
Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh đại học 2026 tại Trường đại học Công nghệ TP.HCM. Trường vừa công bố xét tuyển bổ sung 1.000 chỉ tiêu ở tất cả ngành - Ảnh: XUÂN DUNG
Từ ngày 22-8 đến tháng 12-2026, các cơ sở đào tạo mới thực hiện các đợt xét tuyển bổ sung nếu còn chỉ tiêu. Nhưng thực tế, thông tin tuyển bổ sung đã xuất hiện dày đặc ngay từ ngày 10 đến 12-8.
Theo kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2026, các trường công bố điểm chuẩn danh sách thí sinh trúng tuyển đợt 1 trước 17h ngày 13-8. Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trước 17h ngày 21-8.
Hàng loạt trường lớn công bố chỉ tiêu bổ sung
Đáng chú ý, trong số các trường đại học công bố xét tuyển bổ sung có nhiều trường lớn, với các ngành "hot", như Đại học Kinh tế TP.HCM, Trường đại học Sư phạm TP.HCM, Trường đại học Luật TP.HCM, Trường đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM…
Cùng với công bố điểm chuẩn đại học chính quy năm 2026, Đại học Kinh tế TP.HCM đồng thời thông báo tiếp tục tuyển bổ sung 300 chỉ tiêu tại UEH Mekong (học tại Vĩnh Long).
Nhà trường dự kiến tuyển bổ sung 14 ngành, chương trình đào tạo, gồm: kinh doanh nông nghiệp, công nghệ và đổi mới sáng tạo, robot và trí tuệ nhân tạo (hệ kỹ sư, có chương trình tiếng Anh bán phần), tài chính (có chương trình tiếng Anh bán phần); ngân hàng, marketing (có chương trình tiếng Anh bán phần); quản trị; kinh doanh quốc tế (có chương trình tiếng Anh bán phần); thuế, tiếng Anh thương mại, quản trị khách sạn, luật kinh tế, kế toán doanh nghiệp, thương mại điện tử (có chương trình tiếng Anh bán phần).
Mức điểm đủ điều kiện nhận hồ sơ dự kiến từ 60 điểm trở lên theo thang điểm 100. Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 22-8 đến 17h ngày 22-9.
Sáng 12-8, ThS Lê Văn Hiển, quyền Trưởng phòng đào tạo Trường đại học Luật TP.HCM, cho biết trường sẽ xét tuyển ngành luật tại Phân hiệu Quảng Trị với 350 chỉ tiêu (theo 16 tổ hợp xét tuyển).
Trường đại học Công nghệ Kỹ thuật TP.HCM (Trường đại học Sư phạm kỹ thuật TP.HCM cũ) tuyển bổ sung 95 sinh viên ngành luật, từ ngày 14 đến 25-8. Đây là lần đầu trong 10 năm qua trường này xét tuyển bổ sung.
Thí sinh phải có điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 môn toán và văn hoặc toán, hoặc văn (theo 6 tổ hợp, trong đó văn là môn chính) từ 6/10 trở lên, đồng thời đáp ứng một trong ba điều kiện: tổng ba môn tổ hợp đạt ít nhất 20 điểm; đạt từ 18 điểm hoặc điểm xét tốt nghiệp từ 8,5 trở lên kèm học bạ lớp 12 loại giỏi.
Trường đại học Sư phạm TP.HCM cũng dự kiến tuyển đợt 2 cho ngành công nghệ thông tin ở trụ sở chính, ngành ngôn ngữ Hàn Quốc ở Phân hiệu Long An và du lịch ở Phân hiệu Gia Lai. Chỉ tiêu và điều kiện sẽ được thông báo sau.
Đáng chú ý, dù có gần 83.000 thí sinh đăng ký xét tuyển vào Trường đại học Công Thương TP.HCM năm nay nhưng trường vẫn tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung tổng số 80 chỉ tiêu, trong đó hai chương trình liên kết quốc tế 30 chỉ tiêu/chương trình, và ngành công nghệ chế biến thủy sản 20 chỉ tiêu.
Trường sử dụng nhiều phương thức xét tuyển: xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 từ 16 điểm; học bạ THPT từ 20 điểm; điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM từ 600 điểm, và điểm thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường đại học Sư phạm TP.HCM từ 20 điểm. Hiện trường đã nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung.
Học viện Hàng không Việt Nam tuyển bổ sung gần 700 chỉ tiêu 8 ngành ngôn ngữ Anh, Trung, Hàn, kinh tế số, công nghệ tài chính, marketing, kiến trúc cảnh quan, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.
Phương thức xét tuyển học bạ THPT nhận từ 20-22 điểm, xét điểm thi tốt nghiệp THPT từ 18-20 điểm, điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM từ 640-697,5 điểm hoặc điểm thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội từ 80-87,5 điểm.

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh của Trường đại học Văn Lang tại Ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp 2026 do báo Tuổi Trẻ tổ chức - Ảnh: TRẦN HUỲNH
Nhiều trường tư tuyển bổ sung hàng ngàn chỉ tiêu
Trường đại học Công nghệ TP.HCM sẽ tuyển bổ sung 1.000 chỉ tiêu ở tất cả ngành. Thí sinh có thể đăng ký cả 4 phương thức gồm kết quả thi tốt nghiệp THPT 2026, học bạ THPT theo tổ hợp xét tuyển của 6 học kỳ, V-SAT 2026 và kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2026, với mức nhận hồ sơ từ điểm chuẩn đợt 1 của từng ngành, từng phương thức trở lên.
Cụ thể, điểm nhận hồ sơ dao động 15 - 22 điểm với phương thức thi tốt nghiệp THPT, 18 - 23 điểm với học bạ, 225 - 285 điểm với V-SAT, và 600 - 750 điểm với đánh giá năng lực. Nộp đăng ký xét tuyển bổ sung đến hết ngày 25-8 theo hình thức trực tuyến tại website trường (xem chi tiết tại đây).
Trường đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM tuyển bổ sung 800 sinh viên ở 38 ngành đào tạo song ngữ, 4 chương trình tài năng, trung bình mỗi ngành/chương trình là 20 chỉ tiêu. Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25-8.
Điều kiện nhận đăng ký xét tuyển phương thức xét điểm thi THPT 2026 từ 15 điểm, học bạ từ 18 điểm, thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM năm 2026 từ 600 điểm, thi V-SAT từ 225 điểm. Nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung đến ngày 25-8 (xem chi tiết tại đây).
Trường đại học Văn Lang thông báo tuyển bổ sung khoảng 2.000 chỉ tiêu cho tất cả ngành đến ngày 30-8.
Trường đại học Hùng Vương TP.HCM xét tuyển bổ sung 345 chỉ tiêu cho 12 ngành, gồm ngôn ngữ Anh, Trung Quốc, Nhật, Hàn Quốc, quản trị logistics, thương mại điện tử, công nghệ tài chính, luật, luật kinh tế, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, quản trị khách sạn.
Trường nhận hồ sơ từ 15 điểm đối với phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT 2026 và từ 18 điểm đối với phương thức xét kết quả học tập THPT. Riêng ngành luật và luật kinh tế, từ 20 điểm. Nhận hồ sơ đến hết ngày 21-8.
Trường đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM cũng xét tuyển bổ sung đến ngày 31-8 cho tất cả ngành.

Trường đại học Nguyễn Tất Thành xét tuyển bổ sung tất cả các ngành, chương trình đào tạo đại học từ ngày 13-8. Mức điểm xét tuyển bổ sung tương đương với mức điểm chuẩn trường đã công bố - Ảnh: TRẦN HUỲNH
Thí sinh cần tỉnh táo với xét tuyển bổ sung
Đối với những thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1, việc nhiều trường còn chỉ tiêu là một tín hiệu tích cực. Các ngành tuyển bổ sung không chỉ giới hạn ở những ngành ít người quan tâm. Các ngành "hot" y khoa, răng hàm mặt, dược học, trí tuệ nhân tạo, công nghệ thông tin, luật, marketing, kinh doanh quốc tế…
Các chuyên gia tuyển sinh lưu ý thí sinh không nên chỉ nhìn vào số lượng chỉ tiêu để quyết định vội vàng. Bên cạnh mức điểm nhận hồ sơ, thí sinh cần tìm hiểu kỹ ngành học, chương trình đào tạo, học phí, điều kiện và phương thức xét tuyển, cũng như cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.
Đặc biệt, với thí sinh đã trúng tuyển và xác nhận nhập học, cần cân nhắc kỹ trước khi thay đổi lựa chọn. Theo quy định, sau khi xác nhận nhập học, thí sinh sẽ không được tham gia xét tuyển bổ sung, trừ trường hợp được cơ sở đào tạo cho phép.
Sau 17h ngày 21-8, khi kết thúc thời hạn xác nhận nhập học đợt 1, số chỉ tiêu còn lại tại các trường sẽ dần được xác định rõ hơn.
Thí sinh không nên chạy theo tâm lý "còn suất là đăng ký". Một lựa chọn đại học gắn với người học trong nhiều năm, nên một suất tuyển bổ sung chỉ thực sự phù hợp khi ngành học và môi trường đào tạo đáp ứng năng lực, điều kiện tài chính và định hướng nghề nghiệp của thí sinh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận