Tag: Josep Borrell

EU chỉ trích cách Israel giải quyết vấn đề Gaza

Người đứng đầu EU chính sách đối ngoại Josep Borrell nhắc Israel không thể mang lại hòa bình chỉ bằng quân đội, kêu gọi tiến hành giải pháp hai nhà nước.

Bắt đầu huấn luyện phi công Ukraine lái tiêm kích F-16

Việc huấn luyện phi công Ukraine lái chiến đấu cơ F-16 đã bắt đầu tại Ba Lan. Đây được xem là loại vũ khí giúp Ukraine tăng cường đáng kể năng lực trên không trong cuộc xung đột với Nga.

EU kêu gọi ngăn Ấn Độ lách luật đưa dầu Nga vào châu Âu

Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) khẳng định EU cần “hành động” để ngăn việc Ấn Độ nhập khẩu dầu Nga sau đó xuất sang châu Âu.

EU muốn tuần tra eo biển Đài Loan

Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), ông Josep Borrell kêu gọi hải quân châu Âu tuần tra eo biển Đài Loan.

Tin tức thế giới 11-3: EU hết cách trừng phạt Nga, bất đồng với Mỹ về Trung Quốc

Cựu thủ tướng Anh thăm Việt Nam; EU thừa nhận gần như cạn kiệt biện pháp trừng phạt Nga; Bỉ cấm nhân viên cài TikTok trên thiết bị công.

Nhà ngoại giao EU: 'Ukraine có súng nhưng thiếu đạn'

Việc cung cấp đạn dược cho Ukraine có thể quyết định kết quả cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga, theo nhận định của ông Josep Borrell, đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của EU.

EU tuyên bố hết phụ thuộc vào năng lượng Nga

Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại, ông Josep Borrell, tuyên bố khối này đã hoàn toàn thoát khỏi sự phụ thuộc vào năng lượng Nga.

Nhà ngoại giao hàng đầu EU kêu gọi không xếp Trung Quốc chung nhóm với Nga

TTO - Ngày 4-11, nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố các nước phương Tây cần giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc, nhưng không thể xếp nước này chung nhóm với Nga.

Đại diện EU: Thỏa thuận hạt nhân với Iran đã 'rất gần'

TTO - Nhà ngoại giao hàng đầu Liên minh châu Âu Josep Borrell cho biết Iran và các cường quốc trên thế giới đã đến "rất gần" với một thỏa thuận giúp khôi phục lại thỏa thuận hạt nhân năm 2015.

Mỹ - EU khởi động đối thoại về Trung Quốc

TTO - Đối thoại Mỹ - EU về Trung Quốc sẽ là diễn đàn để thảo luận về một loạt thách thức và cơ hội liên quan. Thông tin được công bố ngay trong chuyến công du châu Âu đầu tiên của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.