Nepal nói không yêu cầu Trung Quốc và các nước bồi thường thiệt hại do biến đổi khí hậu

Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Shisir Khanal khẳng định Nepal không có ý định yêu cầu riêng Trung Quốc hay bất kỳ quốc gia cụ thể nào bồi thường cho thiệt hại do biến đổi khí hậu gây ra.

Ngoại trưởng Nepal  - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Nepal Shisir Khanal và Đại sứ Trung Quốc tại Nepal Trương Mậu Minh trong ngày 3-9 - Ảnh: TRUNG TÂN XÃ

Làm rõ thông điệp bồi thường khí hậu

Theo Trung Tân xã ngày 3-9, trong cuộc gặp Đại sứ Trung Quốc tại Nepal Trương Mậu Minh vào cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Shisir Khanal khẳng định Nepal không có ý định yêu cầu riêng Trung Quốc hay bất kỳ quốc gia cụ thể nào bồi thường cho thiệt hại do biến đổi khí hậu.

Thay vào đó, nước này sẽ tìm kiếm sự đền bù từ cộng đồng quốc tế trong khuôn khổ Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu và Thỏa thuận Paris.

Trước đó, trong cuộc phỏng vấn trên Đài truyền hình nội địa Kantipur TV, ông Khanal cho biết Nepal đang chuyển cách tiếp cận ngoại giao từ việc tìm kiếm viện trợ sang yêu cầu công bằng và bồi thường xứng đáng.

Theo ông, dù gần như không đóng góp vào lượng phát thải khí nhà kính toàn cầu, Nepal lại phải gánh chịu hậu quả của biến đổi khí hậu.

Ông nhấn mạnh đây là vấn đề về trách nhiệm pháp lý và đạo đức, chứ không phải hoạt động từ thiện.

Theo báo Kathmandu Post, ông Khanal chỉ đích danh Trung Quốc, Mỹ và Ấn Độ là ba nước phát thải công nghiệp lớn, cho rằng các nước này mang trách nhiệm lịch sử trong việc bồi thường cho những quốc gia dễ bị tổn thương như Nepal.

Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính Nepal đã gửi thư yêu cầu bồi thường tổn thất do biến đổi khí hậu tới các đối tác quốc tế. Ông Khanal cho biết Nepal sẽ tiếp tục nêu vấn đề này tại các diễn đàn quốc tế trong thời gian tới.

Trong cuộc gặp Đại sứ Trung Quốc, ông Khanal cũng thay mặt Chính phủ Nepal cảm ơn Chính phủ Trung Quốc đã hỗ trợ kịp thời trước những khó khăn do thảm họa gây ra.

Ngoại trưởng Nepal  - Ảnh 2.

Gia quyến hỏa táng các hình nhân trong lễ tang tượng trưng dành cho những nạn nhân mất tích trong thảm họa lũ quét tại đền Pashupatinath, Nepal - Ảnh: AFP

Nỗ lực giải cứu kinh tế du lịch

Bên cạnh việc khắc phục thiệt hại nặng nề do thảm họa, Nepal cũng phải hạn chế tác động đến ngành du lịch, lĩnh vực đóng góp khoảng 6,1% GDP vào năm 2023 và trực tiếp hoặc gián tiếp tạo ra khoảng 1,2 triệu việc làm.

Thảm họa lũ quét xảy ra vài tuần trước khi mùa du lịch cao điểm tại Nepal, kéo dài từ tháng 9 đến tháng 11 - giai đoạn đón gần 40% lượng khách cả năm - khiến nước này đứng trước nguy cơ chịu thêm thiệt hại.

Ngày 2-9, Bộ trưởng Văn hóa, Du lịch và Hàng không dân dụng Nepal Khadak Raj Paudel đã đăng video lên mạng xã hội với thông điệp "Nepal Calling", kêu gọi những du khách đã lên kế hoạch đến Nepal không hủy chuyến và cho biết các tuyến leo núi, đi bộ đường dài vẫn đón khách.

Cơ quan du lịch và các tổ chức leo núi Nepal cũng cho biết nhiều điểm đến nổi tiếng như Everest, Annapurna và Manaslu nằm ngoài khu vực chịu ảnh hưởng và vẫn hoạt động bình thường.

"Việc đến Nepal vào thời điểm hiện tại không chỉ là một chuyến đi du lịch, mà còn là cách hỗ trợ thiết thực cho quốc gia đang phải chống chọi với thảm họa lũ lụt", Tổng thư ký Hiệp hội Leo núi Nepal Rajendra Lama nói với trang Bành Phái ngày 4-9.

Ngoại trưởng Nepal nói rõ yêu cầu bồi thường khí hậu với Trung Quốc - Ảnh 4.Nepal tuyên bố quốc tang tưởng niệm các nạn nhân sau thảm họa lũ quét

Chính phủ Nepal quyết định tổ chức quốc tang vào ngày 7-9 để tưởng niệm những người thiệt mạng sau trận lũ quét kinh hoàng hôm 26-8.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất