02/01/2026 18:03 GMT+7

Đưa logo và chữ ký doanh nghiệp vào tượng Thoại Ngọc Hầu chẳng khác nào 'thương mại hóa tín ngưỡng'

Bài viết 'Vì sao thay tượng Thoại Ngọc Hầu mới có tên, logo và chữ ký doanh nghiệp cho tượng cũ tại đền thờ?' trên Tuổi Trẻ Online thu hút nhiều ý kiến của bạn đọc, trong đó không ít ý kiến bức xúc.

Đưa logo và chữ ký doanh nghiệp vào tượng Thoại Ngọc Hầu chẳng khác nào 'thương mại hóa tín ngưỡng' - Ảnh 1.

Giới chuyên gia cho rằng việc sử dụng tượng Thoại Ngọc Hầu mới do doanh nghiệp tặng và có tên công ty, logo và chữ ký là vi phạm Luật Di sản văn hóa - Ảnh: BỬU ĐẤU

Liên quan sự việc, có nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc trước việc ban quản trị lăng miếu Núi Sam (phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang) thay tượng Thoại Ngọc Hầu cũ bằng pho tượng mới do doanh nghiệp cung tiến, kèm theo tên, logo và chữ ký của đơn vị tài trợ.

Nên sớm trả lại tượng Thoại Ngọc Hầu ban đầu

Phần lớn ý kiến bạn đọc cho rằng việc gắn logo, chữ ký doanh nghiệp lên tượng thờ là phản cảm, đi ngược giá trị văn hóa - tâm linh của di tích.

Bạn đọc Bùi Thanh Toàn viết: "Quá phản cảm, giống như logo trên đồng phục học sinh, không thể chấp nhận được". Còn bạn đọc Hoàng nhận xét gay gắt: "Tượng cũ tuy không mới nhưng giá trị về thời gian và tinh thần là vô giá. Tất cả vì tiền thì chẳng còn gì là văn hóa".

Bạn đọc Hoàng Xích Lô bình luận: "Tượng thờ là hồn cốt của đền miếu, không thể nói cũ hay mới. Di tích thì chỉ nên trùng tu, rất hiếm khi thay tượng thờ. Đề nghị cơ quan văn hóa vào cuộc làm rõ".

"Một việc không đáng có lại xảy ra. Phần 'đính kèm' bên vai trái khiến người ta liên tưởng đến chuyện mua thần bán thánh. Nên sớm trả lại hiện trạng ban đầu", bạn đọc Nguyễn Phúc Hội bày tỏ thất vọng.

Nhiều ý kiến cũng đặt vấn đề về hiểu biết pháp luật của ban quản lý di tích. Bạn đọc Nguyên Hà nêu: "Không rõ ban quản lý có nắm Luật Di sản văn hóa hay không. Nếu không chắc thì phải xin ý kiến cấp trên, làm như vậy dễ gây nghi ngờ về động cơ".

Đưa logo và chữ ký doanh nghiệp vào tượng Thoại Ngọc Hầu chẳng khác nào 'thương mại hóa tín ngưỡng' - Ảnh 2.

Tượng Thoại Ngọc Hầu mới toanh có tên, logo và chữ ký của doanh nghiệp khiến cộng đồng mạng dậy sóng - Ảnh: BỬU ĐẤU

Bạn đọc Quốc Nguyễn nói thẳng: "Làm công đức thì ghi vào sổ công đức, không ai lại khắc tên, logo trực tiếp lên tượng thờ, chẳng khác nào bắt người dân chú ý luôn tên doanh nghiệp".

"Danh nhân tiền bối là để hậu thế tưởng nhớ, không phải để quảng cáo"

Một số ý kiến dùng lời lẽ gay gắt hơn khi cho rằng việc đưa logo doanh nghiệp vào tượng thờ là hành vi thương mại hóa tín ngưỡng, thương mại hóa đời sống tâm linh. Đây là biểu hiện đáng lo ngại. 

Bạn đọc có nickname Nói Thẳng nhấn mạnh: "Thương mại hóa tâm linh đang trở thành cách kiếm tiền của một số người. Nhưng đưa logo doanh nghiệp vào tượng thờ thì quá lộ liễu, phản cảm".

"Danh nhân tiền bối là để hậu thế tưởng nhớ, không phải để quảng cáo", bạn đọc nhấn mạnh. Ý kiến này cũng được nhiều người đồng tình, cho rằng việc đúc tượng rồi gắn logo dâng cúng khó có thể xem là thuần túy xuất phát từ lòng thành kính.

Bên cạnh luồng ý kiến bức xúc, cũng có một số bạn đọc bày tỏ quan điểm khác. Bạn đọc Ha Nguyen cho rằng tượng cũ làm bằng vôi, cát, xi măng có nguy cơ bong tróc theo thời gian, ảnh hưởng thẩm mỹ... Việc thay tượng đã được ban quản lý họp bàn, xin ý kiến cơ quan chức năng và thực hiện đầy đủ nghi lễ.

Đưa logo và chữ ký doanh nghiệp vào tượng Thoại Ngọc Hầu chẳng khác nào 'thương mại hóa tín ngưỡng' - Ảnh 3.

Tượng Thoại Ngọc Hầu cũ bị đưa qua khu trưng bày hiện vật của lăng Thoại Ngọc Hầu - Ảnh: BỬU ĐẤU

Theo bạn đọc này, phần thông tin nhà tài trợ được đặt ở vị trí khuất, không dễ nhìn thấy, nên khó có thể cho rằng doanh nghiệp cố tình quảng bá hình ảnh. "Nếu muốn đánh bóng tên tuổi, họ đã đặt logo ở vị trí dễ thấy hơn", bạn đọc này nêu quan điểm.

Bạn đọc Hai Ngoan cũng cho rằng doanh nghiệp dâng tặng tượng đồng đẹp, việc đưa vào thờ đã được xin ý kiến cơ quan chức năng và thực hiện đúng quy trình, không phải tự ý.

Tuy vậy, trước những phản ứng trái chiều và gay gắt của dư luận, câu chuyện thay tượng Thoại Ngọc Hầu tiếp tục được yêu cầu làm rõ quy trình, cơ sở pháp lý cũng như cách ứng xử phù hợp với di sản văn hóa, tín ngưỡng, nhằm tránh những hệ lụy không đáng có.

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, nhiều ngày qua, người dân phản ánh ban quản trị lăng miếu Núi Sam đã thay đổi pho tượng thần trong lăng Thoại Ngọc Hầu (di tích lịch sử cấp quốc gia - PV) bằng pho tượng mới của doanh nghiệp có tên, logo và chữ ký của doanh nghiệp, còn pho tượng cũ được đưa vào khu trưng bày hiện vật.

Giới chuyên gia cho rằng hành động này đã vi phạm vào Luật Di sản văn hóa. Ngành chức năng tỉnh An Giang đã nắm thông tin và sẽ báo cáo UBND tỉnh sớm có ý kiến.

Bạn đọc dậy 'sóng' khi đưa tượng thần Thoại Ngọc Hầu có tên, logo và chữ ký doanh nghiệp - Ảnh 4.Vì sao thay tượng Thoại Ngọc Hầu mới có tên, logo và chữ ký doanh nghiệp cho tượng cũ tại đền thờ?

Nhiều người dân hành hương bất ngờ khi Lăng Thoại Ngọc Hầu được thay tượng thần "mới toanh”, phía bên dưới vai trái của tượng có tên doanh nghiệp, logo và chữ ký.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất