Lực lượng an ninh đưa thi thể những nạn nhân lũ quét chưa xác định được danh tính tới khu chôn cất tập thể ở Devghat, huyện Chitwan, Nepal ngày 31-8-2026 - Ảnh: AFP
Ngày 31-8, lực lượng cứu hộ tiếp tục đào bới trong bùn đất và các đống đổ nát ngày thứ sáu liên tiếp, khi số người mất tích tăng vọt lên gần 4.500 người sau khi lũ quét kinh hoàng, giống như sóng thần, từ khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng (Trung Quốc) đổ xuống.
Thủ tướng Nepal Balendra Shah gọi đây là thảm họa "không thể tưởng tượng nổi và đau lòng".
Tính đến khoảng 21h tối 31-8 (giờ Việt Nam), Hãng tin AFP dẫn số liệu từ Cơ quan quản lý thảm họa Nepal cập nhật ít nhất 939 người thiệt mạng và 3.925 người mất tích trong lũ quét ở nước này, khi công tác cứu hộ bước sang ngày thứ sáu.
Cùng ngày, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) xác nhận 16 người thiệt mạng và 546 người mất tích ở phía Tây Tạng.
Như vậy đến nay tổng số người thiệt mạng trong thảm họa là 955 và số người mất tích là 4.471. Không loại trừ khả năng số người chết sẽ tiếp tục tăng.
Trong danh sách những người mất tích tại Nepal có 3.333 công dân Nepal và 592 người nước ngoài.
Số công nhân mất tích tại các dự án thủy điện đã giảm còn 639 người vào ngày 31-8, so với con số 933 người được thống kê trước đó.
Quân nhân Nepal chở thi thể các nạn nhân lũ quét trong chiến dịch tìm kiếm dọc sông Narayani tại Bharatpur, huyện Chitwan, Nepal ngày 31-8-2026 - Ảnh: AFP
Trong số các địa phương ở Nepal, huyện Nuwakot có 1.158 người mất tích và huyện Rasuwa có 865 người chưa rõ tung tích.
Danh sách những người mất tích còn có: 45 binh sĩ thuộc quân đội Nepal, 38 cảnh sát, 18 nhân viên hải quan...
Trong số những người nước ngoài mất tích có: Khoảng 85 công dân Mỹ, 61 công dân Ukraine, 51 công dân Malaysia, 42 công dân Úc, 33 công dân Anh, 9 công dân Hàn Quốc, 9 công dân Singapore, 1 công dân Việt Nam...
Hơn 20.600 người thuộc quân đội Nepal, cảnh sát Nepal và các lực lượng khác đang được triển khai để thực hiện các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ và cứu trợ.
Kathmandu đã kêu gọi quốc tế hỗ trợ, cho biết Nepal cần hơn 1.000 thiết bị đông lạnh để bảo quản thi thể.
Với việc các nhà xác quá tải, Nepal đã bắt đầu chôn cất một số trong hàng trăm thi thể được tìm thấy, sau khi lấy mẫu ADN để gia đình có thể xác định danh tính.
Tại huyện Chitwan, những người thân đau buồn đã hỏa táng một số nạn nhân. Trong khi đó tại những ngôi làng ven sông như Devighat, những người sống sót đang chật vật tìm kiếm đồ đạc còn sót lại trong những ngôi nhà bị lũ quét tàn phá.
Tại Ấn Độ, chính quyền bang Uttar Pradesh cho biết đã vớt được 17 thi thể từ các con sông chảy từ Nepal, được cho là nạn nhân trong lũ quét. Giới chức Ấn Độ đang tìm cách xác định danh tính những thi thể này và chưa tính vào tổng số người thiệt mạng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận