Kỳ tích ở Nepal: Hai công nhân được cứu sống sau 9 ngày mắc kẹt trong đường hầm

Hai công nhân đã được cứu sống khỏi đường hầm của một nhà máy thủy điện ở Nepal sau 9 ngày mắc kẹt vì thảm họa băng, đá và bùn đất đổ xuống thung lũng.

Kỳ tích ở Nepal: Hai công nhân được cứu sống sau 9 ngày mắc kẹt trong đường hầm - Ảnh 1.

Một công nhân được giải cứu khỏi đường hầm tại dự án thủy điện Trishuli 3A ở huyện Rasuwa, Nepal, ngày 4-9 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Reuters ngày 4-9, hai người được đưa ra khỏi đường hầm tại Nhà máy thủy điện Upper Trishuli 3A là ông Sanjay Sah (30 tuổi, quản đốc cơ khí) và ông Kabir Maharjan (45 tuổi, giám sát cơ khí).

Video tại hiện trường cho thấy khoảng 10 nhân viên cứu hộ kéo một người đàn ông lên từ một lỗ nhỏ dưới mặt đất và vỗ tay khi người này được đưa ra ngoài an toàn.

Hai công nhân đang được chuyển tới bệnh viện ở thủ đô Kathmandu. Một trợ lý của Bộ trưởng Năng lượng Nepal Biraj Bhakta Shrestha cho biết ông Maharjan hiện chưa thể cử động tay chân, trong khi thương tích của ông Sah không nghiêm trọng.

Khoảnh khắc giải cứu hai công nhân mắc kẹt 9 ngày trong lũ ở Nepal

Ông Amir Maharjan, em trai của ông Kabir, cho biết gia đình chưa nhận được thông báo chính thức nhưng đã được yêu cầu tới bệnh viện.

"Tôi nghe tin tức nói rằng anh trai mình đã được tìm thấy. Cả gia đình rất vui", ông Amir chia sẻ.

Cuộc giải cứu đánh dấu bước đột phá lớn sau hơn một tuần tìm kiếm người sống sót trong điều kiện đặc biệt nguy hiểm.

Tại Nhà máy thủy điện Trishuli 3A, lực lượng chức năng đang khoan xuống đường hầm dài hơn 4km dẫn tới nhà máy điện ngầm để tìm 42 công nhân chưa rõ tung tích.

Hy vọng tiếp tục được củng cố khi ông Bipin Regmi, cảnh sát trưởng huyện Nuwakot, cho biết lực lượng cứu hộ đã nghe thấy thêm tiếng người từ bên trong. Một đội ngũ y tế đã được điều tới hiện trường để sẵn sàng tiếp nhận những người được tìm thấy.

Việc tìm thấy hai công nhân sống sót sau 9 ngày được xem là một phép màu. Đại tá Parikshit Mehra của quân đội Ấn Độ, người tham gia chiến dịch cứu hộ, cho biết 48 giờ đầu tiên thường là khoảng thời gian quan trọng nhất.

Người mắc kẹt trong bóng tối có thể mất phương hướng sau khoảng 24-25 giờ và bắt đầu xuất hiện ảo giác sau 48 giờ.

Tuy vậy, ngay trước khi hai công nhân được tìm thấy, ông Mehra vẫn nói với CNN rằng trong những chiến dịch như vậy, "những điều kỳ diệu vẫn xảy ra".

Thảm họa lũ quét ở biên giới Nepal - Trung Quốc xảy ra hôm 26-8, khi một sông băng ở thượng nguồn sông Trishuli sụp đổ, kéo theo lượng lớn băng, đá và bùn đất tràn xuống thung lũng. Giới chức và lực lượng cứu hộ cho rằng ít nhất 900 người đã mắc kẹt trong các đường hầm thuộc sáu dự án thủy điện dọc sông Trishuli.

Thảm họa đã khiến hơn 1.200 người thiệt mạng và hàng chục ngàn người phải rời bỏ nhà cửa tại Nepal.

Kỳ tích ở Nepal: Hai công nhân được cứu sống sau 9 ngày mắc kẹt trong đường hầm - Ảnh 3.Chuyên gia Trung Quốc kể tình huống cực kỳ hiếm gặp khi cứu hộ đường hầm ở Nepal

Chuyên gia cứu hộ được Chính phủ Trung Quốc cử tới Nepal đã thuật lại một tình huống cực kỳ hiếm trong công tác cứu hộ đường hầm sau lũ quét.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: lũ quét kỳ tích Nepal

    Dòng sự kiện: Đối mặt thiên tai

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất