Tag: mã số định danh

Sẽ lấy số căn cước công dân làm mã số thuế mới, giảm phiền hà cho dân

Ngành thuế đang chuyển đổi mã số định danh (số thẻ căn cước công dân, số định danh cá nhân) thay cho mã số thuế.

Phó chủ tịch Dương Anh Đức: Giải quyết tận gốc vướng mắc về dữ liệu quốc gia

Ông Dương Anh Đức cho biết bên cạnh những lợi ích, hiện tại vẫn còn vướng mắc về dữ liệu quốc gia, nếu không giải quyết tận gốc thì người dân sẽ bị ảnh hưởng.

Từ Hà Nội vào Đà Nẵng dùng căn cước công dân giả mở 91 tài khoản ngân hàng

Nhóm người từ Hà Nội vào Đà Nẵng sử dụng nhiều căn cước công dân giả để mở 91 tài khoản ngân hàng nhằm bán lại kiếm lời.

Cấp biển số xe theo mã định danh: Hệ thống ‘thông’, nhiều xe được đăng ký thành công

Ngày 19-8, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Đà Nẵng cho biết hệ thống hoạt động ổn định nên số lượng xe đăng ký cấp biển số theo mã định danh thành công tăng lên rõ rệt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Ưu tiên đầu tư đường sắt TP.HCM - Cần Thơ

Ngày 8-7, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp xúc với hơn 300 cử tri quận Ninh Kiều, Bình Thủy và huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Bưởi vùng cao Ninh Thuận sẽ xuất khẩu chính ngạch sang Mỹ

Bưởi huyện miền núi Bác Ái (Ninh Thuận) đã được Bộ Nông nghiệp Mỹ phê duyệt và cấp mã số vùng trồng đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường nước này.

Trường phổ thông Năng khiếu mở cổng đăng ký tuyển sinh lớp 10

Trường phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM mở cổng đăng ký trực tuyến tuyển sinh lớp 10 từ hôm nay 4-5 tại địa chỉ https://tuyensinh.ptnk.edu.vn/. Thí sinh sẽ đăng ký dự tuyển từ ngày 4 đến 11-5-2023.

TP.HCM cấp căn cước công dân cho học sinh cả ngày lẫn đêm

Công an TP.HCM đang cấp căn cước công dân cho học sinh có năm sinh từ 2004-2008 tất cả các ngày trong tuần, không phân biệt nơi thường trú.

Căn cước công dân gắn chip được đề xuất chỉnh sửa

Nhiều thông tin trên mẫu thẻ căn cước công dân gắn chip được đề xuất sửa như "quê quán" thành "nơi đăng ký khai sinh", "nơi thường trú" sửa thành "nơi cư trú"…

Thủ tướng: Không yêu cầu xác nhận cư trú trong giải quyết thủ tục hành chính

Sáng 25-2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, chủ trì phiên họp thứ 5 của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và Tổ công tác triển khai đề án 06 của Chính phủ, đã yêu cầu yêu cầu không xác nhận cư trú trong giải quyết thủ tục hành chính.