
Người dân Nepal tìm kiếm vật dụng còn sót lại trong ngôi nhà bị bùn vùi lấp sau lũ quét vào sáng 29-8 - Ảnh: AFP
Sáng 29-8, phóng viên Tuổi Trẻ kết nối với chị Võ Thị Kim Cương - Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Nepal, chủ chuỗi nhà hàng Phở 99 ở thủ đô Kathmandu.
Nơi chị sinh sống cách khu vực xảy ra lũ quét khoảng 120km về phía bắc.
Thiên tai kinh hoàng chưa từng thấy, cảnh báo người muốn tới Nepal
Khoảng 8h30 sáng 26-8, khi đang ở nhà hàng cùng chồng con thì chị nghe tin lũ quét xảy ra ở biên giới Trung Quốc - Nepal.
"Ban đầu chúng tôi cũng không nghĩ thiệt hại nặng nề và khủng khiếp như vậy. Đến khoảng 9h30, tin tức cho thấy đây là thiên tai khủng khiếp, thậm chí hơn cả trận động đất 7,5 độ hồi năm 2015 ở Nepal", chị Kim Cương nhớ lại ngày xảy ra thiên tai.
16 năm sinh sống ở Nepal, chị cho biết chưa bao giờ chứng kiến Chính phủ nước này hành động quyết liệt để khắc phục hậu quả như lần này.
Quân đội, cảnh sát được triển khai toàn lực đến vùng lũ để cứu trợ, người dân cũng tham gia hỗ trợ. Theo chị, công tác ứng phó hiện nay diễn ra rất nhanh và hiệu quả. Dù vậy, công tác cứu hộ đang đối diện nhiều nguy hiểm do nguy cơ vỡ hồ nước ở phía Tây Tạng. Người dân và lực lượng chức năng được yêu cầu di chuyển lên vùng cao để lánh nạn.
Khoảnh khắc công nhân tháo chạy khi lũ quét ập xuống ở Nepal
Tính đến sáng 29-8, thiên tai đã khiến hơn 620 người ở Trung Quốc và Nepal thiệt mạng, hơn 2.400 người vẫn đang mất tích.
"Tôi và nhiều chị em người Việt lấy chồng ở Nepal đã coi đây là quê hương thứ hai của mình. Tôi cảm thấy rất xót xa, nói ra thực sự chỉ muốn khóc", chị xúc động khi chứng kiến Nepal trải qua những khó khăn như hiện nay.
Hiện tại Chính phủ khuyến cáo người dân không nên tự ý đến khu vực tâm lũ. Với tinh thần tương thân tương ái, chị Kim Cương cho biết cộng đồng người Việt Nam ở Nepal luôn sẵn sàng hỗ trợ trong trường hợp cần thiết.
Chị cũng đưa ra lời khuyên tới những người có ý định đến Nepal trong thời gian sắp tới.
"Nếu là các nhóm từ thiện, cần tuân thủ tuyệt đối theo cảnh báo của chính quyền địa phương, làm đúng hướng dẫn. Tháng 9 là mùa du lịch leo núi, các nhóm sang leo núi nên tránh xa cung đường Langtang và Kailash, chỉ nên đi theo cung đường ABC", chị chia sẻ.
Thông tin về công dân Việt Nam mất tích
Hôm 28-8, TTXVN dẫn thông báo của Ủy ban Du lịch Nepal cho biết hiện có một công dân Việt Nam mất tích trong trận lũ lụt và lở đất xảy ra tại nước này.
Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal và Bhutan đang phối hợp với Hội Người Việt Nam tại Nepal cùng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Nepal tiến hành tìm hiểu và xác minh thông tin.
Chia sẻ thêm với Tuổi Trẻ về trường hợp công dân Việt Nam mất tích, chị Võ Thị Kim Cương cho biết Ban Chấp hành Hội Người Việt Nam ở Nepal nhận được rất nhiều thông tin từ phía cơ quan đại diện Việt Nam.
Theo thông tin mà chị nắm được, người này đã đến cửa khẩu biên giới Tây Tạng (Trung Quốc) - Nepal vào khoảng 22h30 đêm 25-8 để đi tìm khách sạn. Đến 8h30 sáng 26-8 thì điện thoại mất liên lạc.
Chị đã nhận được thông tin biển số xe mà người này sử dụng. Chồng của chị là người Nepal đã hỗ trợ gửi toàn bộ thông tin cho cảnh sát.
Do các biển số xe cho thuê ở Nepal đều có gắn GPS, chị Kim Cương cho biết việc cần làm trước mắt là xác định xe này được đăng ký ở đâu, ai cho thuê để định vị được vị trí.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận