
Ảnh vệ tinh cho thấy sông băng sụp đổ tại Nepal ngày 26-8 - Ảnh: REUTERS
HiRISK, nhóm các nhà khoa học chuyên đánh giá rủi ro ở vùng núi, ghi nhận các dấu hiệu cho thấy khối băng đang mất ổn định, gồm nước băng tan chuyển màu nâu rõ rệt từ ngày 24-8 và một vết nứt có dấu hiệu lan rộng vào lớp đá bên dưới sườn núi trong những ngày trước đó.
Những dấu hiệu này cho thấy nhu cầu cấp thiết về hệ thống cảnh báo sớm tiên tiến hơn tại Himalaya, nơi địa hình rộng lớn và hiểm trở khiến việc giám sát thiên tai đặc biệt khó khăn.
Chia sẻ với Đài CNN, giới chức Trung Quốc và Nepal hồi tháng 5 đã thảo luận về việc tăng cường hợp tác giám sát các rủi ro thiên tai trên dãy Himalaya.
Theo báo cáo từ HiRISK, một số hệ thống cảnh báo sớm gần đây đã được thiết lập tại khu vực này, chủ yếu tập trung vào các hồ sông băng ở Trung Quốc. Tuy nhiên, chưa có bất kỳ hệ thống nào được vận hành tại khu vực xảy ra thảm họa nhằm cảnh báo các rủi ro liên quan đến sông băng.
Trong trường hợp sông băng sụp đổ, tốc độ quá nhanh của đợt sạt lở ban đầu có thể khiến các hệ thống cảnh báo truyền thống không đủ thời gian để sơ tán tại cửa khẩu Nepal - Tây Tạng (Trung Quốc). Tuy nhiên, ở khu vực hạ lưu, các hệ thống cảnh báo toàn diện có từ 10 phút cảnh báo trở lên, nên có thể đã cứu được nhiều sinh mạng.
Các chuyên gia khác đánh giá vụ sập sông băng này càng làm nổi bật tính cấp thiết của việc cải thiện các chương trình giám sát, cũng như sự hợp tác giữa các quốc gia, nhằm kịp thời phát hiện những biến đổi.
Ông Austin Lord, chuyên gia cấp cao của Chương trình Năng lượng, Nước và Bền vững thuộc Trung tâm nghiên cứu Stimson, nhấn mạnh rằng "nhu cầu tăng cường liên lạc, chia sẻ thông tin và hợp tác phân tích các rủi ro xuyên biên giới giữa Nepal và Trung Quốc đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết”.
Liên hợp quốc cho biết vẫn chưa thể liên lạc với một số khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở Nepal.
Theo Hãng tin AP, tính đến sáng 2-9, Nepal ghi nhận 1.003 người chết và 3.916 người mất tích, trong đó có 583 người nước ngoài. Trong khi đó, Trung Quốc ghi nhận 16 người chết và 546 người mất tích, gồm 261 người nước ngoài.
Như vậy, tổng số người thiệt mạng tại Nepal và Trung Quốc đã lên 1.019, trong khi 4.462 người vẫn mất tích, gồm 844 người nước ngoài.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận