Lũ quét Nepal: Nhiều thi thể trôi đến Ấn Độ, có trường hợp trôi xa 400km

Ngoại trưởng Nepal Shisir Khanal cảnh báo thời tiết nóng ẩm khiến thi thể các nạn nhân vụ lũ quét phân hủy nhanh, gây khó khăn cho công tác nhận dạng.

Lũ quét Nepal cuốn nhiều thi thể sang Ấn Độ, cách hiện trường tới 400km - Ảnh 1.

Một nhóm nhân viên pháp y Ấn Độ có mặt tại Kathmandu, Nepal để hỗ trợ nhận dạng các nạn nhân - Ảnh: REUTERS

Theo tờ Independent ngày 30-8, thi thể của nhiều nạn nhân bị cuốn trôi trong trận lũ quét thảm khốc tại Nepal ngày 26-8 đã dạt sang Ấn Độ, cách nơi xảy ra thảm họa hơn 160km.

Tám thi thể đã được tìm thấy tại Uttar Pradesh và Bihar, hai bang miền Bắc Ấn Độ giáp Nepal. Trong đó, bốn thi thể được vớt từ một con sông ở huyện Maharajganj, bang Uttar Pradesh.

Ba thi thể khác được phát hiện trên sông Gandak, cũng thuộc bang Uttar Pradesh. Thi thể còn lại được tìm thấy trên cùng dòng sông, gần đập Valmiki Nagar ở bang Bihar.

Trong khi đó, tại Nepal, một thi thể khác được phát hiện tại tỉnh Lumbini, cách huyện Rasuwa - một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất - tới hơn 400km.

Giới chức địa phương cho biết phần lớn thi thể đã phân hủy nghiêm trọng và đang được bảo quản tại nhà xác của bệnh viện huyện để chờ xác định danh tính.

"Chúng tôi đang liên lạc với chính quyền Nepal về vấn đề này", ông Gaurav Singh Sogarwal, một quan chức huyện Maharajganj, cho biết.

Sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý và lấy mẫu ADN, các thi thể sẽ được chôn cất nhằm hạn chế rủi ro y tế và nguy cơ bùng phát dịch bệnh. "Các mẫu ADN sẽ được thu thập, sau đó thi thể sẽ được chôn cất tại một khu đất trống", chính quyền huyện Chitwan của Nepal thông báo.

Trong lúc các đội cứu hộ chạy đua tìm kiếm nạn nhân thiệt mạng và mất tích, thời tiết nóng bức đang khiến thi thể phân hủy nhanh, gây nhiều khó khăn cho công tác nhận dạng.

Ngoại trưởng Nepal Shisir Khanal cho biết giới chức đặc biệt lo ngại trước tốc độ phân hủy của các thi thể trong điều kiện thời tiết nóng ẩm.

Ngoài ra, theo ông Khanal, Nepal hiện không cần hỗ trợ cho hoạt động tìm kiếm, cứu nạn nói chung. Tuy nhiên, nước này vẫn cần chuyên gia và thiết bị từ nước ngoài để giải cứu những người mắc kẹt trong đường hầm, khôi phục giao thông và liên lạc tại những nơi cầu đường bị phá hủy cũng như xét nghiệm ADN, nhận dạng và bảo quản thi thể lâu dài.

"Chúng tôi đã đề nghị hỗ trợ kỹ thuật và các dịch vụ chuyên biệt trong những lĩnh vực mà Nepal chưa đủ chuyên môn", ông Khanal nói với Hãng tin Reuters.

Lũ quét Nepal: Nhiều thi thể trôi sang Ấn Độ, có trường hợp cách hiện trường 400km - Ảnh 3.Nepal phải gấp rút mai táng tập thể các nạn nhân trong thảm họa lũ quét

Nhiều thi thể nạn nhân trong thảm họa lũ quét ở Nepal phân hủy quá nhanh, có nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng, buộc chính quyền nước này phải khẩn trương tổ chức mai táng tập thể.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất