20/04/2020 14:00 GMT+7

Dịch COVID-19 chiều 20-4: Việt Nam thêm nhiều ca ra viện, Singapore tăng kỷ lục ca nhiễm

MINH KHÔI - LAN ANH - DUY LINH
MINH KHÔI - LAN ANH - DUY LINH

TTO - Đến 18h hôm nay, Việt Nam có 214 ca ra viện. Singapore xác nhận số ca nhiễm virus corona tăng kỉ lục 1.426 ca mới, vẫn nhiều nhất Đông Nam Á. Trong khi đó, Thái Lan và Malaysia ngày 20-4 đều báo cáo không có ca tử vong mới nào.

Dịch COVID-19 chiều 20-4: Việt Nam thêm nhiều ca ra viện, Singapore tăng kỷ lục ca nhiễm - Ảnh 1.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

* Bản tin cập nhật lúc 18h ngày 20-4

Việt Nam thêm 7 ca ra viện, không có ca nhiễm mới

Theo bản tin cập nhật lúc 18h của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19, đến chiều nay 20-4 có thêm 7 bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Bình được ra viện, gồm bệnh nhân 164, 165, 180, 181, 182, 230 và 240, tất cả đều là người Việt Nam.

Tổng số ca nhiễm cả nước vẫn là 268 ca, trong đó 214 ca đã ra viện. Riêng bệnh nhân 188 tái dương tính sau khi ra viện hiện đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Cả nước hiện còn 54 bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại 9 cơ sở y tế, trong đó 21 ca đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 từ 1-2 lần. 

Số ca nhiễm của Singapore tăng kỷ lục

Ngày 20-4 Bộ Y tế Singapore xác nhận số ca nhiễm virus corona tăng kỉ lục 1.426 ca mới, nâng tổng số ca cả nước lên 8.014 ca. Phần lớn các ca nhiễm mới là những người lao động nước ngoài sống trong các ký túc xá.

Hiện Singapore là nước có nhiều ca nhiễm nhất Đông Nam Á, nhưng số ca tử vong ở mức thấp, chỉ có 11 ca.

Thái Lan không có ca tử vong mới

Thái Lan ngày 20-4 báo cáo không có ca tử vong mới nào, chỉ có thêm 27 ca bệnh mới. Trong số đó, 16 người đã tiếp xúc với một bệnh nhân từ trước, theo giới chức y tế nước này.

Hiện Thái Lan đã ghi nhận 2.792 bệnh nhân COVID-19.

Hơn 600 người Philippines đã khỏi bệnh

Ngày 20-4, Philippines chào đón thêm 41 bệnh nhân khỏi bệnh, đưa tổng số người đánh bại virus corona lên 613. Cùng ngày, số ca nhiễm mới tăng 200 và số ca tử vong tăng thêm 19.

Tổng số ca nhiễm ở Philippines hiện là 6.459 và số ca tử vong là 428.

Indonesia đã xét nghiệm gần 50.000 người

Cho tới lúc này, Indonesia đã xét nghiệm tới 49.700 người và phát hiện 6.760 ca nhiễm virus corona. Số ca tử vong vừa tăng thêm 8 ca, lên 590 ca tất cả nhưng có 747 người đã khỏi bệnh.

Malaysia không ghi nhận ca tử vong mới

Giới chức y tế Malaysia ghi nhận 36 ca nhiễm mới virus corona trong hôm nay, mức tăng hàng ngày ít nhất kể từ khi chính phủ áp đặt lệnh hạn chế đi lại và kinh doanh đề phòng dịch cách đây một tháng.

Tổng số ca nhiễm đang ở mức 5.425 ca và số ca tử vong giữ nguyên ở con số 89, không tăng thêm ca tử vong nào trong 24 giờ qua.

Dịch COVID-19 chiều 20-4: Việt Nam thêm nhiều ca ra viện, Singapore tăng kỷ lục ca nhiễm - Ảnh 2.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Thêm gần 100 người tử vong ở Iran

Người phát ngôn Bộ Y tế Iran Jahanpur cho hay số ca tử vong của Iran đang ở mức 5.209 ca, sau khi tăng thêm 91 ca trong 24 giờ. Số ca nhiễm virus corona thì tăng hơn 1.000 ca, lên tới 83.505.

Tây Ban Nha vượt 200.000 ca nhiễm

Tây Ban Nha tiếp tục là nước có số ca nhiễm cao thứ 2 thế giới sau Mỹ, với 200.210 ca, tăng từ 195.944 ca vào hôm 19-4. Xứ sở bò tót cũng ghi nhận tới 400 ca tử vong vào hôm nay, tổng số 20.852 ca tử vong.

Số ca nhiễm mới của Nga giảm

Trong 24 giờ qua nước Nga ghi nhận tới 4.268 ca nhiễm mới virus corona, nâng tổng số ca nhiễm toàn quốc lên 47.121. Tuy nhiên, tin vui là số ca nhiễm mới đã giảm so với 6.060 ca mới trong ngày 19-4. Số ca tử vong tăng thêm 44, tổng số 405 ca.

Dịch COVID-19 chiều 20-4: Việt Nam thêm nhiều ca ra viện, Singapore tăng kỷ lục ca nhiễm - Ảnh 3.

Kiểm tra thân nhiệt tại điểm bỏ phiếu bầu cử Quốc hội Hàn Quốc ở thủ đô Seoul - Ảnh: REUTERS

Hàn Quốc trở lại nhịp sống bình thường

Người Hàn Quốc đang quay trở lại làm việc. Chính phủ nước này đã nới lỏng các quy tắc giãn cách xã hội vì số ca nhiễm mới liên tục giảm.

Theo Reuters, các nơi công cộng như công viên đã tràn ngập du khách vào cuối tuần, trong khi các trung tâm mua sắm và nhà hàng đang dần trở lại bình thường.

Sự phục hồi của Hàn Quốc sau đợt bùng phát dịch tạo ra sự tương phản rõ rệt với nhiều quốc gia khác, nơi các đô thị vẫn bị phong tỏa.

Thị trưởng New York lo không thể mở cửa kinh tế sớm 

Thị trưởng thành phố New York, Mỹ, ông Bill de Blasio ngày 20-4 lo ngại có thể sẽ mất vài tuần, thậm chí vài tháng nữa New York mới có thể mở cửa kinh tế do thiếu các bộ xét nghiệm virus corona. Điều này gây khó khăn cho việc xét nghiệm trên diện rộng tại thành phố. 

Theo ông de Blasio, New York phải tiến hành hàng trăm ngàn xét nghiệm mỗi ngày và chứng kiến số ca nhập viện giảm thì mới mong mở cửa lại sớm.

Ấn Độ nới phong tỏa để cứu dân nghèo 

Nông nghiệp, một số ngành sản xuất và xây dựng đã được phép hoạt động trở lại tại Ấn Độ vào ngày 20-4 dù đến ngày 3-5 lệnh phong tỏa toàn quốc mới hết hiệu lực. Theo hãng tin Reuters, việc kéo dài lệnh phong tỏa toàn quốc, trong đó đóng cửa các các ngành công nghiệp và nông nghiệp đã khiến hàng triệu người nghèo Ấn Độ lâm vào cảnh khó khăn. 

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp nhỏ đã quyết định tiếp tục ngừng hoạt động. Họ lập luận không thể đáp ứng các yêu cầu vệ sinh quá cao của chính phủ và sợ chịu trách nhiệm nếu có lao động nhiễm bệnh.

Dịch COVID-19 chiều 20-4: Việt Nam thêm nhiều ca ra viện, Singapore tăng kỷ lục ca nhiễm - Ảnh 4.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Vương quốc Anh lấy huyết tương người khỏi bệnh để nghiên cứu

Vương quốc Anh sắp sửa thu thập huyết tương từ những bệnh nhân COVID-19 đã khỏi bệnh để xem việc truyền huyết tương có cải thiện tốc độ phục hồi và cơ hội sống sót của bệnh nhân mắc bệnh hay không.

Quy trình đang được trình chính phủ phê duyệt. Nếu được thông qua, đây được xem là một trong những phương pháp điều trị khả thi cho COVID-19 ở Anh.

Israel đóng cửa phòng thí nghiệm chẩn đoán sai COVID-19

Ngày 19-4, Bộ Y tế Israel thông báo đóng cửa một phòng thí nghiệm xét nghiệm COVID-19 do đã đưa ra kết quả chẩn đoán sai 19 ca. Phòng thí nghiệm nói trên thuộc Viện Khoa học Weizmann (WIS) ở miền Trung Israel, bắt đầu hoạt động từ ngày 10-4 vừa qua.

Hiện tại, Israel có 13.491 ca nhiễm virus corona và 172 ca tử vong.

Ghana dùng máy bay không người lái vận chuyển mẫu xét nghiệm

Ghana đang dùng máy bay không người lái (drone) từ công ty Zipline của Mỹ, cho phép đẩy nhanh công việc xét nghiệm virus corona cho những cư dân bên ngoài các thành phố.

Những chiếc máy bay không người lái sẽ chở các mẫu xét nghiệm thu được từ hơn 1.000 cơ sở y tế ở vùng nông thôn tới các phòng xét nghiệm lớn ở thủ đô Accra và thành phố lớn Kumasi. Quốc gia châu Phi này hiện có 834 ca nhiễm và 9 ca tử vong.

Dịch COVID-19 chiều 20-4: Việt Nam thêm nhiều ca ra viện, Singapore tăng kỷ lục ca nhiễm - Ảnh 5.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Dịch COVID-19 sáng 20-4: Đức, Na Uy, Czech, Ba Lan nới phong tỏa Dịch COVID-19 sáng 20-4: Đức, Na Uy, Czech, Ba Lan nới phong tỏa

TTO - Tính đến đầu giờ sáng 20-4, trên thế giới có 2.402.980 ca dương tính với virus corona chủng mới gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Tổng số ca tử vong là 165.641 trường hợp.

MINH KHÔI - LAN ANH - DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên