Thứ 5, ngày 11 tháng 8 năm 2022
-
Nhật Bản phát triển công nghệ hỗ trợ người cao tuổi trong thiên tai
Hệ thống thông tin cung cấp định vị sẽ giúp chính quyền địa phương biết được vị trí người còn đang lưu lạc ở những khu vực không an toàn mà không cần tiếp cận hiện trường.
-
Bắp chân sưng, chuột rút, đau ngực vì đông máu hậu COVID-19
TTO - Thông tin từ Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cảnh báo thời gian gần đây tiếp nhận cấp cứu nhiều bệnh nhân bị tăng đông máu sau nhiễm COVID-19. Điểm chung của các trường hợp này là đều có hiện tượng đông máu bất thường sau khỏi COVID-19.
-
Cụ bà 100 tuổi gia hạn bằng lái ôtô
Một phụ nữ Ý đã được gia hạn giấy phép lái xe ở tuổi 100, trở thành người cao tuổi thứ ba ở nước này vẫn được phép ngồi sau tay lái.
-
Khởi động chuỗi ngày hội ‘Sống khỏe, sống thanh xuân’ hướng đến người cao tuổi cả nước
Vinamilk tiếp tục hành trình chăm sóc sức khỏe và lan tỏa tinh thần “Sống khỏe, sống thanh xuân” đến người cao tuổi với chuỗi Ngày hội chăm sóc sức khỏe cho 10.000 người cao tuổi tại 27 tỉnh thành cả nước.
-
Nhật Bản hướng dẫn cách sử dụng các phương tiện kỹ thuật cao cho người cao tuổi
Nhật Bản vừa công bố những nội dung cơ bản của sáng kiến 'Quốc gia, thành thị, nông thôn kỹ thuật số', nhằm thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số trên toàn quốc, đặc biệt là khu vực nông thôn.
-
Bắc Kinh cấp bảo hiểm vaccine COVID-19 cho người cao tuổi
Tỉ lệ tiêm vaccine tương đối thấp ở các nhóm tuổi dễ tổn thương nhất là một điểm yếu trong chiến lược 'Zero COVID' của Trung Quốc.
-
Người già nhiều lên, vẫn loay hoay tìm 'mô hình viện dưỡng lão'
TTO - Người cao tuổi ở Việt Nam ngày càng gia tăng, trong số này người không có vợ hoặc chồng hoặc không muốn sống cùng với con cháu cũng tăng theo, kéo theo đó là nhu cầu sử dụng các dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ xã hội ngày một lớn.
-
Khoảng trống về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi
TTO - Hiện cả nước có hơn 11 triệu người cao tuổi, khoảng 11,95% dân số. Trong đó có gần 2 triệu người từ 80 tuổi trở lên. Đáng lưu ý khoảng 70% số người cao tuổi thường sống ở nông thôn, không có tích lũy vật chất, đa số có bệnh cần được điều trị.
-
Mũi thứ 4 vaccine mRNA ngừa COVID-19 có thể tăng gấp đôi kháng thể
Mũi thứ 4 vaccine công nghệ mRNA ngừa COVID-19 có thể giúp tăng nồng độ kháng thể và phản ứng miễn dịch của tế bào T cao hơn so với mũi thứ 3.
-
Vì sao Yến Sào Nam Dược được tin dùng?
Chất lượng tổ yến quyết định đến thành phần dinh dưỡng có trong yến. Đây là tiêu chí quan trọng để lựa chọn yến sào bồi bổ sức khỏe. Yến Sào Nam Dược là sản phẩm ‘sinh sau đẻ muộn’ tuy nhiên lại được biết đến nhiều hơn về chất lượng và uy tín.
Đọc nhiều
-
Viettel tố VETC dán chồng thẻ thu phí không dừng Etag lên gần 40.000 xe đã dán thẻ ePass
-
'Nữ hoàng ảnh lịch' Diễm Hương sau 30 năm: Xinh đẹp, có 4 con và sống tại Mỹ
-
Vụ Tân Tạo chuyển tiền ‘khủng’ sang Mỹ: Quy định chuyển tiền ra nước ngoài có lỏng?
-
Tin thế giới 10-8: Virus mạnh hơn corona xuất hiện ở Trung Quốc; Nổ kho đạn ở Crimea
-
Bão số 2 giật cấp 11, đang hướng vào vùng biển Quảng Ninh - Nam Định
-
Trung Quốc ra sách trắng về Đài Loan sau 20 năm, đề xuất 'một quốc gia, hai chế độ'