có một thay đổi đáng chú ý hơn, báo chí không còn đứng đầu bảng điểm chuẩn của trường. Truyền thông đa phương tiện dẫn đầu với 88,8 điểm, sau đó là tâm lý học và quan hệ công chúng.
Tại Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), ngành báo chí từ mức 28,2 điểm ở tổ hợp C00 năm trước xuống 22 điểm. Tuy nhiên, mức giảm này cần được nhìn ở góc độ trường đã thay đổi tổ hợp xét tuyển, không còn sử dụng C00 ở ngành này.
Tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, hầu hết chuyên ngành báo chí giảm từ 3 điểm, riêng chuyên ngành ảnh báo chí giảm 6 điểm.
Điểm chuẩn ngành báo chí năm nay ở Trường đại học Khoa học (Đại học Huế) chỉ 18,5 điểm, thấp hơn nhiều ngành khác (lịch sử 23 điểm, văn học 22,5 điểm, truyền thông số 21,25 điểm).
Ở Trường đại học Sư phạm (Đại học Đà Nẵng), báo chí từ 27,16 điểm năm 2025 xuống 22,42 điểm năm nay.
Những điểm số trên chưa đủ để nói thí sinh quay lưng với báo chí. Nhưng khi đặt cạnh nhau, chúng cho thấy vị thế của ngành báo chí đang có sự phân hóa rõ hơn trước. Phải chăng thí sinh không rời khỏi lĩnh vực truyền thông mà đang tìm một "cửa vào" khác?
Ngành luật cũng không còn giữ mức điểm cũ
Một nhóm ngành khác từng có sức cạnh tranh cao là luật, năm nay cũng ghi nhận mức giảm đáng chú ý.
Tại Trường đại học Luật TP.HCM, điểm chuẩn năm 2026 giảm từ 0,5 đến 4,4 điểm tùy ngành. Luật thương mại quốc tế từ 25,65 điểm xuống 21,25 điểm; ngành luật còn 20 điểm, riêng tổ hợp C00 là 20,5 điểm.
Năm nay, Trường đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) chuyển sang phương thức xét tuyển tổng hợp.
Nhóm ngành luật thuộc nhóm có điểm chuẩn thấp của trường, trong đó luật chuyên ngành luật tài chính - ngân hàng (65,01 điểm) và luật chuyên ngành luật và chính sách công (65,54 điểm) là mức điểm chuẩn thấp nhất.
Trường đại học Luật Hà Nội điểm chuẩn năm 2026 ngành luật 24,12 điểm, giảm nhẹ so với năm 2025 (24,15 điểm).
Ở Trường đại học Công Thương TP.HCM, luật giảm từ 24,25 xuống 21,25 điểm; luật kinh tế từ 24 xuống 21,75 điểm. Đáng chú ý, trường có gần 83.000 thí sinh đăng ký xét tuyển nhưng nhiều ngành vẫn giảm 2-3 điểm.
Thị trường lao động đang thay đổi cách chọn ngành?
Thí sinh hôm nay sẽ bước vào thị trường lao động sau khoảng bốn năm, trong khi AI và công nghệ đang làm thay đổi nhanh yêu cầu tuyển dụng. Bên cạnh câu hỏi học ngành gì để có việc, thí sinh có thể phải cân nhắc ngành nào giúp mình thích ứng khi công việc thay đổi. Với lĩnh vực truyền thông, sự thay đổi này thể hiện khá rõ.
TS Lê Minh Tấn, Trưởng ngành quan hệ công chúng Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM, cho rằng: "Việc tinh gọn, sáp nhập trong báo chí có thể tác động đến việc làm của một bộ phận lao động nhưng không đồng nghĩa nhu cầu truyền thông trong xã hội suy giảm. Ngược lại, doanh nghiệp và tổ chức ngày càng cần nhân lực xây dựng hình ảnh, kết nối công chúng và xử lý các vấn đề phát sinh".
TS Phạm Tấn Hạ, Giám đốc Trung tâm tư vấn tuyển sinh Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM), cho rằng sự thay đổi của báo chí chỉ là một phần trong bức tranh lớn khi truyền thông đang dịch chuyển sang nhiều nền tảng. Người học cần thêm năng lực về công nghệ, dữ liệu và hành vi công chúng.
"Như vậy, điểm chuẩn báo chí giảm ở một số trường chưa thể đồng nghĩa nhu cầu nhân lực truyền thông giảm. Có thể "cửa vào" lĩnh vực này đang rộng hơn, từ báo chí, truyền thông đa phương tiện đến quan hệ công chúng, marketing và truyền thông số", ông Hạ nói.

Gian tư vấn của Trường đại học Luật TP.HCM tại Ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học 2026 do báo Tuổi Trẻ tổ chức luôn thu hút đông đảo thí sinh, phụ huynh. Năm nay điểm chuẩn các ngành luật của trường giảm mạnh - Ảnh: T.H.
Thí sinh có thêm nhiều lựa chọn
Trong khi ngành luật đang được đào tạo tại rất nhiều trường, tạo thêm lựa chọn cho thí sinh. Cùng với những thay đổi của thị trường lao động, thí sinh không chỉ quan tâm danh tiếng hay tính ổn định của ngành mà còn cân nhắc cơ hội việc làm, thu nhập, khả năng phát triển và thích ứng với công nghệ.
Sự phân hóa trong lựa chọn có thể khiến mức độ cạnh tranh tại một số chương trình luật giảm, kéo theo điểm chuẩn giảm dù nhu cầu nhân lực pháp lý vẫn còn.
Ngoài ra, ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào ngành pháp luật năm 2026 lần đầu được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định ở mức 20 điểm. Vì vậy, điểm chuẩn giảm phản ánh trước hết mức độ cạnh tranh và sự phân bổ nguyện vọng trong mùa tuyển sinh, chưa thể dùng riêng con số này để kết luận nhu cầu xã hội đối với nhân lực pháp lý đang giảm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận