Sau 25 ngày triển khai thần tốc 'Chiến dịch Quang Trung', căn nhà của người dân đầu tiên ở Huế đã hoàn thành.
Mưa lớn kỷ lục trút xuống California trong lễ Giáng sinh, gây ngập đường cao tốc và buộc sơ tán dân.
Tại hội ý nghiệp vụ thông tin chính trị tuyên truyền phòng, chống thiên tai do Bộ Công an tổ chức, đại diện Văn phòng Bộ Công an cho biết từ đầu năm đến nay đã có 415 người chết, mất tích; 728 người bị thương do thiên tai.
Nhật Bản đang tăng cường sử dụng máy bay không người lái (drone) để phát cảnh báo sơ tán trong các thảm họa như sóng thần hay mưa lũ.
Do mưa lớn kéo dài trong những ngày đầu tháng 12-2025, nhiều cầu đường huyết mạch, đoạn đèo cửa ngõ của Lâm Đồng tiếp tục sạt lở và hư hại nặng.
Ông Darren Chua, một người Singapore đã sống tại Việt Nam nêu kinh nghiệm quản lý nước của các nước mà Việt Nam có thể tham khảo.
Theo WMO, đợt mưa lũ vừa qua, Việt Nam nằm trong nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, với lượng mưa 24 giờ lên tới 1.739mm - mức 'thực sự khủng khiếp' và có thể là kỷ lục ở châu Á.
Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul thừa nhận loạt sai sót trong ứng phó trước đợt lũ lịch sử khi số người thiệt mạng đã tăng lên 145.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có công văn gửi Bộ Công Thương góp ý dự thảo quy trình vận hành hồ thủy điện Sơn La.
Tỉnh Khánh Hòa vừa chỉ đạo tiếp tục sẵn sàng ứng phó bão số 15. Nhiều hồ đang xả nước điều tiết để tăng dung tích đón lũ.
Trong ứng phó với thiên tai, công tác dự phòng có hiệu quả nhất, trước hết là công tác giám sát, dự báo và cảnh báo sớm.
Đắk Lắk yêu cầu các thủy điện Sông Ba Hạ, Sông Hinh và Krông HNăng hạ mực nước hồ về mức đón lũ trước 10h ngày 28-11.
Một núi lửa ở đông bắc Ethiopia bất ngờ phun trào sau gần 12.000 năm, tạo ra những cột khói dày cao tới 14km cuộn về phía Yemen, Oman qua Biển Đỏ.
Ngày 24-11, cơ quan khí tượng Philippines cảnh báo áp thấp nhiệt đới Verbena có nguy cơ hình thành bão nhiệt đới.
Nhiều quốc gia Đông Nam Á như Malaysia, Thái Lan chịu ảnh hưởng lớn từ bão lũ diện rộng, ghi nhận hơn 470.000 người bị ảnh hưởng.
Một vết nứt sụt lớn vừa xuất hiện trên một quả đồi cà phê ở xã D’Ran (khu vực Đơn Dương cũ) - gần hồ thủy điện Đa Nhim làm dấy lên lo ngại nguy cơ sạt lở.
Lâm Đồng phối hợp Khánh Hòa cho lưu thông trở lại đèo Sông Pha (quốc lộ 27) từ 10h ngày 21-11 sau nhiều ngày mưa lớn.
Đến ngày 18-11, nước lũ ở Huế đã rút dần, nước trên các sông cũng xuống dưới báo động 3. Trận lũ thứ 4 trong vòng một tháng khiến 1 người ở Huế mất tích.
Trong ngày 17-11, nhiều tuyến đường ở Huế bị ngập trong nước lũ. Nhiều người dân ở Huế tranh thủ nước chưa cao chạy xe đến gần các cầu, thậm chí đỗ trên cầu vì tin rằng nước lũ không bao giờ ngập đến cầu.
TP Huế đã chịu trận lũ thứ 4 trong vòng chưa đầy 1 tháng, khiến người dân cố đô mệt mỏi, vất vả vì hàng chục năm nay chưa bao giờ thấy kiểu thời tiết lạ thường như vậy.