Chuyên gia Trung Quốc kể tình huống cực kỳ hiếm gặp khi cứu hộ đường hầm ở Nepal

Chuyên gia cứu hộ được Chính phủ Trung Quốc cử tới Nepal đã thuật lại một tình huống cực kỳ hiếm trong công tác cứu hộ đường hầm sau lũ quét.

Chuyên gia Trung Quốc kể về tình hình tại Nepal - Ảnh 1.

Lực lượng an ninh chuyển thi thể các nạn nhân lũ quét chưa xác định được danh tính từ xe cứu thương vào nhà xác tại đền Pashupatinath ở Kathmandu, Nepal ngày 2-9-2026 - Ảnh: AFP

Tính đến 21h ngày 2-9 (giờ Việt Nam), theo số liệu AFP dẫn từ Nepal, lũ quét tại khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng (Trung Quốc) đã khiến ít nhất 1.204 người ở Nepal thiệt mạng và 4.216 người mất tích, một tuần sau thảm họa.

Tại phía Tây Tạng, truyền thông Trung Quốc cho biết có 21 người thiệt mạng và 541 người mất tích.

Như vậy tổng số người chết trong thảm họa xảy ra ngày 26-8-2026 đến nay là 1.225 người, và 4.757 người vẫn mất tích.

Trận lũ quét kinh hoàng - do vụ sụp đổ sông băng từ trên cao gây ra - đã vùi lấp các đường hầm, phá hủy đường sá, cắt đứt các tuyến giao thông.

Đến nay Nepal đã cứu được 279 người tại các dự án thủy điện bị nhấn chìm trong lũ quét. Tuy nhiên, ít nhất 639 người khác vẫn đang mất tích, trong đó một số được cho là mắc kẹt trong các đường hầm thuộc các dự án thủy điện. 

Lực lượng cứu hộ Nepal, Ấn Độ và Trung Quốc đang đào bới tại những đường hầm này để tìm kiếm người sống sót.

Lượng bùn đất lớn cùng địa hình ngầm phức tạp đã đặt ra những thách thức chưa từng có đối với công tác tìm kiếm và cứu hộ, khiến việc xử lý thảm họa này trở nên khó khăn hơn nhiều so với các thảm họa địa chất thông thường.

"Tình hình tại khu vực bị sạt lở đã vượt xa dự đoán, nghiêm trọng hơn bất kỳ thảm họa nào tôi từng chứng kiến" - ông Pan Jiangyuan, người có hơn 15 năm kinh nghiệm cứu hộ trong đường hầm, chia sẻ với Tân Hoa xã. 

Ông thuật lại: "Đường hầm gần như bị bùn đất lấp kín. Đây là một tình huống chưa từng gặp và cực kỳ hiếm trong công tác cứu hộ đường hầm".

Chuyên gia Trung Quốc kể về tình hình tại Nepal - Ảnh 2.

Binh sĩ Nepal tham gia công tác tìm kiếm, cứu nạn bên ngoài một đường hầm gần các công trường dự án thủy điện tại huyện Rasuwa, Nepal, trong ảnh công bố ngày 2-9-2026 - Ảnh: REUTERS

Ông Pan là 1 trong 9 chuyên gia cứu hộ đường hầm Trung Quốc được Chính phủ nước này cử tới Nepal, cùng với 4 chuyên gia nhận dạng ADN.

Là thành viên đội cứu hộ, ông Pan đã làm việc cùng với lực lượng cứu hộ quân đội Nepal trong nhiều ngày liên tiếp, tiến hành các nhiệm vụ trinh sát và tìm kiếm tại những khu vực cứu hộ được phân công.

"Chúng tôi đã sử dụng thiết bị nổi - một chiếc bè - để nhân viên cứu hộ nằm trên đó và di chuyển từng chút một. Chúng tôi cũng sử dụng máy bay không người lái để trinh sát" - ông kể lại.

Chuyên gia này giải thích tại một số khu vực, bùn đất sâu đến mức nhân viên cứu hộ không thể tự mình đi bộ vào.

Ông Reshmi, cán bộ báo chí tại trung tâm chỉ huy cứu hộ Nepal, cho biết đội cứu hộ Trung Quốc là một trong những đội cứu hộ quốc tế đầu tiên đến Nepal hỗ trợ công tác tìm kiếm, cứu nạn.

Kể từ khi thảm họa xảy ra, Trung Quốc đã gửi hai đợt hàng cứu trợ đến Nepal, liên tục chia sẻ dữ liệu khí tượng và thủy văn theo thời gian thực, đồng thời cung cấp tư vấn kỹ thuật chuyên môn và cảnh báo sớm để hỗ trợ Nepal đánh giá rủi ro và ứng phó khẩn cấp.

Nepal cứu hộ theo 3 giai đoạn sau lũ quét, Trung Quốc chuẩn bị 22 tấn hàng

Ông Zou Zhiqiang, Giám đốc văn phòng Quỹ Phát triển nông thôn Trung Quốc tại Nepal, cho biết công tác cứu trợ đang được tiến hành một cách khoa học, theo từng giai đoạn và điều chỉnh phù hợp với diễn biến của thảm họa.

Ưu tiên hiện nay vẫn là tìm kiếm và cứu nạn. Giai đoạn tiếp theo sẽ tập trung tìm kiếm và đưa thi thể người thiệt mạng ra khỏi khu vực thảm họa cùng các công việc liên quan. Giai đoạn thứ ba sẽ tập trung vào tái định cư người dân, cung cấp dịch vụ y tế và khôi phục sinh kế.

"Quỹ đang chủ động chuẩn bị vật tư theo nhu cầu khác nhau của từng giai đoạn. Chúng tôi dự kiến vận chuyển khoảng 22 tấn hàng cứu trợ từ Trung Quốc để có thể đưa vào sử dụng ngay khi công tác tiếp theo được triển khai đầy đủ" - ông Zou nói.

Chuyên gia Trung Quốc kể về tình hình tại Nepal - Ảnh 3.Nepal sẽ lắp đặt lại hệ thống cảnh báo sớm sau thảm họa

Nepal sẽ lắp đặt lại hệ thống cảnh báo sớm tại khu vực biên giới với Trung Quốc, một tuần sau trận lũ khiến hơn 1.200 người thiệt mạng và gần 4.000 người mất tích ở hai nước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: Đối mặt thiên tai

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất