
Chuyên gia cho rằng việc tự ý thay đổi tượng thần Thoại Ngọc Hầu mới vào di tích là vi phạm Luật Di sản, di tích văn hóa - Ảnh: BỬU ĐẤU
Ngày 1-1, phản ánh đến Tuổi Trẻ Online, bà A. (ngụ xã Châu Phú, tỉnh An Giang) cho biết vài ngày trước, bà cùng gia đình đi cúng Bà Chúa Xứ núi Sam và Lăng Thoại Ngọc Hầu. Tuy nhiên khi vào lăng cúng Thoại Ngọc Hầu, bà và người thân không khỏi ngỡ ngàng khi phát hiện pho tượng thờ đã được thay đổi.
Theo bà, pho tượng mới được đúc bằng đồng "mới toanh", thay thế pho tượng Thoại Ngọc Hầu cũ vốn được thờ tự từ nhiều năm trước. Đáng chú ý, trên vai trái của pho tượng mới có in logo và chữ ký của một doanh nghiệp.
"Khi chúng tôi hỏi bảo vệ thì được trả lời rằng tượng cũ đã được đưa vào khu trưng bày. Việc đưa logo, tên doanh nghiệp lên pho tượng để người dân thờ cúng có gì đó không phù hợp", bà A. phản ánh.
Một cán bộ trông coi tại lăng cho biết pho tượng Thoại Ngọc Hầu cũ đã được thờ tại đây hơn 30 năm. "Chúng tôi cũng không rõ vì sao tượng cũ lại được đưa ra ngoài để thay bằng tượng mới", vị này nói.
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Nguyễn Phúc Hoan - Trưởng Ban quản trị lăng miếu Núi Sam (phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang) - xác nhận pho tượng Thoại Ngọc Hầu bằng đồng do Avina Group dâng cúng tại Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam tháng 7-2024. Sau đó ban quản trị đã bố trí tượng mới vào Lăng Thoại Ngọc Hầu và đưa tượng cũ vào khu trưng bày hiện vật.
"Doanh nghiệp dâng tặng pho tượng bằng đồng rất đẹp, anh em đã xin ý kiến Ban Thường vụ Thành ủy Châu Đốc rồi mới đưa vào thờ tại Lăng Thoại Ngọc Hầu", ông Hoan thông tin.

Tượng thần Thoại Ngọc Hầu mới được làm bằng đồng do doanh nghiệp tặng có tên, logo và chữ ký - Ảnh: BỬU ĐẤU

Tượng thần Thoại Ngọc Hầu cũ được đưa vào khu trưng bày - Ảnh: BỬU ĐẤU
Ông Nguyễn Văn Mao - Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang - cũng xác nhận: "Tôi có nghe phản ánh về thay đổi tượng thần Thoại Ngọc Hầu. Sắp tới, tôi sẽ báo cáo Giám đốc sở và xin ý kiến chuyên môn, vì làm vậy là chưa đúng với quy định của pháp luật về bảo vệ di tích, di sản văn hóa".
Tiến sĩ Ngô Quang Láng - Phó chủ tịch Hội Sử học tỉnh An Giang - nhận định theo Điều 4 Nghị định 98 của Chính phủ, các hành vi làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích, như đưa thêm, di dời, thay đổi hiện vật trong di tích khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền đều là hành vi vi phạm pháp luật về di sản văn hóa.
Theo TS Láng, tượng Thoại Ngọc Hầu cũ đã được kiểm kê trong hồ sơ xếp hạng di tích Lăng Thoại Ngọc Hầu. Việc di dời pho tượng này khỏi vị trí thờ tự ban đầu là vi phạm Luật Di sản văn hóa và cần được xử lý theo quy định.
"Việc đưa pho tượng mới do doanh nghiệp tặng, lại có logo và chữ ký, vào thờ tại vị trí chính là không phù hợp với Luật Di sản văn hóa, đồng thời gây phản cảm trong đời sống tâm linh của người dân. Theo tôi, nên hoán đổi lại vị trí hai pho tượng như ban đầu để vừa đúng luật, vừa hợp với tín ngưỡng và tình cảm của cộng đồng", TS Láng nhấn mạnh.

Lăng Thoại Ngọc Hầu là di tích cấp quốc gia, nằm trong quần thể Khu du lịch quốc gia Núi Sam - Ảnh: BỬU ĐẤU
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận