Vì sao điểm chuẩn Trường đại học Luật TP.HCM 'tụt dốc', có ngành chỉ 16 điểm?

Điểm chuẩn Trường đại học Luật TP.HCM năm nay giảm khá mạnh so với năm trước, có ngành còn 16 điểm, thu hút nhiều bàn luận trên mạng xã hội và đặt ra câu hỏi về nguyên nhân của sự thay đổi này.

Điểm chuẩn Trường ĐH Luật TP.HCM tụt dốc, có ngành chỉ 16 điểm: Chuyện gì đang xảy ra? - Ảnh 1.

Thí sinh tìm hiểu thông tin tuyển sinh Trường đại học Luật TP.HCM tại Ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển 2026. Điểm chuẩn của trường năm nay giảm so với năm trước - Ảnh: THÀNH AN

Nếu năm 2025 điểm chuẩn Trường đại học Luật TP.HCM theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT dao động 18,12 - 25,65 điểm thì năm nay khoảng điểm còn 16 - 21,25 điểm. Mức giảm cao nhất là 4,4 điểm so với năm trước.

'Bất ngờ với điểm chuẩn trường luật tốp đầu'

Ngay sau khi trường công bố điểm chuẩn, thông tin này nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội, nhất là mức 16 - 16,25 điểm ở một số ngành và việc điểm chuẩn nhiều ngành giảm đáng kể so với năm trước.

Một số ý kiến bày tỏ bất ngờ khi một trường có thế mạnh đào tạo luật lại có ngành lấy 16 điểm. Trong khi đó có ý kiến cho rằng cần nhìn vào từng ngành, bởi ngành luật vẫn lấy 20 điểm và mức 16 điểm thuộc các ngành mới.

Hàng loạt thắc mắc được nêu ra: Vì sao điểm chuẩn của trường lại "tụt dốc"? Điều gì đang xảy ra với một trường vốn có thương hiệu mạnh trong đào tạo luật?

Năm 2026 là năm đầu tiên Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào chung đối với các chương trình đào tạo thuộc lĩnh vực pháp luật. Mức ngưỡng đối với thí sinh khu vực 3 là 20 điểm trên thang 30, không tính điểm cộng.

Thực tế điểm chuẩn Trường đại học Luật TP.HCM năm nay, luật thương mại quốc tế là ngành có điểm cao nhất với 21,25 điểm; ngành luật 20 điểm, riêng tổ hợp C00 lấy 20,5 điểm; quản trị - luật 20 điểm.

Vì vậy cần phân biệt rõ mức 16 điểm không phải điểm chuẩn ngành luật của Trường đại học Luật TP.HCM. Các ngành thuộc lĩnh vực pháp luật của trường vẫn ở mức từ 20 điểm trở lên.

Một số ngành khác như ngôn ngữ Trung Quốc 20,3 điểm và kinh doanh quốc tế 19,75 điểm, ngôn ngữ Anh có mức điểm 19,5.

Trong khi đó các ngành công nghệ tài chính 16 điểm; kinh tế số 16,25 điểm; quản trị kinh doanh 17 điểm; tài chính - ngân hàng 18,25 điểm và thương mại điện tử 18,5 điểm. 

Mức điểm thấp nhất của trường xuất hiện ở các ngành mới như kinh tế số, công nghệ tài chính - không thuộc lĩnh vực pháp luật.

Trường mở ngành mới, bước vào cuộc cạnh tranh rộng hơn

Một nguyên nhân đáng chú ý nằm ở chính sự thay đổi của Trường đại học Luật TP.HCM. Trường đang bước vào một thị trường tuyển sinh rộng hơn chính tên gọi và truyền thống của mình.

Năm 2026, trường mở thêm bốn ngành kinh tế số, thương mại điện tử, công nghệ tài chính và ngôn ngữ Trung Quốc, hướng đến mô hình đại học đa ngành. Nhà trường cho biết các ngành mới được xây dựng theo hướng liên ngành, kết nối kiến thức kinh tế, công nghệ với nền tảng pháp luật.

Điều này tạo ra sự phân hóa điểm chuẩn khá rõ. Các ngành pháp luật truyền thống vẫn có mức điểm cao hơn, trong khi các ngành mới phải cạnh tranh với rất nhiều chương trình tương tự đang được đào tạo tại TP.HCM.

Nếu muốn học kinh tế số, thương mại điện tử hay công nghệ tài chính, thí sinh có rất nhiều lựa chọn khác ngoài trường này. Vì vậy thương hiệu trường chưa chắc tạo ra lợi thế áp đảo như khi cạnh tranh ở nhóm ngành luật.

Ở chiều ngược lại, ngay cả với nhóm ngành pháp luật, Trường đại học Luật TP.HCM cũng đang đứng trong một thị trường cạnh tranh ngày càng lớn.

Hiện nay, gần 20 cơ sở đào tạo đại học tại TP.HCM có ngành luật, luật kinh tế hoặc chương trình thuộc lĩnh vực pháp luật. Thí sinh vì thế có thể lựa chọn giữa nhiều mô hình như học luật tại trường chuyên về pháp luật, học luật kinh tế trong môi trường kinh tế - kinh doanh hoặc học các chương trình kết hợp luật với tài chính, ngân hàng.

Về điểm chuẩn, hiện nay các trường có cách tính và thang điểm rất khác nhau, nên việc so sánh mức điểm chuẩn giữa các trường là không hoàn toàn chuẩn. Ví dụ tại Trường đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP.HCM) xét tuyển tổng hợp, khối ngành luật đạt bình quân 73,53 điểm, cao nhất là luật kinh tế - luật thương mại quốc tế với 83,24 điểm.

Khi số lượng lựa chọn tăng, điểm chuẩn của một trường không còn chỉ phụ thuộc vào thương hiệu mà còn phụ thuộc vào việc trường đó cạnh tranh như thế nào với các lựa chọn thay thế.

Học phí có ảnh hưởng?

Học phí cũng là yếu tố không thể bỏ qua trong câu chuyện này. Theo công bố của trường, học phí năm học 2025-2026 của chương trình chuẩn khoảng 39,75 triệu đồng/năm đối với một số ngành; chương trình chất lượng cao ngành luật là 79,5 triệu đồng/năm; chương trình luật giảng dạy bằng tiếng Anh lên tới 199,7 triệu đồng/năm.

Theo lộ trình, năm học 2026-2027 học phí dự kiến tiếp tục tăng, dao động từ khoảng 44,75 triệu đến 219,7 triệu đồng tùy chương trình. Mức thấp nhất áp dụng cho chương trình chuẩn, trong khi mức cao nhất thuộc chương trình luật chất lượng cao giảng dạy bằng tiếng Anh.

Khi thí sinh có nhiều trường để lựa chọn, học phí có thể trở thành một yếu tố trong quyết định đăng ký nguyện vọng. Một gia đình có thể cân nhắc giữa thương hiệu trường, mức học phí, chương trình đào tạo và cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.

Tuy nhiên điểm chuẩn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như phổ điểm thi tốt nghiệp THPT, số lượng và chất lượng nguyện vọng, chỉ tiêu từng ngành, phương thức xét tuyển và cách quy đổi điểm giữa các phương thức.

Nhà trường nói gì về mặt bằng điểm chuẩn?

Theo ThS Lê Văn Hiển - quyền Trưởng Phòng Đào tạo đại học Trường đại học Luật TP.HCM, dữ liệu tuyển sinh chính thức năm 2026 cho thấy điểm xét trúng tuyển phản ánh mô hình tuyển sinh đa dạng của trường trong tổng chỉ tiêu.

"Về phổ điểm năm 2026 chứng minh chất lượng nguồn tuyển của trường không hề giảm. Số thí sinh sở hữu chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (IELTS từ 6.5 đến 8.5 hoặc tương đương) đạt tỉ lệ rất cao ở các ngành cốt lõi.

Đồng thời số lượng học sinh trúng tuyển từ các trường THPT chuyên, năng khiếu, học sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia tiếp tục duy trì ở mức ổn định và chiếm tỉ trọng lớn trong tổng chỉ tiêu.

Mặt bằng tổng điểm thi THPT của thí sinh trúng tuyển vẫn nằm trong nhóm thí sinh có điểm thi THPT cao đăng ký vào các khối ngành luật, kinh doanh và quản lý, nhân văn", ông Hiển phân tích.

Điểm chuẩn Trường ĐH Luật TP.HCM tụt dốc, có ngành chỉ 16 điểm: Chuyện gì đang xảy ra? - Ảnh 6.Trường y của ĐH Quốc gia TP.HCM công bố điểm chuẩn, y khoa cao nhất 82,6 điểm

Trường đại học Khoa học sức khỏe (Đại học Quốc gia TP.HCM) vừa công bố điểm chuẩn năm 2026 của 5 ngành đào tạo, dao động từ 67 - 82,6 điểm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất