
Lực lượng chức năng Nepal chuẩn bị mai táng chung các thi thể không thể nhận dạng tại rừng Devghat - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin Reuters ngày 30-8, Nepal đã bắt đầu an táng chung cho hàng trăm thi thể qua đời trong thảm họa lũ quét.
Những thi thể này đã phân hủy đáng kể, không còn khả năng nhận dạng và được mai táng chung tại rừng Devghat, cách vùng thảm họa gần 200km.
"Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác và buộc phải làm điều này. Điều chúng tôi lo ngại là nguy cơ với sức khỏe cộng đồng do các thi thể phân hủy quá nhanh", ông Ganesh Aryal, lãnh đạo thành phố Bharatpur (huyện Chitwan, tỉnh Bagmati), cho biết.
Thanh tra Anil Thapa, người phụ trách một trong những cơ sở tiếp nhận thi thể nạn nhân, cũng cho biết: "Các thi thể đang phân hủy rất nhanh. Trong số các thi thể chúng tôi tìm được đến nay, hơn một nửa không thể nhận dạng. Nhiều thi thể không còn nhìn rõ mặt".
Công tác mai táng tập thể được bắt đầu từ ngày 29-8 với 96 thi thể vô danh đầu tiên.
Sang ngày 30-8, chính quyền dự kiến mai táng thêm hơn 100 thi thể nữa, trong khi các đội cứu hộ vẫn tiếp tục trục vớt nạn nhân từ lòng sông và các đống đổ nát.
Đến tối 30-8, Nepal ghi nhận 781 người thiệt mạng sau trận lũ quét do một khối băng sụp đổ, quét qua các thung lũng dọc biên giới Nepal - Trung Quốc hôm 26-8. Phía Trung Quốc chỉ ghi nhận 16 người thiệt mạng.
Hơn 3.000 người vẫn đang mất tích ở cả Nepal và Trung Quốc, bao gồm 2.502 ở Nepal và 546 ở Trung Quốc.
Giới chức Nepal cho biết mọi vị trí chôn cất đều được ghi chép cẩn thận, với mốc nhận dạng đặt cả trên lẫn dưới mặt đất kèm tọa độ chính xác.
Mẫu ADN cũng được lấy từ các thi thể chưa rõ danh tính, cho phép tìm lại và khai quật nếu sau này nạn nhân được nhận diện qua thân nhân, hồ sơ chính thức hoặc xét nghiệm gene.
Ấn Độ đã cử một đội pháp y sang phối hợp với phía Nepal phân tích các mẫu ADN. Nepal cũng đang liên hệ với một đội công tác từ Trung Quốc.
Khoảng 100 nhân viên cứu hộ, cảnh sát và quan chức đang tham gia lập hồ sơ người chết, chụp ảnh các thi thể và hỗ trợ thân nhân nhận dạng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận