
Bệnh nhân bảo hiểm y tế đi khám bệnh tại một bệnh viện ở TP.HCM - Ảnh: THÙY DƯƠNG
Từ ngày 1-1-2026, hệ thống y tế cơ sở ở TP.HCM được sắp xếp, tổ chức lại theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.
38 trung tâm y tế khu vực, gồm 168 trạm y tế hiện trực thuộc Sở Y tế, sẽ được tổ chức lại thành 168 trạm y tế xã, phường và đặc khu, trực thuộc UBND cấp xã, phường, đặc khu.
Sắp xếp hệ thống y tế cơ sở ở TP.HCM, khám bệnh bảo hiểm y tế có thay đổi gì?
Bạn đọc rất quan tâm người có thẻ bảo hiểm y tế sẽ đi khám ở đâu, đăng ký ban đầu có thay đổi không và quyền lợi ra sao trong giai đoạn chuyển tiếp?
Theo bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Phó giám đốc Bảo hiểm xã hội TP.HCM, nhằm bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế, không làm gián đoạn việc khám chữa bệnh trong giai đoạn sắp xếp, tổ chức lại hệ thống y tế cơ sở, các trạm y tế xã, phường, đặc khu tiếp tục thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, quản lý và điều trị người bệnh thường xuyên, liên tục.
Bảo hiểm xã hội TP.HCM đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh tiếp tục thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với người dân đến khám tại các phòng khám đa khoa, chuyên khoa thuộc trung tâm y tế khu vực đã được bàn giao về trạm y tế kể từ ngày 1-1-2026, trong thời gian các trạm y tế hoàn tất thủ tục điều chỉnh, cấp lại giấy phép hoạt động theo quy định.
Đối với các thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại một số trung tâm y tế khu vực trước đây, Bảo hiểm xã hội TP.HCM sẽ thực hiện chuyển đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu nhằm bảo đảm tính liên tục và quyền lợi cho người tham gia.
Khi người bệnh đến khám chữa bệnh, cơ sở khám chữa bệnh căn cứ thông tin người bệnh cung cấp (thẻ bảo hiểm y tế giấy, ứng dụng VssID, căn cước công dân hoặc VNeID) và đối chiếu trên hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế để giải quyết chế độ, bảo đảm đầy đủ quyền lợi theo quy định.
Riêng các trường hợp thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế, phòng khám đa khoa, phòng khám chuyên khoa thuộc trung tâm y tế khu vực vẫn được giữ nguyên như trước đây.

Tượng Thoại Ngọc Hầu mới toanh có tên, logo và chữ ký của doanh nghiệp khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" - Ảnh: BỬU ĐẤU
Thay tượng Thoại Ngọc Hầu mới có tên doanh nghiệp, logo và chữ ký
Những ngày qua người dân phản ánh ban quản trị lăng miếu Núi Sam đã thay pho tượng thần trong lăng Thoại Ngọc Hầu (di tích lịch sử cấp quốc gia - PV) bằng pho tượng mới của doanh nghiệp có tên, logo và chữ ký của doanh nghiệp, còn pho tượng cũ được đưa vào khu trưng bày hiện vật.
Liên quan sự việc nói trên, Tuổi Trẻ Online đã có bài viết "Vì sao thay tượng Thoại Ngọc Hầu mới có tên, logo và chữ ký doanh nghiệp cho tượng cũ tại đền thờ?". Thông tin thu hút nhiều ý kiến của bạn đọc, trong đó không ít ý kiến bức xúc.
Nhiều ý kiến cho rằng đưa logo và chữ ký doanh nghiệp vào tượng Thoại Ngọc Hầu chẳng khác nào "thương mại hóa tín ngưỡng".
Theo bạn đọc 5 Mì Lát, tượng cũ thờ bao nhiêu năm rồi mà vẫn còn nguyên vẹn thì đừng lấy lý do "tượng cũ làm bằng vôi, cát, xi măng có nguy cơ bong tróc theo thời gian, ảnh hưởng thẩm mỹ..." để thay bằng tượng mới thì không đúng chút nào.
Phản ứng hành vi khiếm nhã, cô gái bị người đàn ông đánh tét đầu
Trong tuần qua, nhiều bạn đọc quan tâm đến vụ việc người đàn ông có hành động "đá lông nheo, mút chuột" với cô gái trong quán cà phê ở TP.HCM thì bị phản ứng. Người này cầm ly đập vào đầu cô gái gây thương tích, phải may 4 mũi.
Liên quan đến vụ việc này, ngày 2-1, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Bùi Thanh Bình về hành vi gây rối trật tự công cộng; đồng thời tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý hành vi cố ý gây thương tích theo quy định pháp luật.
Trước đó, Công an phường Long Trường (TP.HCM) đã vào cuộc, phối hợp đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM củng cố hồ sơ, điều tra vụ việc.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, chị Đ.N.K.C. (ngụ phường Long Trường) cho biết trưa 1-1-2026, chị cùng 3 người bạn vào quán cà phê trên đường Võ Văn Hát (phường Long Trường, TP.HCM) uống nước.
Chị C. thấy người đàn ông ngồi cạnh bàn nhìn mình, "đá lông nheo", "mút chuột" (chu môi tạo ra tiếng kêu giống chuột).
Thấy khó chịu, chị C. đổi chỗ ngồi với bạn để quay lưng lại với người đàn ông. Tuy nhiên người đàn ông tiếp tục có hành động khiếm nhã như trên.
Ít phút sau, khi chị C. cùng bạn nữ đi vệ sinh rồi trở lại bàn, người đàn ông vẫn lặp lại hành động trên. Chị C. liền tiến đến hỏi lý do thì bị người đàn ông đứng dậy phản ứng, chửi bới và dùng ly thủy tinh đập vào đầu khiến chị bị thương, chảy nhiều máu. Nạn nhân sau đó được đưa vào Bệnh viện Lê Văn Việt sơ cứu, khâu 4 mũi ở vùng trán.
Nhiều bạn đọc bày tỏ phẫn nộ với hành vi khiếm nhã, lại còn bạo lực của người đàn ông. Bạn đọc Tùng nhận xét: "Hành vi bạo lực, nhất là với phụ nữ là không thể chấp nhận được".
"Tôi luôn trao đổi với học sinh của mình mỗi ngày dành 30 phút xem chương trình pháp luật để điều chỉnh hành vi của mình qua các vụ việc báo chí đưa tin", bạn đọc Nguyễn Văn Phúc chia sẻ.
Cảm ơn bạn đọc đã tin tưởng và đồng hành với Tuổi Trẻ.
Mong tiếp tục nhận được những thông tin phản ánh của bạn đọc qua điện thoại Đường dây nóng và Zalo 0918.033.133, email bandoc@tuoitre.com.vn, tto@tuoitre.com.vn, fanpage Tuổi Trẻ, hoặc mục Bình luận dưới các tin bài trên tuoitre.vn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận