20/02/2023 18:12 GMT+7

Nhà ngoại giao EU: 'Ukraine có súng nhưng thiếu đạn'

Việc cung cấp đạn dược cho Ukraine có thể quyết định kết quả cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga, theo nhận định của ông Josep Borrell, đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU.

Nhà ngoại giao EU: Ukraine có súng nhưng thiếu đạn - Ảnh 1.

Đại diện cấp cao của EU về chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell tại Brussels ngày 20-2. Ông chủ trì cuộc họp của các nhà ngoại giao hàng đầu châu Âu, tập trung vào vấn đề Ukraine - Ảnh: REUTERS

Vấn đề Ukraine tiếp tục là tâm điểm trong cuộc họp của Hội đồng Đối ngoại Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels (Bỉ) ngày 20-2.

Cuộc họp này diễn ra chỉ vài ngày trước mốc tròn một năm ngày Nga khởi động "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine.

EU vẫn thể hiện sự cứng rắn trong việc phản đối hành động của Nga. Nhiều nước đã viện trợ vũ khí cho Ukraine, bao gồm đạn dược, xe tăng và các trang thiết bị quân sự khác.

Ông Borrell - phó chủ tịch Ủy ban châu Âu kiêm đại diện cấp cao của EU về chính sách an ninh và đối ngoại - cho rằng vấn đề cấp thiết là cung cấp đạn dược cho Ukraine.

"Đây là vấn đề cấp thiết nhất. Nếu chúng ta không làm được, kết quả của cuộc chiến sẽ bị đặt vào vòng nguy hiểm. Pháo binh Nga bắn 50.000 phát mỗi ngày và Ukraine cần có năng lực làm điều tương đương. Họ có súng nhưng lại thiếu đạn" - Reuters dẫn lời ông Borrell nói trước cuộc họp.

Trong thời gian gần đây, Nga được cho đã khởi động một đợt tấn công mới. Đây là mối lo ngại của Ukraine và các nước ủng hộ quốc gia này.

Tại cuộc họp ở Brussels, các nhà ngoại giao châu Âu sẽ gặp Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kubela. Họ cũng sẽ thảo luận về một gói trừng phạt mới nhắm vào Nga.

Mặc dù vậy, viện trợ vũ khí vẫn là vấn đề được quan tâm nhất. Hai trong số đối tượng chính trong nội dung này là đạn dược và máy bay.

Ukraine vẫn cố gắng vận động Mỹ và các nước viện trợ máy bay chiến đấu. Họ cho rằng đây là vũ khí cần thiết để giúp Ukraine chiến thắng.

Ngoại trưởng Ukraine Kubela nhiều khả năng sẽ tận dụng cơ hội ở Brussels để thúc đẩy vụ máy bay. Theo Politico, các nguồn tin truyền thông Mỹ cho hay ngày càng nhiều lời kêu gọi Chính phủ Mỹ và quân đội gửi chiến đấu cơ tiên tiến cho Ukraine.

EU tính mua đạn dược giúp Ukraine, như kiểu mua chung vắc xinEU tính mua đạn dược giúp Ukraine, như kiểu mua chung vắc xin

Liên minh châu Âu (EU) đang khẩn trương tìm cách để các nước thành viên hợp tác mua chung đạn dược giúp Ukraine cho nhanh hơn.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên