Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được khẳng định TP luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Hàn Quốc và mong muốn thu hút thêm nguồn lực từ các doanh nghiệp Hàn Quốc để hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế, tài chính và đổi mới của khu vực.
Sáng 3-6, Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG TP.HCM) cùng Sở Xây dựng TP.HCM phát động chương trình “Sinh viên ĐHQG TP.HCM - Chung tay vì giao thông xanh”, góp phần lan tỏa thói quen sử dụng giao thông công cộng trong sinh viên.
Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM vừa có chỉ đạo quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ nhà đất công, phục vụ mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
Quy hoạch tổng thể TP.HCM không đơn thuần phục vụ tăng trưởng kinh tế hay mở rộng không gian đô thị, mà mục tiêu cao nhất là nâng cao toàn diện chất lượng sống của người dân trong tầm nhìn 100 năm.
Ngày 2-6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tổ chức hội nghị sinh hoạt chuyên đề về kết quả chuyến công tác của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu thăm chính thức Thái Lan, Singapore và Philippines.
Chiều 2-6, phường An Đông, TP.HCM tổ chức chuyển giao, nhân rộng phần mềm cấp phép lòng đường, vỉa hè đến nhiều địa phương, lan tỏa mô hình thiết thực góp phần phục vụ người dân tốt hơn.
Cạnh danh mục 838 dự án đang được chính quyền rà soát, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM vừa đề xuất, cập nhật thêm 137 dự án "đắp chiếu" mới do doanh nghiệp đăng ký. Nâng tổng số dự án chờ gỡ vướng trên toàn TP.HCM lên con số kỷ lục 958 dự án.
TP.HCM đang bước vào 'cuộc đua' thời gian, khi chỉ hơn hai thập niên tới có thể chuyển sang giai đoạn 'siêu già' với hơn 30% dân số là người trên 60 tuổi. Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị yêu cầu TP chủ động thích ứng già hóa dân số.
Thay vì dồn về lõi trung tâm, quy hoạch TP.HCM tầm nhìn 100 năm xác định mạng lưới y tế cơ sở, bệnh viện chuyên sâu, trường học, đại học, nhà ở xã hội, nhà ở công nhân… phân bố theo lưu vực sống và các cực đô thị.
Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị đã đặt ra một tầm nhìn rất lớn cho TP.HCM khi xác định mục tiêu xây dựng TP trở thành trung tâm lớn về giáo dục và đào tạo, hướng tới nền giáo dục tiên tiến của khu vực châu Á trước năm 2030.
Đó là một trong những mục tiêu được ông Võ Văn Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM, gửi gắm tại hội thảo Quy hoạch tổng thể TP.HCM - tầm nhìn 100 năm sáng 2-6.
Dù chỉ chiếm số lượng nhỏ nhất trong danh mục rà soát, nhóm 28 dự án bất động sản tại các vị trí đắc địa lại tiêu tốn nhiều nguồn lực hành chính nhất của TP.HCM do vướng mắc pháp lý chồng chéo.
Báo Sài Gòn Giải Phóng vừa phát động cuộc thi ảnh Rạng rỡ tên vàng, với kỳ vọng ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của TP.HCM, đồng thời lưu giữ hình ảnh thành phố mang tên Bác trên hành trình phát triển mới.
Theo TS Phạm Viết Thuận, quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm là "hiến chương" phát triển đô thị, định hình không gian, hạ tầng và mô hình kinh tế cho các thế hệ tương lai.
Sau sáp nhập với hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu cũ, TP.HCM tiếp nhận hệ thống đường bộ qua hai địa phương này và bắt tay ngay vào cải tạo các tuyến quốc lộ lớn, kéo giảm đáng kể tai nạn giao thông.
Tạm dừng để nâng cấp tàu tốt hơn, từ sáng 1-6, TP.HCM cho chạy lại tuyến tàu cao tốc từ trung tâm đến đặc khu Côn Đảo.
Năm nay một hình ảnh mới xuất hiện bên cạnh những công việc truyền thống: thanh niên hỗ trợ người dân thao tác trên điện thoại thông minh, hướng dẫn sử dụng ứng dụng công dân số, kê khai hồ sơ trực tuyến hay tiếp cận các dịch vụ hành chính điện tử.
Người dân khu vực hai bờ sông Vàm Thuật (giáp Bình Thạnh và quận 12 cũ, TP.HCM) mong sớm có cầu mới nối thẳng đường Đặng Thùy Trâm với khu Vườn Lài, bớt cảnh đi vòng quốc lộ 1 và cầu sắt An Phú Đông.
Đến với Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM trong tối cuối cùng của tháng 5, khán giả không chỉ được thưởng lãm tranh mà còn có dịp hòa mình vào một không gian âm nhạc đặc biệt.
Hơn 8.000 chiến sĩ tình nguyện sẽ đồng loạt có mặt tại 168/168 phường, xã, đặc khu của TP.HCM trong chiến dịch 'Mùa hè số' năm 2026 vừa được ra quân sáng 31-5, tại công viên Văn Lang (phường An Đông, TP.HCM).