13/06/2023 13:02 GMT+7

Nga tái vận hành tàu Đô đốc Nakhimov chạy bằng năng lượng hạt nhân

Tuần dương hạm Đô đốc Nakhimov chạy bằng năng lượng hạt nhân của Nga dự kiến hoạt động trở lại cuối năm 2024 sau khi thử nghiệm.

Nga tái vận hành tàu Đô đốc Nakhimov chạy bằng năng lượng hạt nhân - Ảnh 1.

Tàu chiến - tuần dương Đô đốc Nakhimov sẽ trở lại hoạt động với Hải quân Nga vào năm 2024 - Ảnh: SEVMASH

Ngày 13-6, Hãng thông tấn TASS của Nga đưa tin tuần dương hạm hạng nặng Đô đốc Nakhimov chạy bằng năng lượng hạt nhân sẽ trải qua các cuộc thử nghiệm bắt đầu từ tháng 9-2023.

Sau đó Hải quân Nga dự kiến triển khai tàu Đô đốc Nakhimov trở lại hoạt động vào cuối năm 2024.

Cuối tháng 5-2023, Bộ Quốc phòng Nga cho biết tàu chiến này đang được sửa chữa và tái trang bị với các vũ khí tầm xa có độ chính xác cao, bao gồm cả tên lửa chống hạm siêu thanh Zircron.

Sau khi tái vận hành, nó sẽ củng cố thêm sức mạnh cho Hạm đội phương Bắc của nước này.

Đô đốc Nakhimov là tuần dương hạm thứ ba thuộc lớp Kirov của Hải quân Nga, được đưa vào phục vụ từ tháng 12-1988.

Tàu có chiều dài 252m, lượng giãn nước khoảng 28.000 tấn khi mang đầy đủ vũ khí. Nakhimov chạy bằng năng lượng hạt nhân nên tàu có khả năng vận hành vô hạn trên biển, di chuyển với tốc độ 59km/h.

Tàu được trang bị hệ thống phòng không tầm xa Fort-M hiện đại hóa. Các bệ phóng P-700 Granit của tàu đang được thay thế bằng các bệ phóng thẳng đứng đa năng cho tổ hợp tên lửa hành trình tấn công mặt đất Kalibr-NK (tầm bắn 2.500km), tên lửa chống hạm P-800 Oniks (tầm bắn 300-500km), tên lửa siêu thanh Zircon và tên lửa chống ngầm 91RTE2.

Mục đích của quân đội Liên Xô trước đây khi phát triển lớp tàu Kirov là để đối phó với các tàu sân bay Mỹ, vì thế kích thước chúng lớn hơn các tàu tuần dương khác (chỉ kém tàu sân bay) và được vũ trang rất mạnh, đặc biệt là các tên lửa chống hạm.

Nga tuyên bố phá hủy tàu chiến cuối cùng của UkraineNga tuyên bố phá hủy tàu chiến cuối cùng của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã dùng tên lửa phá hủy tàu chiến cuối cùng của Ukraine đang neo đậu tại cảng Odessa.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên