23/04/2023 07:43 GMT+7

EU muốn tuần tra eo biển Đài Loan

Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU), ông Josep Borrell kêu gọi hải quân châu Âu tuần tra eo biển Đài Loan.

EU muốn tuần tra eo biển Đài Loan - Ảnh 1.

Du khách chỉ tay qua eo biển về phía Đài Loan tại đảo Pingtan, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc - Ảnh: REUTERS

Ông Josep Borrell đưa ra lời kêu gọi trên tuần báo Le Journal du Dimanche của Pháp, số ra ngày 23-4. Trong đó, ông Borrell dành nhiều lời lẽ nhấn mạnh tầm quan trọng của Đài Loan đối với châu Âu.

"Chúng tôi quan tâm Đài Loan về mặt kinh tế, thương mại và công nghệ", ông Borrell nói. "Đó là lý do tại sao tôi kêu gọi hải quân châu Âu tuần tra eo biển Đài Loan để thể hiện cam kết của châu Âu đối với tự do hàng hải ở khu vực hết sức quan trọng này".

Hai tuần trước, Trung Quốc đã phát động cuộc tập trận quân sự kéo dài ba ngày xung quanh Đài Loan, nhằm mô phỏng các cuộc tấn công có chủ đích và phong tỏa hòn đảo này. Động thái tập trận nhằm phản ứng với cuộc gặp giữa nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy.

"Đài Loan rõ ràng là một phần trong vành đai địa chiến lược của chúng ta để đảm bảo hòa bình", ông Borrell nói trong bài phát biểu khai mạc cuộc tranh luận về Trung Quốc tại Nghị viện châu Âu ngày 18-4. "Về mặt kinh tế, căng thẳng ở Đài Loan cực kỳ nghiêm trọng đối với chúng ta, vì Đài Loan có vai trò chiến lược trong việc sản xuất chất bán dẫn tiên tiến nhất".

Hồi đầu tháng này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lập luận rằng châu Âu không nên là "người đi theo" Mỹ trong trường hợp xảy ra xung đột với Trung Quốc về vấn đề Đài Loan.

Ông Macron có bình luận trên sau chuyến thăm Trung Quốc và đã hứng chịu chỉ trích từ một số chính trị gia ở cả Mỹ và bên trong EU.

Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ và không loại trừ phương án dùng vũ lực nếu cần thiết.

Ông Joseph Wu, lãnh đạo cơ quan ngoại giao Đài Loan, dự đoán xung đột quân sự giữa hòn đảo với Trung Quốc có thể xảy ra vào năm 2027.

Phát biểu trên Đài phát thanh LBC của Vương quốc Anh ngày 20-4, ông Wu khẳng định Đài Loan rất coi trọng mối đe dọa quân sự của Trung Quốc, đồng thời bày tỏ hy vọng "các đối tác có cùng chí hướng, bao gồm Vương quốc Anh, có thể ngăn Trung Quốc khơi mào bất kỳ cuộc chiến nào chống lại Đài Loan".

Tháng trước, Hãng tin Reuters đưa tin Chính phủ Anh quyết định tăng đáng kể xuất khẩu linh kiện và công nghệ tàu ngầm sang Đài Loan từ năm 2022. Động thái này diễn ra sau lời kêu gọi của cựu thủ tướng Anh Liz Truss về một "NATO toàn cầu", bằng cách trang bị vũ khí cho Đài Loan tương tự như cách họ cấp vũ khí cho Ukraine.

Nhận định của ông Joseph Wu cũng trùng với Giám đốc Cơ quan Tình báo trung ương Mỹ (CIA) William Burns. Hồi tháng 2, ông William Burns xuất hiện trên Đài CBS, khẳng định Trung Quốc sẽ tấn công Đài Loan vào năm 2027.

Ngoại trưởng Trung Quốc: Hai bờ eo biển Đài Loan đều thuộc về Trung QuốcNgoại trưởng Trung Quốc: Hai bờ eo biển Đài Loan đều thuộc về Trung Quốc

Ngày 21-4, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương tuyên bố cả hai bờ eo biển Đài Loan đều thuộc về Trung Quốc, đồng thời khẳng định Bắc Kinh không “đổ dầu vào lửa” tại Ukraine.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên