24/07/2023 21:30 GMT+7

Nhân viên nữ tụ điểm ở quận 5 có ký hiệu riêng khi bán dâm

Để đối phó với công an, các cô gái bán dâm phải ra ký hiệu, số 1 là đi bán dâm với khách về liền, số 2 là đi bán dâm với khách qua đêm.

Ba người môi giới mại dâm ở nhà hàng Song Song tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Ba người môi giới mại dâm ở nhà hàng Song Song tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Tối 24-7, đại diện Phòng tham mưu Công an TP.HCM cho biết Phòng cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM vừa phối hợp Công an quận 5 triệt phá tụ điểm mại dâm tại nhà hàng Song Song trên đường An Dương Vương, phường 8.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh bắt giữ Nguyễn Thị Ngọc Ánh (28 tuổi, ngụ quận 8, biệt danh "Bối Bối", tổng quản lý), Đoàn Thị Thảo và Nguyễn Đặng Thanh Tâm (biệt danh "Cherry") về hành vi môi giới mại dâm. Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra đang mở rộng điều tra vụ án.

Luôn trong tình trạng quá tải, hết phòng

Theo cơ quan điều tra, qua công tác nắm tình hình, Phòng PC02 phát hiện nhà hàng Song Song có biểu hiện hoạt động môi giới mại dâm. Nhà hàng có 30 phòng karaoke không phép, chỉ nhận phục vụ khách nước ngoài, chủ yếu là khách Đài Loan, Trung Quốc.

Thông qua việc môi giới của quản lý thì tiếp viên nữ sẵn sàng bán dâm khi khách có nhu cầu, giá bán dâm 3,5 triệu đồng/lượt, qua đêm 5 triệu đồng, tiền mua dâm thanh toán trực tiếp cho quản lý.

Tại nhà hàng có khoảng 80 tiếp viên nữ, 20 nhân viên phục vụ, khi khách có nhu cầu mua dâm thì tổng quản lý Ánh sẽ chỉ đạo các quản lý điều tiếp viên nữ đến khách sạn để bán dâm.

Nhà hàng luôn trong tình trạng quá tải, hết phòng. Ánh có chồng là người Đài Loan, thông thạo tiếng Đài Loan, có nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động ngành nghề dịch vụ nhạy cảm và có sẵn mối quan hệ với các công ty du lịch nước ngoài nên Ánh cùng với các "madam" tổ chức các hoạt động môi giới mại dâm tại nhà hàng.

Qua việc tổ chức các hoạt động mại dâm tại nhà hàng, Ánh thu lợi bất chính mỗi tháng gần 2 tỉ đồng.

Ra ký hiệu... số 1 là bán dâm về liền

Để đối phó với công an, tổng quản lý chỉ đạo các "má mì" cấp dưới sàng lọc các cô gái bán dâm trước khi vào nhà hàng phải ra ký hiệu, số 1 là đi bán dâm với khách về liền, số 2 là đi bán dâm với khách qua đêm, không ghi số là chỉ ngồi phục vụ.

Khi khách vào nhà hàng, các quản lý đưa tiếp viên nữ lên phòng để khách lựa chọn và thông báo cho khách biết số tiếp viên nào đi bán dâm được. Nhà hàng chỉ tiếp khách nước ngoài như Đài Loan, Trung Quốc hoặc được khách quen đưa vào.

Sau khi thu thập chứng cứ, ban giám đốc Công an TP.HCM chỉ đạo Phòng PC02 phối hợp Công an quận 5 triệt phá tụ điểm. Công an ập vào kiểm tra phát hiện 146 người và 10 phòng karaoke đang hoạt động, sử dụng tiếp viên nữ ngồi phục vụ khách nam.

Qua kiểm tra, công an phát hiện bốn cặp nam, nữ đang mua bán dâm ở khách sạn trên đường Trần Hưng Đạo, quận 5 nên đưa về làm việc. Bốn người mua dâm khai sau khi ăn uống, hát karaoke tại nhà hàng thì được tổng quản lý Ánh và quản lý Thảo, Tâm môi giới cho bốn tiếp viên nữ đi bán dâm với giá 3,5 triệu đồng/lượt.

Công an TP.HCM phá tụ điểm mại dâm do người nước ngoài cầm đầuCông an TP.HCM phá tụ điểm mại dâm do người nước ngoài cầm đầu

Công an TP.HCM vừa triệt phá tụ điểm hoạt động mại dâm quy mô "khủng" ở quận 1 (TP.HCM), do người Hàn Quốc cầm đầu, điều hành.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên