Lũ quét Nepal - Trung Quốc: Cứu hộ bước vào tìm kiếm chuyên sâu dưới lớp bùn đá dày 16m

Công tác cứu hộ tại khu vực cửa khẩu Gyirong bước sang giai đoạn tìm kiếm chuyên sâu, với các thiết bị chuyên dụng được triển khai để rà soát những lớp đất đá ở độ sâu lớn hơn.

Lũ quét biên giới Nepal - Trung Quốc - Ảnh 1.

Công tác dọn dẹp và sửa chữa đường được triển khai tại khu vực trọng điểm của cửa khẩu Gyirong ngày 2-9 - Ảnh: NHẬT BÁO TÂY TẠNG

Theo báo Tân Kinh ngày 3-9, sau khi tuyến quốc lộ G216 được khơi thông vào ngày 2-9, hơn 10 thiết bị cơ giới đã có thể tiến vào khu vực trọng điểm tại cửa khẩu Gyirong, khu tự trị Tây Tạng, Trung Quốc để hỗ trợ công tác tìm kiếm chuyên sâu.

Bước sang ngày thứ tám sau thảm họa lũ quét, hơn 2.300 người cùng hàng trăm lượt phương tiện đã được huy động cho hoạt động tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Riêng tại khu vực cửa khẩu Gyirong, lực lượng cứu hộ đã thực hiện nhiều đợt tìm kiếm trên diện tích gần 1,6km².

Hiện các đội cứu hộ đang chia khu vực để tìm kiếm, sử dụng thiết bị chuyên dụng kiểm tra chuyên sâu và tập trung rà soát những địa điểm trọng yếu như bãi đỗ xe, khu làm thủ tục và khu nhà ở tập thể.

Lũ quét biên giới Nepal - Trung Quốc - Ảnh 2.

Lực lượng cứu hộ Trung Quốc tìm kiếm tại cửa khẩu Gyirong - Ảnh: TÂN HOA XÃ

Thông tin về công tác tìm kiếm cứu hộ, truyền thông Trung Quốc cho biết lực lượng hiện trường vẫn gặp nhiều khó khăn do lớp bùn đá tại đây dày trung bình khoảng 4m, có nơi lên tới 16m.

Địa hình núi cao, thung lũng hẹp, sườn dốc và không gian làm việc hạn chế cũng khiến các máy móc cỡ lớn khó triển khai.

Trời mưa liên tục khiến đất trên các sườn núi bão hòa nước, làm gia tăng nguy cơ sạt lở, đá lăn dẫn đến lũ quét lần hai.

Quanh cửa khẩu Gyirong, ba radar theo dõi sườn dốc đã được lắp đặt, cùng hơn 10 nhân viên kiểm tra địa chất thường xuyên túc trực tại các điểm cố định.

Thiết bị bay không người lái cũng được sử dụng ở độ cao hơn 6.000m để theo dõi các vết nứt tại khu vực băng sụp và quan sát cấu trúc sông băng.

Tại cửa sông Chhochen Khola ở Nepal, gần biên giới Trung Quốc, các thiết bị theo dõi lũ bùn, đá và những rung động nhỏ của mặt đất cũng được lắp đặt để kịp thời phát cảnh báo khi phát hiện diễn biến bất thường.

Trong cuộc họp báo ngày 2-9, chính quyền Tây Tạng xác nhận có 21 người thiệt mạng và 541 người mất tích tại khu vực cửa khẩu Gyirong.

Trong khi đó, tính đến ngày 3-9, cảnh sát Nepal cho biết thảm họa đã khiến 1.252 người thiệt mạng và 4.875 người mất tích tại nước này.

Lũ quét biên giới Nepal - Trung Quốc - Ảnh 3.

Ảnh so sánh cửa khẩu Gyirong trước và sau khi xảy ra lũ bùn đá - Ảnh: NHẬT BÁO TÂY TẠNG

Theo Cơ quan Khí tượng Trung Quốc ngày 2-9, cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng đang ấm lên nhanh, thúc đẩy quá trình băng tan và khiến các sông băng ngày càng mất ổn định về động lực.

Ông Cao Vinh, Phó giám đốc Trung tâm Khí hậu quốc gia Trung Quốc, cho biết trong 60 năm qua, tổng diện tích sông băng tại cao nguyên này đã giảm khoảng 24%, với khoảng 7.000 sông băng nhỏ hoàn toàn biến mất.

Ông dự báo độ ổn định cấu trúc của các sông băng sẽ tiếp tục suy giảm, làm gia tăng tần suất xảy ra các tai biến sông băng.

Trung Quốc chuyển sang tìm kiếm chuyên sâu nạn nhân vụ lũ quét - Ảnh 5.Chuyên gia Trung Quốc kể tình huống cực kỳ hiếm gặp khi cứu hộ đường hầm ở Nepal

Chuyên gia cứu hộ được Chính phủ Trung Quốc cử tới Nepal đã thuật lại một tình huống cực kỳ hiếm trong công tác cứu hộ đường hầm sau lũ quét.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: Đối mặt thiên tai

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất