Nepal chạy đua để tiếp cận 900 công nhân nhà máy thủy điện mất tích

Lực lượng cứu hộ Nepal đang chạy đua với thời gian để tiếp cận khoảng 900 công nhân mắc kẹt sau trận lũ quét khiến hàng trăm người thiệt mạng và mất tích.

Nepal chạy đua để tiếp cận hơn 900 công nhân nhà máy thủy điện mất tích - Ảnh 1.

Hậu quả của trận lũ quét dọc sông Trishuli thuộc khu vực Nuwakot, Nepal ngày 30-8 - Ảnh: AP

Hiệp hội các nhà máy sản xuất điện độc lập Nepal ngày 29-8 cho biết khoảng 900 công nhân tại nhiều dự án thủy điện khác nhau vẫn chưa rõ tung tích, trong khi 361 công nhân đã được giải cứu, theo Đài CNN.

Để tiếp cận những người này, lực lượng cứu hộ phải đào xuyên qua lớp bùn và đất đá dày, sau đó phá hoặc khoan qua những cánh cửa và bức tường kiên cố của đường hầm.

Nhiều đường hầm đã bị bùn đất tràn vào, khiến việc di chuyển bên trong trở nên khó khăn. 

Không chỉ vậy, việc tiếp cận đường hầm càng trở nên cấp thiết khi thời gian trôi qua, các công nhân mắc kẹt phải đối mặt với tình trạng thiếu nước, thực phẩm và không khí.

Hiện lực lượng cứu hộ đang khẩn trương bơm không khí vào một đường hầm tại dự án thủy điện dọc sông Trishuli của Nepal, đồng thời chuẩn bị khoan hố với hy vọng có thể đưa các đội cứu hộ vào bên trong để tìm kiếm người sống sót.

Tại dự án thủy điện Trishuli 3A, lực lượng cứu hộ mới chỉ có thể tiến sâu khoảng 6-7m vào đường hầm.

“Kế hoạch hiện tại là mở rộng lỗ khoan hiện có và tạo miệng hố để tiếp tục công tác cứu hộ. Mục tiêu là tiếp cận đường hầm chính thông qua tuyến đường hầm hiện có vào ngày mai”, Bộ trưởng Năng lượng Nepal Biraj Bhakta Shrestha cho hay.

Ngoài ra, quân đội Nepal đã xây dựng một bãi đáp trực thăng tạm thời tại khu vực này để phục vụ hoạt động cứu hộ.

Tính đến chiều 30-8 (giờ Việt Nam), giới chức Nepal thông báo số người thiệt mạng trong trận lũ quét xảy ra tại nước này đã tăng lên 752 người, cùng 2.502 người vẫn mất tích.

Gần 20.000 nhân viên an ninh đã được huy động tham gia công tác cứu hộ và đến nay đã giải cứu được 8.730 người.

Ở bên kia biên giới, giới chức Trung Quốc xác nhận ít nhất 16 người đã thiệt mạng và 546 người mất tích tại khu vực Tây Tạng, trong đó có 261 người là công dân nước ngoài của 23 quốc gia.

Nepal chạy đua để tiếp cận hơn 900 công nhân nhà máy thủy điện mất tích - Ảnh 2.Nepal chịu sức ép của các nước, đồng ý chuyên gia nước ngoài tham gia cứu trợ

Dưới sức ép từ các quốc gia có công dân mất tích, Nepal đã đảo ngược quyết định ban đầu và cho phép các chuyên gia quốc tế đến cứu trợ và nhận dạng thi thể.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: Đối mặt thiên tai

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất