20/04/2020 11:46 GMT+7

Phát hiện nhiều tổ rùa da quý hiếm trên bãi biển vắng vì COVID-19

ANH THƯ
ANH THƯ

TTO - Các nhà môi trường cho biết Thái Lan đã phát hiện nhiều tổ rùa da quý hiếm nhất trong vòng 2 thập kỷ qua trên các bãi biển vắng du khách vì dịch COVID-19.

Phát hiện nhiều tổ rùa da quý hiếm trên bãi biển vắng vì COVID-19 - Ảnh 1.

Những con rùa da mới nở đang tìm đường ra biển tại một bãi biển ở tỉnh Phanga Nga, phía nam Thái Lan vào ngày 27-3-2020 - Ảnh: REUTERS

Lệnh phong tỏa và giới hạn đi lại của chính phủ các nước đã giúp các loài động vật hoang dã ngày càng bạo dạn hơn và xuất hiện nhiều hơn trên đường phố, các điểm du lịch...

Tại Thái Lan, với 2.765 ca nhiễm virus corona chủng mới và 47 ca tử vong, các biện pháp như cấm các chuyến bay quốc tế và khuyến cáo công dân ở nhà đã khiến số lượng du khách giảm mạnh. Bù lại, động vật hoang dã được trả lại những bãi biển hoang vắng.

Ông Kongkiat Kittiwatanawong - giám đốc Trung tâm Sinh học biển Phuket, cho biết Thái Lan đã phát hiện 11 tổ rùa từ tháng 11-2019 đến nay và đây là số tổ rùa nhiều nhất từng được phát hiện trong 20 năm qua.

"Đây là tín hiệu tốt đối với chúng tôi bởi vì con người đã hủy hoại nhiều khu vực sinh sản của rùa" - ông Kongkiat nói với hãng tin Reuters ngày 20-4. Ông thêm rằng Thái Lan đã không phát hiện những tổ rùa giống như vậy trong suốt 5 năm qua.

Rùa da là loài rùa biển lớn nhất thế giới. Tại Thái Lan, loài rùa này được xếp vào nhóm có nguy cơ tuyệt chủng và nằm trong danh sách những loài dễ bị tổn thương trên toàn cầu của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế.

Rùa da thường đẻ trứng trong những khu vực tối và yên tĩnh nhưng rất hiếm thấy. Ngoài việc bị du khách "xâm lấn" chỗ ở, rùa hay bị con người đào tổ và trộm trứng.

Cuối tháng 3 vừa qua, nhân viên tại một công viên quốc gia ở tỉnh Phanga Nga cho biết công viên đã phát hiện 84 trứng rùa nở thành công sau khi quan sát những cái tổ trứng này suốt 2 tháng liền.

WHO cảnh báo đừng trông chờ vào văcxin COVID-19, vì sao? WHO cảnh báo đừng trông chờ vào văcxin COVID-19, vì sao?

TTO - Con người có thể phải thích nghi và sống chung với virus corona vì không gì có gì đảm bảo sớm có được loại văcxin hiệu quả, theo một chuyên gia bệnh truyền nhiễm hàng đầu của WHO.

ANH THƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên