
Lãnh đạo Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam khẳng định từ 27-10 đã dừng thu phí, nên đơn vị gặp nhiều khó khăn - Ảnh: BỬU ĐẤU
Ngày 31-12, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho biết ông Trương Hữu Tiền - Giám đốc Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam, tỉnh An Giang - đã có báo cáo gửi UBND tỉnh An Giang về việc "đề xuất dừng tổ chức thu phí tham quan di tích văn hóa, lịch sử trong Khu du lịch quốc gia Núi Sam".
Trước đó ngày 24-11, Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam đã mời lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh (gồm Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Xây dựng, Sở Du lịch, Công an tỉnh), cùng Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tế và Trưởng Ban Quản trị Lăng miếu Núi Sam dự họp để thảo luận phương án bố trí các điểm thu phí tham quan tại khu du lịch này.
Qua thảo luận, các sở, ngành và địa phương thống nhất báo cáo UBND tỉnh xin dừng tổ chức thực hiện việc thu phí tham quan di tích văn hóa, lịch sử trong Khu du lịch quốc gia Núi Sam.
Nguyên nhân được cho là phường Vĩnh Tế phản ánh ý kiến của người dân chưa đồng thuận với việc bố trí các điểm soát vé áp sát các di tích. Đặc biệt là điểm soát vé số 3 đặt tại cổng sau Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam (đường Châu Thị Tế). Việc này được cho là ảnh hưởng đến tâm lý khách hành hương, đồng thời tạo hình ảnh phản cảm trong không gian khuôn viên Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam.

Ông Trương Hữu Tiền - Giám đốc Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam - trả lời báo chí vào tháng 10 vừa qua - Ảnh: BỬU ĐẤU
Các bên thống nhất không đề xuất thêm phương án thu phí, do không đảm bảo yêu cầu "hài hòa, khoa học, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp và du khách".
Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam được thành lập theo quyết định số 2179 của Thủ tướng Chính phủ, và là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên. Nguồn kinh phí hoạt động chủ yếu dự kiến từ nguồn thu phí tham quan di tích trong khu du lịch. Từ ngày 27-10, đơn vị tiếp tục tháo dỡ ba chốt bán vé tham quan.
Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam cho rằng việc này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của đơn vị từ năm 2026, do không còn nguồn kinh phí để duy trì hoạt động thường xuyên, chi trả tiền lương và các chế độ, chính sách cho viên chức, người lao động.

Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam đề nghị nếu dừng thu phí thì lấy tiền công đức của Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam để chi hoạt động thường xuyên, hoặc chuyển đơn vị sự nghiệp từ nhóm 2 sang nhóm 4 để lấy ngân sách nuôi bộ máy - Ảnh: BỬU ĐẤU
Trước tình trạng này, Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam kiến nghị UBND tỉnh xem xét 2 phương án:
Phương án 1, giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh vận dụng Thông tư số 04 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, thu chi tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội để tạo nguồn kinh phí tự chủ chi thường xuyên của Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam từ nguồn tiền công đức của Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam.
Phương án 2, giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin điều chỉnh Quyết định 2179, chuyển Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam từ đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên (nhóm 2) thành đơn vị sự nghiệp công lập được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động (nhóm 4).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận