
Nạn vẽ bậy lên công trình, nhà cửa tại TP.HCM đang diễn ra nhiều nơi. Ảnh chụp đoàn tàu metro số 1 bị vẽ bậy phải tốn chi phí để làm sạch - Ảnh: Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM
Nhiều bạn đọc bày tỏ sự bức xúc trước hành vi vẽ bậy sau khi Tuổi Trẻ Online đưa tin "Vừa hoàn thiện chiếu sáng mỹ thuật đẹp lung linh, cầu Mống bị vẽ bậy". Theo đó, trong thời gian chờ nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng, mố cầu Mống, phường Xóm Chiếu, TP.HCM đã bị sơn, vẽ bậy.
Tiếp tục vẽ bậy nhiều nơi trên cầu Mống
Tuy nhiên theo ghi nhận của Tuổi Trẻ Online trưa ngày 3-1, nhiều hình vẽ nguệch ngoạc lại tiếp tục xuất hiện thêm tại khu vực dưới chân cầu Mống (hướng phường Sài Gòn, TP.HCM). Những hình vẽ này gồm nhiều ký tự rối rắm, đủ màu sắc làm "vấy bẩn" cả một mảng tường vừa được chỉnh trang, sơn sửa.
Ngoài ra, dọc thân cây cầu trăm tuổi này cũng xuất hiện nhiều nét vẽ bậy, gây mất mỹ quan đô thị. Trên cầu, nhiều rác thải sinh hoạt xuất hiện rải rác, ảnh hưởng tới cảnh quan chung tại khu vực trung tâm TP.HCM.
Theo báo cáo của liên danh nhà thầu gửi Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM sau thời gian thi công chỉnh trang, cầu Mống nối phường Xóm Chiếu và Sài Gòn đã được khánh thành hệ thống chiếu sáng mỹ thuật vào ngày 28-11-2025.
Trong thời gian chờ nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng, nhà thầu có cử nhân sự kiểm tra, vận hành hệ thống và phát hiện tại mố cầu Mống, phường Xóm Chiếu bị sơn, vẽ bậy.
Trước tình hình trên, nhà thầu đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM xem xét, hỗ trợ có văn bản gửi đến chính quyền địa phương hỗ trợ, tăng cường lực lượng chức năng tuần tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi xâm hại, gây ảnh hưởng đến mỹ quan và vận hành của hệ thống thuộc dự án.
![]()
Thêm nhiều hình vẽ mới xuất hiện tại khu vực dưới chân cầu Mống (phía phường Sài Gòn). Ảnh chụp trưa 3-1 - Ảnh: TRÍ ĐỨC
Cần xử phạt nặng và buộc người vẽ bậy phải lao động công ích
Trước những tình trạng trên, bạn đọc DNDLinh đề nghị phải tăng hình phạt lao động công ích, dọn dẹp đường phố và xóa các hình vẽ bẩn hoặc chọn phạt hành chính nặng, từ 20 triệu đồng trở lên đối với những người vi phạm để răn đe.
Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cần tuyên truyền trên các phương tiện công cộng giống như ở một số nước đang làm.
Tương tự, bạn đọc Hiền Dương KTS cũng kiến nghị phải xử nặng về tài chính để người vi phạm nhớ đời. "Xử phạt như ở Singapore tội vẽ bậy đóng phạt 10.000 USD và 10 roi vào mông. Xem tình hình có yên ổn không?", bạn đọc này viết.
Bạn đọc có địa chỉ mail ngoc****@gmail.com nhận định mức phạt như hiện nay chưa đủ răn đe và cần bổ sung hình thức lao động công ích thì những người vi phạm mới sợ.
"Đưa vào khung hình sự về tội phá hoại tài sản công, bắt lao động công ích", bạn đọc có địa chỉ email ledu****@gmail.com kiến nghị.
Còn bạn đọc Hoàng Phái hiến kế cơ quan chức năng nên xử lý nghiêm loại tội phạm này. "Bắt được những người này thì truy tìm địa chỉ của họ, nếu có thì bắt họ vẽ lên ngôi nhà của họ y như những hình vẽ đó trong một thời gian nhất định. Còn họ không có nơi cư trú thì dùng chế tài phạt và bắt đi lao động công ích ngoài đường như các nước phát triển đang làm", bạn đọc này hiến kế.
Chung nỗi niềm, bạn đọc Văn Minh Đô Thị bày tỏ rất bức xúc với những hình ảnh như vậy từ những người vô văn hóa, vẽ bẩn, vẽ bậy làm xấu đi bộ mặt mỹ quan đô thị. "Đề nghị pháp luật có biện pháp răn đe thật mạnh để tránh trường hợp này tái diễn", bạn đọc này góp ý thêm.

Dọc thân cầu Mống cũng xuất hiện nhiều nét vẽ nguệch ngoạc - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Bên cạnh đó, một mảng tường tại cây cầu hơn trăm tuổi này cũng bị "vấy bẩn" - Ảnh: TRÍ ĐỨC

Rác thải sinh hoạt cũng nằm rải rác dọc cầu Mống - Ảnh: TRÍ ĐỨC
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận