30/06/2019 20:44 GMT+7

Ngoại trưởng Anh 'nhắc khéo' Trung Quốc trước ngày kỷ niệm trao trả Hong Kong

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt nói nước này sẽ theo dõi sát sao tình hình tại Hong Kong và tiếp tục yêu cầu Chính phủ Trung Quốc tôn trọng các điều khoản chuyển giao trước đây.

Ngoại trưởng Anh nhắc khéo Trung Quốc trước ngày kỷ niệm trao trả Hong Kong - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Anh Jeremy Hunt - Ảnh: REUTERS

Theo Reuters ngày 30-6, ông Hunt đưa ra lời tuyên bố này ngay trước ngày kỷ niệm 22 năm Anh trao trả Hong Kong cho Trung Quốc, 1-7.

Ông Hunt nói những cuộc biểu tình gần đây cho thấy Anh cần phải nhắc lại sự cam kết của mình đối với Tuyên bố chung Trung - Anh "không thể lay chuyển".

"Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi sát sao các sự kiện tại Hong Kong", ông tuyên bố.

"Những cuộc biểu tình tại Hong Kong cho thấy tầm quan trọng của việc nhắc lại rằng cam kết của Chính phủ Anh đối với Tuyên bố chung Trung - Anh là không thể lay chuyển, trong dịp kỷ niệm ngày trao trả. Đây là một hiệp ước mang tính ràng buộc về pháp lý, vẫn còn giữ vững giá trị tới nay cũng như khi được ký kết hơn 30 năm trước".

Tuyên bố chung Trung - Anh được ký kết năm 1984. Trong đó Chính phủ Trung Quốc tuyên bố quyết định tiếp tục việc thực thi chủ quyền đối với Hong Kong từ ngày 1-7-1997. Ngược lại, phía Anh cũng cam kết trao trả phần thuộc địa này cho Trung Quốc.

Anh và Trung Quốc thống nhất cùng áp dụng nguyên tắc "một quốc gia, hai chế độ" tại Hong Kong. Cụ thể, Đặc khu hành chính Hong Kong được thành lập và cách thức vận hành cũ tại đây sẽ được tiếp tục duy trì trong khoảng thời gian 50 năm đến năm 2047.

Trong vài tuần qua, tình hình ở Hong Kong trở nên căng thẳng kể từ khi chính quyền tại đây đưa ra dự luật dẫn độ với Trung Quốc. Dự luật này đã được hoãn vô thời hạn dưới áp lực của người biểu tình.

Người Hong Kong biểu tình dịp kỷ niệm trao trả cho Trung Quốc Người Hong Kong biểu tình dịp kỷ niệm trao trả cho Trung Quốc

TTO - Những người biểu tình Hong Kong đã xin được phép biểu tình vào ngày mai (1-7) - ngày kỷ niệm 22 năm đặc khu này được trao trả cho Trung Quốc. Hàng ngàn cảnh sát đã được điều động.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên